Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Toàn Quốc] Cơ Hội Giành Chuyến Đi Tới Nhật Với Dự Án Phim Tài Liệu 2017

Hết hạn

The Visual Documentary Project, organized by the Japan Foundation Asia Center and Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, offers a platform for Asian Filmmakers to express their realities through documentaries and introduce them to a broader audience. The theme this year is "Urban Life in Southeast Asia".

1. Chủ đề: Đời sống đô thị tại Đông Nam Á

2. Thời hạn nộp bài: hết ngày 01/09/2017

3. Thông tin từ nhà tổ chức:

Đông Nam Á đang dần bị đô thị hóa. 50% dân số được dự đoán sẽ là công dân thành thị vào năm 2025. Cảnh quan của các thành phố Đông Nam Á đang biến đổi nhanh chóng. Trong hoàn cảnh đó, cuộc sống sẽ ra sao? Từ những cư dân khu ổ chuột, khu vực tài chính, khu định cư bất hợp pháp… những giá trị nào đang định hình cuộc sống tại các thành phố này? Ngoài ra, khái niệm về sự đa dạng văn hoá, truyền thống, nghệ thuật mang lại những đặc điểm nào cho thành phố?

4. Điều kiện ứng tuyển:

Ứng tuyển trực tuyến

  1. Ứng viên phải là công dân Đông Nam Á hoặc Nhật Bản
  2.  Phim tài liệu không dài quá 30 phút.
  3. Ứng viên phải đảm bảo họ có sự cho phép từ bất kỳ đối tượng nào xuất hiện trong phim.
  4. Phim tài liệu phải có phụ đề tiếng Anh. Ứng viên phải tự dịch và làm phụ đề.

* Phim tài liệu được chọn sẽ được chiếu bằng ngôn ngữ gốc với phụ đề tiếng Nhật và tiếng Anh. Tuy nhiên, các phim tài liệu tiếng Anh chỉ có phụ đề tiếng Nhật và ngược lại. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chương trình.

5. Lời mời đến Nhật Bản

Ban giám khảo sẽ chọn ra những phim tài liệu thành công và mời đạo diễn của mỗi bộ phim tới Kyoto và Tokyo, Nhật Bản để tham dự một buổi trình chiếu quốc tế. Ban tổ chức sẽ thanh toán phí đi lại và ăn ở.

6. Hướng dẫn tham dự

1. Vui lòng tải bộ phim lên YouTube hoặc Vimeo với phụ đề tiếng Anh. Các ứng viên cũng nên nộp CV đính kèm. Ứng tuyển thông qua đường link này

Điều kiện để tải phim:

(a) Các bộ phim phải được tải ở định dạng được YouTube hoặc Vimeo hỗ trợ .

– Định dạng gợi ý: kích thước khung 1920 × 1080, định dạng tệp MPEG, tốc độ khung hình 23.98(b) Phim phải được sản xuất phù hợp với mục đích và không phỉ báng Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS).(c) Các bộ phim được tải lên không được vi phạm quyền hoặc lợi ích của cá nhân hoặc tổ chức sở hữu bản quyền .

– Bất kỳ nhạc nền (BGM) nào trong phim phải không có bản quyền hoặc có sự cho phép trước của chủ sở hữu bản quyền để sử dụng trong các bộ phim nói trên.

– Đối với bất kỳ hình ảnh từ phim hoạt hình, văn học, truyền hình hoặc phim ảnh, ứng viên phải đảm bảo bản quyền đã được chuyển giao từ những người sở hữu bản quyền

2. Ban nhà tổ chức sẽ công bố kết quả cuối cùng vào giữa tháng 10/2017.

3. Các phim tài liệu được chọn sẽ được tải lên trang web phục vụ công chúng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web của chương trình.

Hết hạn

1,426 lượt xem