Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[HCM] Cuộc Thi Piano Thành Phố Hồ Chí Minh 2017

Hết hạn

Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tạo nên giá trị đặc trưng của thành phố. Nhằm thúc đẩy phong trào âm nhạc cổ điển của thành phố, tạo môi trường sinh hoạt âm nhạc lành mạnh, thú vị và bổ ích cho thanh thiếu niên và phát hiện những mầm non tài năng âm nhạc, Trung tâm Bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc (Music Training and Development Center) thuộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Cuộc thi Piano Thành phố Hồ Chí Minh 2017” (HoChiMinh City Piano Competition 2017) dự kiến từ ngày 8/6/2017 đến 11/6/2017, dành cho tất cả các thí sinh từ 6 đến 24 tuổi.

Thí sinh dự thi chia làm 2 bảng: Bảng thí sinh không chuyên và Bảng thí sinh chuyên nghiệp.

I. THỂ LỆ CUỘC THI:

1. Đối tượng dự thi: Tất cả các thí sinh trong độ tuổi từ 6-24 tuổi, trong và ngoài

nước.

2. Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày 01/04/2017 đến hết ngày 01/06/2017

3. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

-Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu

-1 hình thẻ

-1 giấy khai sinh photo (hoặc chứng minh nhân dân)

-Lệ phí thi:

a) Các bảng dành cho thí sinh không chuyên:

STT Bảng thi Năm sinh Lệ phí thi

1 Bảng A: 6 - 7 tuổi 2011 đến 2010 800,000 đ

2 Bảng B: 8 - 9 tuổi 2009 đến 2008 1.200.000 đ

3 Bảng C: 10 - 11 tuổi 2007 đến 2006 1.500.000 đ

4 Bảng D: 12 - 13 tuổi 2005 đến 2004 1.500.000 đ

5 Bảng E: 14 - 15 tuổi 2003 đến 2002 1.500.000 đ

 

b) Các bảng dành cho thí sinh chuyên nghiệp:

STT Bảng thi Năm sinh Lệ phí thi

1 Bảng A: 9 - 11 tuổi 2006 đến 2008 1.500.000 đ

2 Bảng B: 12 - 15 tuổi 2005 đến 2002 2.000.000 đ

3 Bảng C: 16 - 18 tuổi 2001 đến 1999 3.000.000 đ

4 Bảng D: 19 - 24 tuổi 1998 đến 1993 3.000.000 đ

II. CHƯƠNG TRÌNH THI

- Tất cả các bài thi giới hạn trong âm nhạc Cổ điển (không bao gồm các phong cách jazz, blue, broadway, bán cổ điển, nhạc nhẹ).

- Bài thi phải được đàn thuộc lòng, không nhìn sách.

1. Qui định bài thi BẢNG KHÔNG CHUYÊN:

BẢNG A: 02 vòng thi

- Vòng Sơ khảo: 1 bài tự chọn.

- Vòng Chung khảo: 2 bài khác nhau về tính chất.

Bài thi của các vòng thi không được trùng nhau

BẢNG B, BẢNG C: 02 vòng thi

- Vòng Sơ khảo: 2 bài khác nhau về tính chất.

- Vòng Chung khảo: gồm 2 bài:

+ 1 bài tự chọn

+ Chương I hoặc chương II và III Sonatine hoặc Sonate, hoặc 1 bài Biến tấu

Bài vòng 2 có thể được chơi lại 1 bài của vòng 1.

BẢNG D, BẢNG E: 02 vòng thi

- Vòng Sơ khảo: 2 bài khác nhau về tính chất.

- Vòng Chung khảo: gồm 2 bài:

+ 1 bài tự chọn

+ Chương I hoặc chương II và III Sonatine hoặc Sonate, hoặc 1 bài Biến tấu

Bài thi của các vòng thi không được trùng nhau.

2. Qui định bài thi BẢNG CHUYÊN NGHIỆP:

BẢNG A: 01 vòng thi.

Chương trình thi gồm 3 tác phẩm. Thời gian: từ 10’ trở lên

-01 Étude

-Sonate cổ điển (chương I hoặc chương II và III) của các tác giả: J. Haydn, W.A. Mozart, L.V. Beethoven.

-01 tác phẩm tự chọn

BẢNG B: 02 vòng thi.

Vòng 1: Chương trình thi gồm 3 tác phẩm. Thời gian: từ 10’ đến 12’.

-01 Étude của các tác giả: C. Czerny (Op. 740), F. Chopin (ngoại trừ số 3, 6, 9 Op. 10 và số 7 Op. 25), S. Rachmaninoff.

-01 tác phẩm phức điệu (Prélude & Fugues)

-01 tác phẩm tự chọn

Vòng 2: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm. Thời gian: từ 12’ trở lên.

-Sonate (chương I hoặc chương II và III).

-Bài tự chọn (thể loại lớn) hoặc một nhóm bài cùng thể loại.

BẢNG C: 02 vòng thi

Vòng 1: Chương trình thi gồm 3 tác phẩm. Thời gian: từ 15’ trở lên.

-01 Étude: chọn một Étude của các tác giả sau: F. Chopin (ngoại trừ số 3, 6, 9 Op. 10 và số 7 Op. 25), F. Liszt, S. Rachmaninoff, A. Scriabin.

-01 tác phẩm phức điệu: Préludes & Fugues, Suite (chọn một số phần), Partita (chọn một số phần).

-Sonate (chương I hoặc chương II và III).

Vòng 2: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm. Thời gian: từ 18’ đến 20’.

-1 tác phẩm tự chọn (thể loại lớn).

-Concerto (chương I hoặc chương II và III trong Danh mục tác phẩm Concerto được sử dụng bên dưới).

BẢNG D: 02 vòng thi.

Vòng 1: như vòng 1 BẢNG C.

Vòng 2: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm. Thời gian: từ 20’ trở lên.

-01 Tác phẩm tự chọn của thế kỷ XX

-Concerto (đàn toàn bộ tác phẩm , chọn trong Danh mục tác phẩm Concerto được sử dụng bên dưới)

*Danh mục tác phẩm Concerto được sử dụng trong BẢNG C và BẢNG D: L. Beethoven, W.A. Mozart (từ số 19 đến 27), F. Chopin, F. Liszt, E. Grieg, C.  Saint- Saens, R. Schumann (a-minor), F. Mendelssohn, S. Rachmaninoff (số 2 và 4), P.Tchaikovsky (số 1), M. Ravel (G-major), D. Schostakovich (số.2, Op.10); S.Prokofiev (số 1, 2, 3 và 5).

III. GIẢI THƯỞNG

Mức tiền thưởng dự kiến (VNĐ):

1. BẢNG KHÔNG CHUYÊN

Bảng 01 Giải Nhất 01 Giải Nhì 01 Giải Ba

Bảng A 4 triệu 2 triệu 1 triệu

Bảng B 5 triệu 3 triệu 1,5 triệu

Bảng C 5 triệu 3 triệu 1,5 triệu

Bảng D 6 triệu 4 triệu 2 triệu

Bảng E 6 triệu 4 triệu 2 triệu

Và các giải Khuyến khích

2. BẢNG CHUYÊN NGHIỆP

Bảng 01 Giải Nhất 01 Giải Nhì 01 Giải Ba

Bảng A 6 triệu 4 triệu 2 triệu

Bảng B 8 triệu 6 triệu 4 triệu

Bảng C 10 triệu 7 triệu 5 triệu

Bảng D 15 triệu 10 triệu 8 triệu

Và các giải Khuyến khích

Quyền lợi kèm theo giải thưởng của BẢNG KHÔNG CHUYÊN:

Các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba ở các bảng và đủ điều kiện về độ tuổi thi vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tuyển thẳng vào học chính qui tại Khoa Piano của Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (không cần qua kỳ thi tuyển tháng 7/2017).

Ngoài ra, các em đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được giảm từ 20% đến 50% lệ phí khi tham gia “Trại hè âm nhạc 2017” tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2017).

Nội dung hoạt động trại hè bao gồm: 4 buổi học với các giáo sư Piano trong và ngoài nước, 1 buổi biểu diễn, 1 buổi thi (có giải thưởng).

IV. BAN GIÁM KHẢO:

Thành phần Ban giám khảo dự kiến:

-PGS. TS. Tạ Quang Đông

-Thạc sĩ Lê Hồ Hải, Quyền trưởng Khoa Piano

-ThS. Nguyễn Thùy Yên, Phó trưởng khoa Piano

-TS. Đặng Ngọc Giang Quân

-Nghệ sĩ Piano Phạm Nguyễn Anh Vũ

-ThS. Ngô Thị Ngọc Lan

-ThS. Nguyễn Anh Thư, Phó trưởng khoa Kiến thức cơ bản

-ThS. Trần Ánh Minh, Phó trưởng khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học

Và một số các giảng viên, nghệ sĩ piano nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế.

V. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI:

Thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp tại các văn phòng của TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC Địa chỉ: • 112. Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh • 143. Phan Đăng Lưu, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Cô Trần Kiều Lại Thủy Số điện thoại: 0908 155 745

        Email: [email protected]

  • Cô Trần Thị Kim Oanh Số điện thoại: 08 38 246 237 - 0986 896 106

        Email: [email protected]

  • Thầy Trần Trí Trung Số điện thoại: 08 39 956 766 - 01217 539 128

        Email: [email protected]

Xem thêm: tại đây

Hết hạn

1,783 lượt xem