Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[KV Miền Bắc] Cơ Hội Giành Chuyến Đi Đến Nhật Bản Với Cuộc Thi Hùng Biện Tiếng Nhật 2017

Hết hạn

Lễ hội tiếng Nhật 2017

Thông báo nhận đơn đăng ký cho phần thi Hùng biện tiếng Nhật

Phần thi Hùng biện trong Lễ hội tiếng Nhật 2017 sẽ được diễn ra vào chủ nhật ngày 23/4.

Ban tổ chức đã bắt đầu nhận đơn đăng ký tham gia phần thi này của các thí sinh tới từ Hà Nội và các tỉnh, thành ở miền Bắc Việt Nam (không giới hạn độ tuổi)

Nội dung đăng ký, đơn đăng ký dự thi và giấy viết bài thi hùng biện các bạn tải tại đường link sau.

Hạn cuối nhận đơn đăng ký dự thi là 17:00 ngày 9/3 (thứ năm) .

Rất mong các bạn sẽ nhiệt tình tham gia cuộc thi năm nay.

Tiếng Nhật: Nội dung đăng ký dự thi PDF
  Đơn đăng ký dự thi:PDF版WORD版
  Giấy viết bài hùng biện:WORD版
   
Tiếng Việt: Nội dung đăng ký dự thi  PDF
  Đơn đăng ký dự thi:PDF版 và WORD版
  Giấy viết bài hùng biện:WORD版

Xem thêm: tại đây

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DỰ THI:

1. NỘI DUNG BÀI HÙNG BIỆN

1) Thí sinh trình bày bài nói dựa trên thực tế như những trải nghiệm, chủ kiến của bản thân (Những phần được nghe từ câu chuyện của người khác hoặc trích dẫn từ ấn phẩm nào đó phải được nêu rõ ràng).

2) Chủ đề tự do nhưng các thí sinh được khuyến khích viết bài về sự giao lưu giữa Việt Nam – Nhật Bản.
* Bài thi hùng biện phải là bài tự làm, chưa được dự thi ở cuộc thi khác. Nếu phát hiện bài dự thi
đã được đăng hoặc công bố trước đó, hoặc sao chép bài của người khác thì thí sinh đó sẽ bị loại.
* Bài dự thi vào chung kết sẽ được đăng trên Tập san do Ban tổ chức thực hiện.
* Cuộc thi không phân loại theo trình độ Sơ – Trung – Cao cấp.
* Khi hùng biện không được nhìn bài viết
* Không được sử dụng bảng biểu như tranh, ảnh, biểu đồ hay máy chiếu khi hùng biện.

2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI DỰ THI VÀ THỜI GIAN HÙNG BIỆN

1) Số lượng chữ trong bài dự thi: Giới hạn trong khoảng 1600 chữ (khoảng 1 trang A4) (không bao gồm số chữ trong tên bài và họ tên thí sinh)
2) Thời gian hùng biện: 3 ~ 5 phút

3. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
Thí sinh tham dự phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
1) Thí sinh chưa từng sống ở Nhật quá 6 tháng(tổng thời gian).
2) Trong 3 năm trở lại đây (tính từ tháng 4/2014), thí sinh chưa từng ở Nhật quá 2 tuần, hoặc không
có dự định tới Nhật quá 2 tuần cho đến ngày tổ chức Lễ hội.
3) Thí sinh đang sống ở khu vực miền Bắc.
4) Bố và mẹ của thí sinh không sử dụng tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ.
5) Chưa từng đoạt giải nhất hoặc giải nhì trong Lễ hội tiếng Nhật trước đây.

4. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ BÀI THI
1) Thí sinh sử dụng mẫu đăng ký dự thi và mẫu giấy thi theo quy định. (Bài viết sử dụng mẫu giấy không đúng với mẫu giấy theo quy định của BTC sẽ bị yêu cầu viết lại theo mẫu giấy quy định).
2) Thí sinh sử dụng cỡ chữ 12, kiểu chữ “MS Gothic”.
3) Thí sinh ghi đầy đủ họ tên vào góc trên bên trái của tờ giấy thi.
4) Thí sinh đếm số chữ trong bài thi và ghi vào góc trên bên phải của tờ giấy thi.
5) Thí sinh ghi đầy đủ tiêu đề bài thi bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt vào tờ bài thi hùng biện.
6) Thí sinh không thể thay đổi tiêu đề của bài hùng biện sau khi đã nộp.
7) Trong trường hợp viết tay, thí sinh phải viết bằng bút bi (không được viết bằng bút chì).

5. HẠN CUỐI NỘP BÀI DỰ THI
17:00 Ngày 9 tháng 3 năm 2017 (thứ năm)
Bài dự thi nộp sau thời gian trên sẽ không được chấp nhận, vì vậy mong các bạn nộp bài đúng hạn.

6. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Thí sinh có thể chọn một trong các cách sau:

1) Nộp bài dự thi trực tiếp tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation)
Thí sinh điền đầy đủ thông tin cần thiết vào Mẫu đăng ký theo quy định, sau đó nộp cùng bài viết gốc tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation). Thời gian nhận bài dự thi: 9:00 ~ 12:00 / 13:30 ~ 17:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

2) Nộp bài dự thi qua E-mail:
Thí sinh điền đầy đủ thông tin cần thiết vào Mẫu đăng ký theo quy định, sau đó nộp cùng bài viết gốc tới địa chỉ E-mail:
[email protected]. Trong vòng 3 ngày từ khi gửi bài dự thi, nếu thi sinh không nhận được mail trả lời xác nhận thì vui lòng gọi điện đến người phụ trách chương trình của Trung tâm.
Hạn chót nhận bài dự thi là 17:00 ngày 9 tháng 3 năm 2017. Những bài dự thi nộp sau thời hạn trên
sẽ không được chấp nhận.
* Thí sinh có thể download Mẫu đăng ký dự thi tại trang web của Trung tâm.
* Bài dự thi đã nộp sẽ không được trả lại, vì vậy thí sinh nên copy lại trước khi nộp

7. Chấm thi và Công bố kết quả

(1) Kế hoạch chấm thi

Không có văn bản thay thế tự động nào.


(2) Tiêu chuẩn chấm thi

Tiêu chuẩn chấm thi vòng 1
Ban giám khảo chấm thi theo các tiêu chí sau
(1) Tiếng Nhật (sự hợp lý trong việc sử dụng ký hiệu, từ vựng, cách biểu hiện, tổng thể bài viết, độ chính xác của ngữ pháp..)
(2) Nội dung (tính độc đáo, mức độ hiểu đối với đề tài trình bày, cấu trúc và bố cục, sự quan tâm tới người đọc)
*Ban tổ chức không công bố tên trường, tên cơ quan của thí sinh có bài dự thi tới thành phần Ban giám
khảo khi chấm bài.

Tiêu chuẩn chấm thi vòng 2 và vòng chung kết
Ban giám khảo chấm theo các tiêu chí sau.
(1) Tiếng Nhật (mức độ dễ nghe trong phát âm, trọng âm, ngữ điệu, độ lưu loát, sự hợp lý trong việc sử dụng từ vựng, biểu hiện, tổng thể bài nói, độ chính xác của ngữ pháp)
(2) Nội dung (tính độc đáo, mức độ hiểu đối với đề tài trình bày, cấu trúc và bố cục, sự quan tâm đối với người nghe)
(3) Cách trình bày (thái độ, cách nhìn, ngôn ngữ cơ thể, đoạn ngừng, nghỉ và giải quyết tình huống)
(4) Trả lời câu hỏi (đánh giá việc thí sinh có thể trả lời câu hỏi một cách nhanh và chính xác không)
*Các câu hỏi của Ban giám khảo sẽ xoay quanh nội dung bài hùng biện của thí sinh.

8. CHUYẾN THĂM QUAN HỌC TẬP TẠI NHẬT BẢN
Theo yêu cầu của nhà tài trợ, thí sinh xuất sắc trong phần thi Hùng biện và thỏa mãn tất cả các điều kiện sau sẽ được mời đi thăm quaN tại Nhật Bản.
Là học sinh cấp 3 trở lên (ưu tiên học sinh cấp 3 và sinh viên đại học), đang học tiếng Nhật, có đầy đủ sức khỏe thể chất và tinh thần.
Ưu tiên những người chưa từng đi Nhật hay có kế hoạch đi Nhật
Có quan tâm tới sự giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam.
Có thể đi Nhật trong thời gian mà nhà tài trợ đề xuất.

9. LIÊN HỆ
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
(The Japan Foundation) (Ms.Chi)
Địa chỉ: 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04-3944-7419 Fax. 04-3944-7418
E-Mail:
[email protected]

Hết hạn

1,662 lượt xem