Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

17 Thay Đổi Giúp Bạn Tìm Thấy Tình Yêu Trong Năm 2017

Dưới đây là 17 thay đổi nhỏ giúp bạn tìm thấy hạnh phục thật sự của mình trong năm mới.

  1. Hãy cẩn thận lựa chọn người để trao gửi trái tim. Bạn cần chắc chắn rằng họ xứng đáng và trân trọng thứ họ có.
  2. Làm điều đó với trái tim của người khác nữa. Nhẹ nhàng, tôn trọng và luôn nhớ rằng trái tim trong tay bạn gắn với tâm hồn của ai đó.
  3. Tình yêu sẽ đến vào thời điểm đúng nhất. Một người bạn kết hôn ở tuổi 24 trong khi cô bạn khác đính hôn năm 29 tuổi hay chị gái mang thai đứa con đầu tiên năm 31 tuổi không cần là lý do để bạn cảm thấy cô đơn hay lo lắng. Đâu rồi khác có đó.
  4. Đôi khi người ta đến bên bạn chỉ vì họ cô đơn, sợ hãi, và ích kỷ mà thôi.
  5. Hãy thoải mái với việc đứng lên bảo vệ chính mình và cũng đừng trốn tránh khi cần xin lỗi.
  6. Đừng ngu ngốc lãng phí thời gian với những kẻ khiến bạn trở nên nhỏ bé, không đủ tốt và cần phải thay đổi.
  7. Một mối quan hệ lãng mạn và tích cực không có nghĩa là mất đi sự tự chủ và độc lập.
  8. Nếu bạn muốn hạnh phúc tột cùng trong tình yêu thì hãy chuẩn bị ngã đau trước đã.
  9. Nếu bị tổn thương, bạn cần để trái tim mình trải nghiệm nỗi đau và tự hồi phục chứ đừng giam nó vào hòm, khóa kín rồi vứt chìa khóa xuống sông.
  10. Bạn không có nghĩa vụ phải giải thích hay hợp lý hóa tình yêu của mình trong con mắt người khác, trừ khi bạn muốn thế.

  1. Lắng nghe và làm theo lời khuyên của những người bạn tin tưởng, đồng thời nhớ rằng bạn vẫn hiểu bản thân mình nhất.
  2. Bạn không cần lợi dụng ai để chống lại nỗi cô đơn của chính mình. Nếu cần, hãy hỏi bạn bè chứ đừng chơi đùa với cảm xúc của người khác.
  3. Nếu thích ai thì đừng ngại tỏ tình. Sẽ thật tuyệt nếu họ cũng thích bạn, nhưng cũng may mắn không kém vì đây là cách đơn giản nhất để “chuyện tình yêu không phải là chuyện của một người.”
  4. Người thực sự yêu bạn chấp nhận những khuyết điểm, thiếu sót bởi không con người nào là hoàn hảo. Sự thiếu hoàn hảo là lý do ta tìm một nửa phù hợp với bản thân mình.
  5. Thà ở vậy còn hơn chấp nhận kẻ coi thường và đối xử tệ hại với bạn.
  6. Hãy dừng ngay việc so sánh cuộc sống của mình với người khác. Hành động đó cực phí thời gian, không bao giờ chính xác và còn xoay bạn mòng mòng đến chóng mặt. Hãy tập trung vào chính bản thân bạn, tình yêu của bạn, cuộc sống của bạn.
  7. Chỉ có người tự yêu và tôn trọng bản thân đủ nhiều mới tìm được một người làm tương tự với mình. Tại sao không chứ? Bạn xứng đáng điều đó mà.

Theo Bookaholic.vn

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,864 lượt xem