Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

40 Điều Mà Tôi Ước Có Thể Quay Ngược Thời Gian Để Nhắc Nhở Bản Thân Mình (Phần II)

Đọc thêm Phần 1: Tại đây

  1. Đừng tin vào số liệu

Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều những số liệu sau đây rồi: Việt Nam là một trong những nước hạnh phúc nhất thế giới. 63% sinh viên ra trường thất nghiệp, vậy học đại học để làm gì? Số liệu có thể hoàn toàn đúng, mà vẫn khiến bạn tin vào một điều gì đó hoàn toàn sai lệch.

Việt Nam xếp hạng 94 trong danh sách 155 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kết quả của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2017 (World Happiness Report 2017) do Mạng lưới các giải pháp phát triển bền vững (SDSN) vừa công bố tại New York (Mỹ).     Nếu tính hàng đầu ở đây là 100 quốc gia đầu tiên thì thông tin đầu quả thực rất đúng.

Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo cho biết số sinh viên thực sự chăm học, tự rèn luyện tu dưỡng thì không nhiều, có trường chỉ dưới 10%. Như vậy thì con số 34% có việc làm ở trên còn khá là cao đấy.

22. Những kẻ bán hàng không tốt sẽ khiến bạn điên tiết, nhưng những người bán hàng tốt bụng thì thực sự đáng quý

Đưa đẩy, buôn bán không trung thực là một trong những thứ khiến tôi ức chế nhất. “Bán cả cửa hàng 50k đây! Cả cửa hàng chỉ có 50k đây! Áo thun, quần thun, áo phông, quần phông tất cả chỉ có 50k đây. Cả cô chủ quán cũng chỉ có 50k đây” Những người bán hàng tốt là những người bán hàng thành thực và trung thực, họ sẽ thông báo cho khách hàng tiềm năng về tất cả các lựa chọn mà khách hàng có và giúp họ lựa chọn tốt nhất cho họ mà không cần phải đưa đẩy để họ mua gì cả. Một người bán hàng xấu là một kẻ săn mồi, nhưng một người bán hàng tốt là một người sẽ ủng hộ khách hàng hết mực.

  1. Được một vài người yêu còn hơn là được nhiều người thích

OkCupid – một ứng dụng hẹn hò trên điện thoại có lượng người dùng lớn nhất- đã từng làm một nghiên cứu xem xét mức độ hấp dẫn của người được đánh giá theo thang điểm từ một đến năm. Nó cho thấy rằng nhiều người đánh giá bạn 5, bạn càng nhận được nhiều tin nhắn hơn, nhưng xếp hạng 3 và 4 thường mạng lại nhiều sự phiền phức hơn, có tương quan tiêu cực với số lượng tin nhắn.

Nếu bạn là một blogger như tôi, bạn có thể có hàng ngàn độc giả thích bạn - nhưng tiền của bạn chỉ đến từ một số lượng nhỏ người đủ yêu bạn để mua đồ cho bạn. Không có nhiều phần thưởng cho việc được “hơi hơi” thích - tốt hơn là được một số người yêu thương và ghét bởi một số người hơn là được tất cả mọi người thích, do đó, hãy yêu thôi, đừng thử thính.

  1. Đánh giá bản thân bạn bằng kết quả lâu dài chứ không phải trước mắt

Khi mọi người muốn giảm cân, tôi bảo họ hãy tự cân mỗi tháng một lần. Còn hàng ngày, họ nên bỏ qua cái cân và tự đánh giá mình bằng cách theo dõi chế độ ăn uống và tập luyện của họ.

Nếu bạn muốn khởi nghiệp, có thể bạn sẽ không có doanh thu trong những ngày ngày đầu tiên - nhưng bạn nên làm việc chăm chỉ vào những ngày đầu tiên. Nếu bạn đang học đại học, bạn chỉ kiếm được tín chỉ, điểm, và sự công nhận một lần một học kỳ,còn ngày qua ngày bạn phải tập trung vào bài tập, chứ không phải bảng điểm của bạn. Khi làm việc lâu dài, kiểm tra thành tích của bạn đôi khi để đảm bảo bạn đang đi đúng hướng, nhưng tập trung vào quá trình của bạn - cho dù bạn để biết liệu bạn có đang theo kế hoạch hay không và hãy làm việc công việc đó liên tục.

  1. Đánh giá trước, đầu tư sau

Chúng ta thường được bảo rằng chúng ta không nên vội vàng phán xét hay đánh giá người khác. Điều này nghe có vẻ hay, nhưng nó không thực tế chút nào nếu bạn phải gặp rất nhiều người trong cuộc sống của bạn. Khi bạn không muốn đánh giá một ai đó khi bạn mới gặp người ta, bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu tất cả mọi thứ về người ta. Nếu bạn đánh giá người khác một cách nghiêm khắc hơn trước hẹn hò, thuê mướn, tình bạn hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác – sẽ đơn giản hơn cho bạn để có thể chọn được một ai đó phù hợp và có thể chú ý nhiều hơn đến những người đáp ứng các tiêu chuẩn của bạn.

  1. Bạn hầu như luôn luôn có nhiều hơn hai lựa chọn

Thầy giáo dạy võ thuật của tôi từng nói với tôi rằng nơi anh lớn lên, chỗ nào cũng sẽ có một nhà thờ và cửa hàng rượu. Anh được bảo là anh có thể là một người làm việc trong nhà thờ hoặc một người bán rượu. Nhưng thay vào đó, anh ta không trở thành ai trong số hai người đó, anh ta cũng không phải là một tội phạm hay một gã say rượu, và anh ta có đức tin nhưng không hề tham gia vào tổ chức tôn giáo nào cả. Anh ta luôn biết rằng còn có những lựa chọn khác.

Bạn luôn nghĩ rằng bạn phải lập gia đình hay ở vậy đến già? Bạn có thể có một mối quan hệ lâu dài mà không cần có hôn nhân, hoặc thậm chí không phải cuộc sống một vợ một chồng. Bạn luôn nghĩ rằng bạn phải làm việc những công việc văn phòng bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc vào 5 giờ chiều không thì bạn sẽ phải làm những công việc không ổn định? Bạn có thể  làm freelance (làm tự do). Khi bạn có hai lựa chọn, điều này thường khiến bạn có một ảo tưởng về việc chọn lựa và che giấu sự thật rằng bạn thực sự có nhiều hơn hai lựa chọn.

  1. Tiền có thể mua hạnh phúc, nếu được sử dụng đúng cách

Mọi người luôn tranh cãi liệu tiền có thể mua hạnh phúc hay không, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rõ ràng: nó có thể, và nó phụ thuộc vào việc bạn sử dụng tiền vào mục đích gì. Mua những thứ vớ vẩn mà chẳng mấy khi bạn dùng đến sẽ chẳng thể làm bạn hạnh phúc được. Sử dụng tiền để mua lấy sự trải nghiệm sẽ làm cho bạn hạnh phúc – cũng như việc cho nó đi vì một mục đích chính đáng hoặc cao cả, hoặc tiết kiệm nó để bạn trở nên an tâm hơn về tài chính. Vì vậy, hãy nỗ lực để kiếm được thật nhiều tiền, nhưng đừng lãng phí nó vào những thứ ngu ngốc.

  1. Người ta quan tâm đến những gì bạn có thể làm cho họ, và điều đó là bình thường

Nếu bạn muốn có một công việc, nhà tuyển dụng sẽ tự hỏi liệu bạn sẽ làm được gì cho công ty. Cô ấy sẽ chẳng hề quan tâm tới viêc bạn cần một công việc như thế nào đâu. Nếu bạn đang cố bắt đầu một mối quan hệ với ai đó, hoặc bắt đầu hẹn hò với ai đó, họ chắc cũng đang tự hỏi bạn sẽ mang lại được điều gì cho cuộc sống của họ. Bạn chẳng có quyền gì để giận dỗi về điều này cả, bởi vì bạn cũng sẽ nghĩ giống họ thôi. Để có được những gì bạn muốn, hãy nỗ lực đặt mình vào vị trí của người khác.

  1. "Tôi không quan tâm những gì mọi người nghĩ về tôi" là câu nói nhảm nhí

Bất cứ khi nào ai đó nói rằng họ không quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về họ, điều đó có nghĩa là họ thực sự muốn được xem như là một người không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về họ. Thật ra, bạn nên quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về bạn - nhưng không phải tất cả mọi người. Hãy tìm ra một số người quan trọng đối với bạn, một số người mà bạn tin tưởng để có được sự đánh giá từ họ để rồi rút kinh nghiệm, và bỏ qua hầu hết những gì mà những người còn lại trên cái trái đất này nghĩ gì về bạn. 

  1. Bạn có thể thay đổi tính cách của bạn

Tính cách của mỗi người nói chung không thay đổi kể cả khi họ lớn lên - nhưng họ thì có thể. Sự thay đổi về tính cách đòi hỏi bạn phải trưởng thành hơn và não bộ cũng cần được rèn luyện nhiều hơn. Điều này thực sự hoạt động giống như cách tập thể dục thể dục-bạn phải khiến các dây thần kinh hoạt động hết hết công suất, sau đó cho chúng nghỉ ngơi, và chúng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn khi chúng hồi phục.

Trong thực tế, điều này có nghĩa là bạn phải thực hiện những hành vi mới mà bạn muốn đến quá mức bình thường của bạn. Nếu bạn muốn trở thành người hướng ngoại, bạn cần phải đi ra ngoài và tiếp xúc xã hội, và tiếp tục nói chuyện với người ít nhất một nửa giờ sau khi bạn thực sự muốn về nhà. Nếu bạn muốn có năng suất hơn, bạn nên buộc mình phải thực hiện hành động đó ngay cả khi bạn rất cần để nghỉ ngơi. Vạn sự khởi đầu nan, ban đầu nó sẽ khá khó cho bạn để thích nghi, nhưng rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo

  1. Mục tiêu cho một năm mới chỉ dành cho những kẻ thua cuộc

Nếu bạn lên một danh sách những việc cần làm trong năm mới, bạn đang thực sự ít có khả năng để  hoàn thành danh sách ấy. Hãy xem xét điều này: bạn có thực sự nghĩ về những điều đó trong những ngày mới không? Hay là bạn đã nghĩ về nó một hoặc hai tháng trước đó rồi ... và bạn chỉ lấy cái danh sách việc cần làm cho năm mới ấy để trì hoãn những việc cần làm ấy mà thôi.

Danh sách những việc cần làm trong năm mới, gần như theo định nghĩa, chính những điều bạn đã trì hoãn không làm. Một thời gian tốt hơn để bắt đầu thực hiện danh sách những việc cho năm mới của bạn nên là tháng mười một. Thời gian tốt nhất để bắt đầu làm việc gì đó là ngay khi bạn nghĩ đến nó - đừng đặt nó cho đến một ngày tùy ý.

  1. Bạn không thể giải thích cho mọi người hiểu điều mà họ chẳng thèm quan tâm

Đó là một trích dẫn của Mark Twain, nhưng nó thực sự được chứng minh bởi khoa học. Có hai loại niềm tin - những niềm tin dựa trên nhận thức, và niềm tin có cơ sở cảm xúc. Niềm tin dựa trên nhận thức được dựa trên logic, và chỉ có thể được thay đổi bằng logic. Niềm tin dựa trên cảm xúc chỉ có thể được thay đổi bằng các lập luận tình cảm. Nếu bạn muốn thay đổi niềm tin của ai đó, trước tiên bạn cần phải hiểu niềm tin của họ thuộc loại nào.

  1. Là đồ tồi khiến bạn mất nhiều hơn bạn nghĩ

Bị người khác ghét có thể mang đến rất nhiều hậu quả. Bạn sẽ không được mời đến tham dự các buổi tiệc. Bạn sẽ không được giới thiệu cho các vị trí tuyển dụng. Mọi người sẽ miễn cưỡng giới thiệu bạn với người khác, gây khó khăn cho việc tạo dựng các mối quan hệ của bạn.

Và mấu chốt ở đây là, sẽ không ai nói cho bạn biết về điều đó. Bạn sẽ không bao giờ biết rằng đã từng có bữa tiệc đó mà không có mặt bạn, hoặc có một công việc tốt như vậy đang tuyển dụng. Việc là một thằng đểu sẽ bạn mất những thứ mà phần lớn là vô hình đối với bạn, và nó sẽ được tính bằng những cơ hội mà bạn đã bỏ lỡ.

  1. Không phải tất cả mọi thứ đều là lỗi của một ai đó

Khi có điều gì đó không đúng xảy ra, điều đầu tiên hối thúc mọi người thường là cố gắng tìm ra đó là lỗi của ai. Và một khi họ tìm thấy có ai đó để chỉ tay chỉ mặt, thường họ sẽ dừng lại ở đó, như thể là chỉ cần thế thôi là đã giải quyết được vấn đề. Điều này chẳng những không giải quyết được bất cứ điều gì, mà hơn thế nữa nhiều vấn đề xảy ra không phải lỗi của con người. Khoảng cách ngày càng tăng giữa người giàu và người nghèo có thể là vì người giàu đang làm điều gì đó để biến nó thành hiện thực - hoặc có thể là điều kiện thị trường không có tính cá nhân. Phụ nữ có thể sống lâu hơn đàn ông bởi vì các chính sách y tế công cộng - hoặc nó có thể chỉ là một điều tự nhiên trong sinh học. Khi tìm kiếm nguyên nhân của một vấn đề, đừng cứ đinh ninh rằng đó nhất định là lỗi của một ai đó.

  1. Không chịu thay đổi không phải là “ thích là chính mình” đâu

Có một xu hướng ngày càng tăng trên internet của những người viết bài luận về cơ bản nói rằng "Tôi thật tệ ở một cái gì đó, nhưng cũng ổn thôi và tôi thích là chính mình." Những người đó sẽ nói về cách họ đấu tranh với những cố gắng của họ, thiếu kỹ năng xã hội, hoặc một sự nghiệp chẳng đi đến đâu, nhưng sau đó ngừng cố gắng để thay đổi bản thân và bắt đầu nói rằng tôi thích là chính mình.

Đó không phải là thích là chính mình đâu; Đó là sự lười biếng và thoái thác trách nhiệm. Nếu bạn yêu con cái của bạn, bạn sẽ muốn chúng có bạn bè, để có được điểm tốt, được khỏe mạnh, và có một cuộc sống tốt đẹp. Nếu bạn yêu bản thân mình, bạn sẽ muốn có cuộc sống tốt nhất bạn có thể có - và đó có nghĩa là sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình.

  1. Bạn chính là công việc của bạn

Aristotle đã đúng - chúng ta là những gì chúng ta làm nhiều lần. Bất cứ thứ gì bạn dành 40 giờ một tuần là một phần quan trọng của bạn, và không có điều gì phải bàn cãi về điều đó. Nếu bạn cảm thấy muốn thôi liên quan đến công việc hiện tại, thì đó là thời điêmt thích hợp để tìm một công việc mà bạn quan tâm.

  1. "Hãy làm những gì mà bạn đam mê" là lời khuyên nghề nghiệp không hề thực tế

Chỉ vì bạn thích làm điều gì đó, không có nghĩa là bạn giỏi làm việc ấy, hoặc rằng mọi người sẽ sẵn sàng và có thể trả tiền cho bạn khi bạn làm việc mà bnạ thích. Vũ trụ không có nghĩa vụ phải cung cấp cho bạn tiền để làm những gì bạn yêu thích. Thay vào đó, hãy nghĩ ra những gì bạn giỏi trong việc đó mà mọi người sẽ trả tiền cho bạn và chọn một thứ mà bạn thích hoặc có thể thấy mình có thể sẽ thích thú (bạn có thể xây dựng niềm đam mê của bạn theo thời gian). Nếu bạn muốn được trả tiền cho cái gì đó, trước tiên bạn phải nghĩ về khách hàng.

  1. Hãy có lập trường riêng của mình, nhưng hãy nhớ rằng đa số thường đúng

Trong 10 năm trở lại đây, tôi thấy nhiều người đang bị sa vào cái mà tôi gọi là "hội chứng thuốc đỏ". Họ phát hiện ra rằng một hoặc hai niềm tin sâu sắc của xã hội là sai - ví dụ như mua nhà không phải là một khoản đầu tư tốt, hoặc một bằng đại học không đảm bảo sự nghiệp tốt. Sau đó, họ quyết định rằng xã hội là sai về tất cả mọi thứ-trường đại học là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc, công việc văn phòng là nô lệ, hẹn hò và hôn nhân là một trò lừa lớn, thị trường chứng khoán là sự dàn xếp, bỏ phiếu là vô nghĩa, và tất cả mọi người sai về tất cả mọi thứ.

Luôn nghi ngờ là tốt. Suy nghĩ vấn đề từ nhiều khía cạnh là tốt. Những luôn luôn nghĩ ngược lại những gì mà hầu hết mọi người nghĩ không phải lúc nào cũng tốt. Không chỉ là bnạ sẽ đi ngược lại với số đông, mà bạn sẽ sai nhiều hơn, bởi vì ý kiến đa số là thường đúng nhiều hơn.

  1. Làm bất cứ điều gì bạn muốn, trừ khi có lý do chính đáng để không làm

Hầu hết chúng ta tròn cuộc sống đều làm những gì chúng ta phải làm, thay vì những gì chúng ta muốn, chinh phục ước mơ và ước muốn của chúng ta. Khi bạn phải đưa ra quyết định, đừng bắt đầu bằng cách tự hỏi mình phải làm gì. Thay vào đó, trước hết hãy tự hỏi mình muốn làm gì Sau đó, hãy tự hỏi mình có bất kỳ lý do thuyết phục nào khiến bạn không nên làm điều đó. Nếu không có, hãy tiếp tục và làm những gì bạn muốn.

  1. Không sớm thì muộn hãy đầu tư vào bản thân mình

Tôi đã đầu tư rất nhiều tiền cho bản thân mình qua nhiều năm - bằng cách mua các khóa học, hoặc bằng cách thuê các huấn luyện viên, và trong các lĩnh vực đa dạng như kinh doanh, kỹ năng xã hội, thể dục, kung-fu và ca hát. Mỗi lần tôi đầu tư vào bản thân mình, tôi đã suy nghĩ về nó trong một thời gian dài trước khi quyết định bỏ tiền ra. Và mỗi lần, khi tôi đầu tư vào bản thân mình, tôi đều tự trách mình vì không làm sớm hơn.

Cũng giống như đầu tư tài chính, chìa khóa quan trọng nhất để đầu tư vào kỹ năng của bạn là bắt đầu sớm. Nhận được sự hướng dẫn tốt ban đầu sẽ thay đổi toàn bộ quỹ đạo học tập của bạn. Đừng mắc lỗi như tôi đã từng – hãy đầu tư vào bản thân mình sớm và thường xuyên.

Nếu tôi biết được những gì tôi biết bây giờ, tôi có thể thúc đẩy sự phát triển cá nhân của mình cho đến sớm hơn một thập kỷ. Tôi không thể đi du lịch trong thời gian - nhưng tôi có thể chia sẻ những gì tôi đã học được với bạn, giống như những người khác đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ với tôi.

Tác giả: John Fawkes

Link bài gốc: tại đây

Dịch giả: Lê Thành Công - YBOX.VN Translator

(*) Bản quyền bài viết thuộc về YBOX.VN. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Lê Thành Công - Nguồn: YBOX.VN". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ:"Theo Ybox" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Trở thành dịch giả trên YBOX.VN, xem chi tiết tại đây: http://bit.ly/yboxtranslateteam

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,504 lượt xem