Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

6 Tựa Sách Được Chuyển Thế Thành Phim Hay Nhất

Những cuốn sách hay luôn là cảm hứng tuyệt vời của những bộ phim chuyển thể. Tất nhiên có những bộ phim không thể truyền tải hết được những thông điệp mà cuốn sách mang lại, nhưng đọc sách rồi xem phim cũng là một ý tưởng để ta có thể chứng kiến cách đạo diễn thiên tài biến những con chữ sống dậy ngoài đời thực. Dưới đây là 6 tựa sách của NXB Trẻ được chuyển thể thành phim khá thành công, mời các bạn tham khảo.

Khi lỗi thuộc về những vì sao

Khi lỗi thuộc về những vì sao là tác phẩm thứ tư của Jonh Green, được ra mắt vào năm 2012 và trở thành sách bán chạy nhất trên các bảng xếp hạng danh tiếng. Nhân vật chính là Hazel, cô bé mắc bệnh ung thư và phải sống dựa vào những thiết bị y học. Cuộc đời cô rẽ sang trang khác khi cô gặp Augustus Waters ở Hội tương trợ bệnh nhân ung thư. Giữa sự bủa vây của cái chết, tình yêu của họ nảy nở. Câu chuyện của Hazel và Augustus đã lấy đi nước mắt của hàng triệu độc giả trên thế giới.

Năm 2014, tác phẩm được đạo diễn Josh Boone chuyển thể thành phim và trở thành hiện tượng trong giới trẻ. Bộ phim cũng thu về thành tích khủng khi đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu ra mắt với 48,2 triệu đô la.

Trước ngày em đến

Me Before you là tiểu thuyết tình yêu thứ 9 của tác giả Jojo Moyes sáng tác năm 2012- nữ tác giả nổi tiếng với hàng loạt giải thưởng danh giá của Hội văn học Anh. Me before you kể về câu chuyện tình yêu của Louisa Clark và Will Traynor. Will là anh chàng tỉ phú điển trai, tài giỏi, nhưng vì một tai nạn mà Will bị liệt vĩnh viễn và cuộc đời trước mắt của anh trở nên u ám. Cuộc đời anh thay đổi khi gặp Louisa, cô gái “nhà quê” hoạt bát, vui vẻ.

Bộ phim cùng tên đã tạo nên cơn sốt phòng vé đầu năm 2016, thu về hơn 207 triệu USD trên toàn thế giới. Mặc dù khá thành công về mặt doanh thu nhưng bộ phim cũng gây thất vọng khi cắt khá nhiều cảnh cảm động trong truyện và đề cập đến vấn đề còn nhiều tranh cãi: quyền được chết của con người.

Cô gái Đan Mạch

Năm 2016,bộ phim “The Danish Girl” (Cô gái Đan Mạch) trở thành hiện tượng phòng vé của các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Thế nhưng ít ai biết rằng, bộ phim nổi tiếng này lại được chuyển thể lại từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Mỹ David Ebershoff. Dựa trên chân dung của 2 nhà họa sĩ Lili Elbe và Gerda Wegener, cuốn sách đã khắc họa cuộc đời của Lili Elbe, người đầu tiên trên thế giới dám vượt qua tất cả những định kiến và những giằng xé nội tâm để phẫu thuật chuyển giới về đúng với giới tình của mình. “Cô gái Đan Mạch” thực sự là một cuốn sách sâu sắc và cuốn hút đến kì lạ bởi sự hiện hình của những giá trị nhân văn, về sự cảm thồn và thấu hiểu kì lạ lẫn nhau giữa tình người của thế kỉ 20.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

 

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” truyện dài mới nhất của nhà văn vừa nhận giải văn chương ASEAN Nguyễn Nhật Ánh – đã được Nhà xuất bản Trẻ mua tác quyền và giới thiệu đến độc giả cả nước.

 

Cuốn sách viết về tuổi thơ nghèo khó ở một làng quê, bên cạnh đề tài tình yêu quen thuộc, lần đầu tiên Nguyễn Nhật Ánh đưa vào tác phẩm của mình những nhân vật phản diện và đặt ra vấn đề đạo đức như sự vô tâm, cái ác. 81 chương ngắn là 81 câu chuyện nhỏ của những đứa trẻ xảy ra ở một ngôi làng: chuyện về con cóc Cậu trời, chuyện ma, chuyện công chúa và hoàng tử, bên cạnh chuyện đói ăn, cháy nhà, lụt lội,… “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” hứa hẹn đem đến những điều thú vị với cả bạn đọc nhỏ tuổi và người lớn bằng giọng văn trong sáng, hồn nhiên, giản dị của trẻ con cùng nhiều tình tiết thú vị, bất ngờ và cảm động trong suốt hơn 300 trang sách. Cuốn sách, vì thế có sức ám ảnh, thu hút, hấp dẫn không thể bỏ qua.

Điều kì diệu

Điều kì diệu là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Raquel Jaramillo, đây cũng là tác phẩm đầu tay viết về trẻ em của tác giả. Sau khi nhìn thấy đứa con trai có những biểu hiện sợ sệt đối với một cô bé có khuôn mặt dị dạng bẩm sinh, Jaramillo lấy được cảm hứng và bắt đầu viết. Cốt truyện xoay quanh cuộc đời của cậu bé Auggie, cậu bé 11 tuổi luôn cảm thấy tự ti về gương mặt biến dạng do khuyết tật của mình. Rồi một ngày Auggie quyết định đến trường học, cậu bị xa lánh, cô lập và luôn bị gán những lời trêu chọc đầy ác ý. Thế nhưng với suy nghĩ lạc quan và niềm tin vào cuộc sống, Auggie đã vươn lên hòa nhập và trở thành một tấm gương tiêu biểu của trường như một “điều kì diệu”.

 

 

Chính bởi những giá trị nhân văn mà cuốn tiểu thuyết mang lại, “Điều kì diệu” một lần nữa tái ngộ những người yêu mến qua bộ phim được chuyển thể và ra mắt khán giả vào tháng 11 năm nay. Đây được xem là một trong những tác phẩm chuyển thể được mong đợi nhất năm 2017.

 

Forrest Gump

Tiểu thuyết Forrest Gump của Winston Groom được xuất bản năm 1986, là bộ tiểu thuyết ăn khách với hàng triệu bản bán ra, nhận được vô số giải thưởng và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Tác phẩm kể về cuộc đời của Forrest Gump, một kẻ ngốc với chỉ số IQ 75, dưới mức bình thường. Trong chuyến phiêu lưu dài ba thập kỉ của mình, Forrest Gump cho người đọc đi qua những sự kiện quan trọng của xã hội Mỹ trong những năm 90 của thế kỉ 20. Dưới con mắt của một kẻ ngốc, liệu nước Mỹ sẽ hiện lên như thế nào?

Forrest Gump được chuyển thể thành phim do ngôi sao Tom Hanks thủ vai chính. Bộ phim đã tạo nên cơn sốt trên thế giới, trở thành hiện tượng văn hóa Mỹ thập niên 1990, đồng thời giành được giải Oscar cho phim truyện xuất sắc


Theo vnwriter.net

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,706 lượt xem