Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

8 Cách Mà Trường Học Khiến Cho Trẻ Em Trở Nên Ngốc Nghếch Và Chán Chường

Hết hạn

Bài viết sau đây được dịch từ chia sẻ của tác giả Sofo Archon trên trang wakeup-world.com, một trang web với sứ mệnh mang đến những tin tức giúp cho người đọc phá bỏ những lối suy nghĩ cũ kỹ để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn

 

Người ta thường cho rằng trường học là nơi giúp cho trẻ em trở thành những con người chín chắn, có ý thức, trách nhiệm và thông minh, những người nắm được nghệ thuật và có thể cống hiến tài năng của mình cho thế giới xung quanh. Tuy nhiên, trường học, như chúng ta đều biết, lại không hề như vậy. Trên thực tế, những ngôi trường ở hầu hết mọi nơi trên khắp hành tinh này đều chỉ ngăn cản sự phát triển trí thông minh của trẻ, khiến chúng căng thẳng và lo lắng, tạo ra một thế giới hỗn loạn xung quanh mà chúng ta đang trải nghiệm.

Và dưới đây là 8 cách mà trường học đang khiến cho trẻ em trở nên ngốc nghếch và chán chường.

  1. Trường học dạy trẻ em phải biết phục tùng.

Ở trường, trẻ em được dạy phải biết phục tùng những mệnh lệnh và tuân theo một cách mù quáng những gì mà chúng được bảo. Trẻ em được bảo phải làm gì, bất kể chúng có thích hay không. Chúng được yêu cầu phải ngồi hàng giờ trên bàn học mà không được phàn nàn, không làm gì khác ngoài việc ghi nhớ những thông tin mà có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ cần đến trong cuộc sống. Chúng được yêu cầu khi nào thì mới được nói chuyện, di chuyển, thậm chí là đi vệ sinh.

Cứ như thế, trẻ em không còn biết tin tưởng vào bản thân mình và chỉ biết tuân theo những điều mà trường học muốn ở chúng, điều này kìm hãm chúng rất nhiều và rõ ràng là khiến cho chúng trở nên chán chường và không thoải mái.

  1. Trường học dạy trẻ em phải nghĩ gì, thay vì làm sao để suy nghĩ như thế.

Trường học không dạy cho con trẻ làm thế nào để phát triển khả năng suy nghĩ một cách logic để tự mình đưa ra được những kết luận về những thông tin mà chúng được tiếp cận. Ngược lại, trẻ em bị ép buộc tin vào những gì chúng được dạy, dù đó là đúng hay sai, không kể điều đó có vượt quá sự hiểu biết của chúng hay không. Do đó, tư tuy phê phán của chúng không được phát triển và kết quả là bị biến thành những “cỗ máy tự động” ngốc nghếch.

  1. Trường học dạy trẻ em thiếu tính sáng tạo

Sức sáng tạo của trẻ em là hết sức tự nhiên nhưng trường học lại làm những điều kỳ lạ để ngăn cản nó. Trẻ em có thể sáng tạo vô cùng nhưng Nghệ thuật hầu như không tồn tại ở phần lớn các trường học trên thế giới vì con đường sự nghiệp liên quan tới Nghệ thuật không được coi là mang lại lợi nhuận. Thay vì cho phép trẻ em khám phá bản thân mình bằng việc biểu đạt những suy tư, cảm xúc thầm kín nhất thông qua hội họa, âm nhạc, sân khấu,…, trường học lại bó buộc trẻ em trong bốn bức tường để học những thứ nhàm chán, không có ý nghĩa gì với chúng cả trong khi không hề làm gì giúp trau dồi tâm trí, tâm hồn và tinh thần của chúng.

  1. Trường học dạy trẻ em sợ thất bại

Lỗi lầm giúp chúng ta trở nên khôn ngoan hơn, nhưng trường học lại đang dạy trẻ em sợ hãi trước thất bại, coi đó là một loại tội ác mà chúng cần tránh. Ở trường, trẻ em được yêu cầu chỉ phải học để vượt qua các kỳ thi, và những ai trượt trong những kỳ thi đều bị xem thường, đôi lúc còn bị nhao báng như thể bản thân chúng cũng chính là một loại thất bại. Vì vậy, trẻ em phải học cách cố gắng hết sức mình để tránh phạm phải sai lầm, điều này chỉ ngăn cản chúng cố gắng đạt được bất kỳ mục tiêu mới nào mà chúng mong ước sau này trong cuộc sống, để chúng không phải đối mặt với những thất bại.

  1. Trường học dạy trẻ em nghĩ rằng vui chơi là xấu.

Trẻ em luôn tìm thấy niềm vui to lớn khi chúng vui chơi, cười đùa, làm những việc mà không có lý do hay mục đích nào khác ngoài việc chơi. Được vui chơi khiến cho trái tim con trẻ rộn ràng những nhịp đập hạnh phúc và làm cuộc sống của chúng trở nên đáng tán dương. Tuy nhiên, dần dà khi chúng trưởng thành, chúng lại được dạy rằng vui chơi là không tốt, vì nó không hiệu quả và chỉ nên coi nó là sự lãng phí thời gian.

Hơn nữa, chúng được dạy phải nghiêm túc, biết lo lắng về tương lại, điều này càng khiến chúng cảm thấy chán nản khi mà đáng lẽ ra chúng phải được phép thư giãn ở thời điểm hiện tại và thưởng thức những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại.

  1. Trường học dạy trẻ em hãy đừng lắng nghe trái tim mình.

Không giống như người lớn, trẻ em luôn có mối quan hệ mật thiết với trái tim của mình. Dẫu vậy, sau nhiều năm chịu sự tác động của xã hội, khi chúng thực sự trở thành người lớn thì chúng lại dựng nên một bức tường ngăn cách giữa bản thân với trái tim mình, do đó không còn lắng nghe được tiếng lòng mình nữa. Sự tác động ở đây chủ yếu diễn ra tại các trường học, nơi mà gần như mỗi ngày trẻ em đều bị buộc phải làm những điều mà chúng ghét, cảm thấy nhàm chán. Hậu quả là ở chúng hình thành thói quen không biết tin tưởng và đi theo tiếng gọi của trái tim mình.

  1. Trường học dạy trẻ em rằng tiền bạc đống nghĩa với thành công.

Mặt khác, trường học khiến cho trẻ em trở nên ngu ngốc và chán chường thông qua việc khiến chúng lẫn lộn giữa lợi ích kinh tế với một cuộc sống thành công. Ở trường, trẻ em học được rằng mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống chính là kiếm được một mức lương cao, chúng đươc yêu cầu phải bỏ ra gần như một phần ba cuộc đời ép buộc bản thân học và làm những việc cụ thể nào đó để nhận được một tấm bằng, thứ mà sẽ giúp chúng kiếm được một công việc đó là làm những nô lệ trong các công ty.

Như thế, trẻ em không còn theo đuổi những niềm đam mê hứa hẹn sẽ mang lại ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của chúng mà thay vào đó,  chúng làm những việc chán ngắt gây ra những gánh nặng về tâm lý và chỉ giúp chúng tồn tại chứ không thực sự “sống”.

  1. Trường học dạy trẻ em hy sinh ngày hôm nay vì lợi ích của ngày mai.

Tất cả những gì chúng ta có chính là thời khắc hiện tại. Tương lai, cũng như quá khứ, thực ra không tồn tại và nếu chúng ta quá chú ý tới nó thì chúng ta sẽ không thể tân hưởng tron vẹn thời điểm trước mắt. Vậy mà hầu hết mọi người lại không thấy thích thú với thực tại. Thay vào đó, họ luôn không ngừng cố gắng đạt được một mục đích nào đó cho tương lại, cho rằng một khi làm được như thế thì họ sẽ cảm thấy toại nguyện và hạnh phúc.

Tâm lý này trước nay đã được thấm nhuần thông qua quá trình giáo dục tại trường. Ở trường, người ta khiến trẻ em tin rằng hy sinh ngày hôm nay bằng cách học tập chăm chỉ và tuân theo những mệnh lệnh sẽ mang lại phần thưởng xứng đáng cho chúng vào ngày mai. Tuy nhiên, chỉ vì mải tập trung vào tương lai, chúng đang lãng phí toàn bộ cuộc sống của mình và cuối cùng sẽ cảm thấy hối tiếc, điều này lại khiến chúng phải gánh chịu nỗi đau vô cùng lớn về tâm lý.

------------------------

Tác giả: Sofo Archon

Link bài gốc: Tại Đây

Dịch giả: Trang Nhung - YBOX.VN Translator 

 (*) Bản quyền bài viết thuộc về YBOX.VN. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Trang Nhung - Nguồn: YBOX.VN". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ:"Theo Ybox" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Trở thành dịch giả trên YBOX.VN, xem chi tiết tại đây: http://bit.ly/yboxtranslateteam

 

 

Hết hạn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

848 lượt xem