Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bạn Đã Sẵn Sàng Trở Thành Thế Hệ Dẫn Đầu Chỉ Với Một Chiếc Smartphone?

Việc sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) ở giới trẻ thường bị “ném đá” vì sức mạnh… gây sao nhãng của nó. Nhưng bạn có thể đường hoàng tranh luận với bố mẹ để giành quyền làm chủ em “dế khôn” nếu đủ bản lĩnh “làm chủ cuộc chơi”.

“54% dân số có smartphone, nhưng chỉ dùng để chơi game”

Tỷ phú Jack Ma - ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba đã phát biểu trong buổi Đối thoại cùng Jack Ma tại Hà Nội vào ngày 6/11 vừa qua: “Để thành công, bạn cần đúng thời điểm, đúng người (right time, right people). Đây là thời điểm đúng để bạn kinh doanh: Một thời đại bước vào Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0, thời đại có Internet”.

Theo Jack Ma, mỗi cuộc CMCN cần 50 năm để lên đến đỉnh điểm, nhưng Internet chỉ mới được khai sinh 20 năm, còn 30 năm trước mắt, Internet sẽ phải được tận dụng trong mọi khía cạnh. Ông cũng chỉ ra một điều đáng suy ngẫm: “Trên đường tôi đã thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam chơi đùa, ca hát nhảy múa, nhưng liệu bạn có vui vẻ mãi được như thế không?”. Việt Nam có 54% dân số (tức khoảng trên 51 triệu người) có smartphone (kể cả những người được cho là có cuộc sống bấp bênh), nhưng chủ yếu chỉ để chơi game và giao tiếp qua mạng xã hội.

“Bây giờ, bạn hãy “chơi” trò nào đó có thể kiếm ra tiền”, Jack Ma nói. “Người nước ngoài nói không thể kinh doanh ở Việt Nam vì người Việt không sử dụng thẻ, không có thói quen mua bán qua mạng, nhưng đó lại là cơ hội cho bạn. 18 năm trước, Trung Quốc không hề có khái niệm chuỗi cung ứng (logistic), người ta bảo Trung Quốc không thể có thương mại toàn cầu. Nhưng rồi họ đã làm được. Họ không làm trong một ngày, mà là 15 năm”.

Thế giới đã làm giàu với smartphone thế nào?

Giống như Jack Ma đã nói trong buổi diễn thuyết với giới doanh nhân trẻ Việt Nam, nếu người khác thấy khó khăn, đó chính là cơ hội của bạn: “Nếu người khác đã làm cả rồi thì còn cần đến bạn làm gì chứ?”. Theo ông, ý tưởng là một ý kiến khác biệt. Nếu bạn thấy một ý tưởng của mình “đáng ngờ” vì thấy “chẳng giống ai”, vậy thì hãy làm đi - bạn đang nắm trong tay cơ hội thành công rất lớn.

Theo trang mạng asia.nikkei.com, các công ty truyền thông Nhật Bản đang làm giàu nhờ vào việc tạo ra các game chơi trên smartphoneAmeba Native Game Studio (Nhật Bản) tháng 8/2014 đã tung ra game đầu tay My Princess Is Cutest (Nàng công chúa của tôi là dễ thương nhất) đã thu được 100 triệu yên (khoảng 219.600.000 đồng) hằng tháng từ tiền phí chơi game của người dùng.

Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ tới thành công của Nguyễn Hà Đông, “cha đẻ” của trò chơi Flappy Bird. Nhờ nắm bắt tâm lý người chơi game (tính hiếu thắng), và số lượng người sử dụng điện thoại thông minh “khủng”, trò chơi siêu đơn giản này nhanh chóng gây sốt và đứng đầu về số lượt tải xuống trên các chợ ứng dụng.

Theo ForbesCameron Johnson (bang Virginia, Mỹ) vào năm 12 tuổi, nhờ mạng Internet, đã kiếm được 50.000 USD (hơn 1,1 tỉ đồng) từ bán đồ chơi thú bông Beanie BabyAdam Hildreth (Leeds, Anh) đã lập ra trang web Dubit Limited khi mới 14 tuổi và không lâu sau, mạng xã hội Dubit Limited trở thành một trong những mạng xã hội dành cho tuổi teen lớn nhất ở xứ sở xương mù, và từ đó trở thành một trong những thiếu niên giàu có nhất nước Anh với tài sản trị giá hàng triệu đôla Mỹ chỉ từ năm 19 tuổi (theo Yorkshireeveningpost.co.uk).

Cách “làm chủ” smartphone: bí kíp dành cho teen

Doanh nhân - người mẫu trẻ Helly Tống chia sẻ trong buổi talkshow “Định hình chính mình hay học làm người khác” (nằm trong dự án Book Exchange của sinh viên ĐH Ngoại thương TP.HCM): Trong khoảng thời gian bắt đầu sống tự lập khó khăn, bước đầu tiên mà Helly làm là… bán khẩu trang qua mạng. Sau đó, nhờ ngoại hình và gu thẩm mỹ được yêu thích qua các bộ ảnh trên mạng, cô nàng bắt đầu làm giàu từ thương hiệu thời trang riêng của mình.

Kinh doanh qua smartphone không chỉ dừng lại ở việc mở một cửa hàng online. Bạn hoàn toàn có thể làm một trang truyền cảm hứng (một trang web/blog vẽ vời, hát hò, hoặc chụp ảnh đồ ăn), hướng dẫn (tutorial) hoặc dạy một cái gì đó qua YouTube; mở kênh hài, hoặc dùng mạng xã hội như một mạng lưới mở rộng cơ hội cho bản thân.

Dan Hauer, một người Mỹ ở Việt Nam với trang YouTube dạy tiếng Anh nổi tiếng thường dành vài giây cuối mỗi clip để giới thiệu một ứng dụng học tiếng Anh nào đó. Các vlogger trẻ Việt Nam như An NguyHuyMeProductionJVevermind… hay “chuyên gia make-up” Michelle Phan có những khoản thu nhập onlineđầu tiên từ quảng cáo của các nhãn hàng xuất hiện trong clip. Các trang Facebook hài như Đậu Đỏ Tung Tăng… nhận thực hiện những mẩu quảng cáo hài, khai thác chính fanbase của mình. Chỉ với số vốn 0 đồng nhưng với tài năng thiên phú, bạn hoàn toàn có thể từ “số không” trở thành “người hùng”.

Ngày càng nhiều bạn trẻ Việt mạnh dạn “quảng cáo bản thân” trên LinkedIn - mạng xã hội việc làm lớn nhất thế giới. Những head hunters (nhà tuyển dụng “săn đầu người”) phủ sóng đông đảo luôn ở đó săn đón những hồ sơ nổi bật với vị trí công việc phù hợp.

 

Hương Giang (du học sinh APU, Nhật Bản) chia sẻ: “Những trải nghiệm ghi vào LinkedIn nên là thật, có gì ghi nấy, và nhớ mô tả bạn đã học hỏi được gì từ nó, nó đã thay đổi bạn như thế nào, và kèm theo tấm ảnh xinh xinh. Trang web cũng cần thể hiện rõ mơ ước trong tương lai để nhà tuyển dụng thấy bạn là ứng cử viên sáng giá. Nhờ luôn chủ động “liên kết” với các anh chị thuộc mảng đó trên LinkedIn mà lần nào về Việt Nam mỗi dịp Hè mình cũng có công việc thực tập “hơi bị ngon”, làm hồ sơ của mình đẹp hơn cho những công việc sau này nữa”.

Tuy nhiên, để có thể dẫn đầu, bạn cũng cần nắm rõ “luật chơi”. Nước mình không cấm việc bán hàng qua mạng xã hội, tuy nhiên theo quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014, về hoạt động thương mại điện tử được quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, bạn cần phải đăng ký kinh doanh, có văn phòng đại diện hoặc website đăng ký tên miền .vn và hoạt động theo quy định của pháp luật thương mại. Tuy nhiên, nếu buôn bán nhỏ lẻ, chưa đi vào ổn định, bạn vẫn có thể chưa cần đăng ký, và hoạt động này được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự (tức là thuận mua vừa bán, hai bên có thỏa thuận, nếu bên nào vi phạm thỏa thuận sẽ phải bồi thường).

Có smartphone, bạn đã nắm trong tay công cụ thành công trong thế kỷ IT (thế kỷ công nghệ thông tin - theo cách nói của Jack Ma). 50% cơ hội thành công còn lại nằm ở việc sử dụng nó một cách thông minh.

Nguồn: Hoa Học Trò

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

132 lượt xem