Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?" - Bạn đã bao giờ tự hỏi tuổi trẻ của mình đáng giá bao nhiêu chưa?

Người ta thường nói, ở lứa tuổi đôi mươi, thứ mà bạn có trong tay là sức khỏe và thời gian. Đó chính là những thứ đáng giá nhất trong cuộc đời mỗi người. Đủ sức khỏe để làm những việc ta mong muốn, đủ thời gian để trải nghiệm, để mắc sai lầm, để vấp ngã và rồi để đứng dậy trên đôi chân của chính mình.

 Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã từng nói “Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả bạn một tỉ đô xanh”. Một tỉ đô xanh, số tiền quá lớn đối với chúng ta- những người trẻ trong tay chẳng có gì ngoài sức trẻ và thời gian, vậy bạn có bán đi một năm tuổi trẻ của mình không? Tôi chọn không! Từng giây từng phút của tuổi thanh xuân, tôi muốn sống trọn, nếm trọn những vị mặn, ngọt, đắng, cay của nó.

Trong cuốn sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?”, tác giả Rosie Nguyễn đã đề cập đến vấn đề “làm thế nào để sử dụng tốt nhất quãng thời gian quý giá này của mỗi người. Học gì, làm gì, đi ra sao để cân bằng giữa trải nghiệm và công việc, để chuẩn bị hiệu quả cho cuộc sống tương lai, và có những năm tháng thanh xuân tuyệt vời rực rỡ”.

 

Tác giả cuốn sách là một blogger/facebooker về văn hóa-du lịch. Chị là một cây viết chuyên về người trẻ, một ta ba lô luôn muốn khám phá điều mới và tràn đầy tình yêu cuộc sống. Chính chị cũng từng có những khoảng thời gian chùn bước trước khó khăn cũng như những giây phút bứt phá để tìm thấy đam mê và tỏa sáng trên đường đời. Đâu đó trong những câu chuyện chị chia sẻ về những người trẻ chị gặp hay về bản thân chị, ta sẽ thấy dáng dấp của  chính mình: Những con người trẻ tuổi, đang loay hoay với những bộn bề của cuộc sống, trăn trở muốn thoát khỏi cuộc đời nhàm chán trước mắt và khao khát tiến đến thành công tương lai.

Cuốn sách bao gồm 4 phần chính, đó là những chia sẻ của Rosie về việc phát triển bản thân thông qua HỌC, LÀM, ĐI và khám phá đam mê của chính mình để tỏa sáng. Cuối sách là một số kinh nghiệm, lời nhắn nhủ của chị đối với những người trẻ để “vượt qua khủng hoảng tuổi đôi mươi”.

 

Phần một – Về sự học

“Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều” – Dr. Seuss

Khi bàn đến việc học, Rosie đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách, bởi sách có thể thay đổi cuộc đời và số phận của một con người, “những ai đọc sách thì biết thêm được nhiều cuộc đời khác, nên coi như là sống nghìn cuộc sống chỉ trong một kiếp người”. Tri thức chính là con đường dẫn bạn đến thành công. Rosie nhấn mạnh rằng “Rõ ràng không phải ai đọc sách cũng thành công. Nhưng lại có một sự thực rõ ràng khác là những người thành công đọc rất nhiều sách”. Cách đọc sách mà chị chia sẻ cũng rất thú vị, cân bằng giữa sách hư cấu và phi hư cấu, chọn một cuốn ở thể loại này xen lẫn với một cuốn ở thể loại khác. Rosie khuyên các bạn trẻ rằng “Đậu đại học chẳng khẳng định được gì, rớt đại học biết đâu là điềm phúc. Đừng học vì ham trào lưu, hãy học vì ham thích”. Tác giả cực kì đề cao việc tự học, chị cho rằng đừng chỉ dựa vào trường học. Bạn chỉ cần bỏ ra một mức chi phí nhỏ hơn rất nhiều lần so với việc theo học tại các trường đại học, tự học thông qua các khóa học trực tuyến để thu về lượng kiến thức tương đương. “Hình thức này được các nhà giáo dục cho rằng sẽ trở thành loại hình giáo dục tương lai, vì ta không phải tốn thời gian di chuyển, có thể tự do lựa chọn khung giờ học phù hợp cho mình, học đồng thời nhiều chương trình khác nhau, hoặc bổ sung những kỹ năng hái ra tiền mà không được dạy ở các trường đại học”.

 

Phần hai – Học đi đôi với hành

Gieo thói quen thì gặt tính cách, gieo tính cách thì gặt số phận

Thật vậy, ước mơ của bạn mãi chỉ là thứ viển vông nếu bạn chỉ ngồi đó và suy nghĩ về nó. Đam mê phải đi cùng với sự nỗ lực, sự chăm chỉ mỗi ngày thì nó mới đưa bạn đến thành công. “Dốc hết tình yêu cho việc ta làm, từng ngày, từng ngày một, lo gì không đạt được thành tựu”. Công việc là thứ gắn với chúng ta gần như là cả đời, vì thế hãy đưa ra sự lựa chọn chính xác để có thể vui sống và làm việc, tránh được những thất vọng, khủng hoảng sau này. Nhưng làm sao để ta có thể có những sự lựa chọn đúng đắn? Tác giả Rosie khuyên rằng: “Chỉ cần chủ động, bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình và hỏi, tìm kiếm sự giúp đỡ, sẽ luôn có ai đó giúp bạn.” Cuốn sách cũng đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh của thói quen, “con người ta hoạt động cả đời dựa trên thói quen”. Hãy nhớ rằng: “Gieo thói quen thì gặt tính cách, gieo tính cách thì gặt số phận”.

 

Phần ba – Lên đường

Sau hết, đi là để trưởng thành

Trong cuốn sách này, tác giả Rosie khuyến khích người trẻ hãy lên đường, hãy đi để mở mang tầm mắt, để trải nghiệm, để tìm ra được niềm đam mê thực sự của mình. Đi chính là một cách tự học. Những câu chuyện về sự trải nghiệm của chính tác giả, chuyến đi đầu tiên bằng chính số tiền tiết kiệm, những đất nước xinh đẹp trong khu vực Đông Nam Á, những người bạn đáng yêu hay những trải nghiệm thú vị lần đầu tiên trong cuộc đời như thôi thúc bạn đọc đừng ngồi yên, hãy vượt ra khỏi ao làng, “tới luôn đi sợ gì”! Hãy đi để trải nghiệm, đi để trưởng thành. “Trải nghiệm giúp ta hiểu rõ hơn mình là ai, giúp dựng  xây tính cách, con người mà ta mong muốn trở thành sau này. Trải nghiệm giúp ta tự tin hơn, giúp ta sẵn lòng đương đầu với những khó khăn khác trong đời”.

 

Phần 4 -  Lấp lánh trước khi tỏa sáng

Bạn là ngôi sao chờ ngày tỏa sáng

Cuốn sách thổi vào người đọc niềm tin mãnh liệt rằng “Bạn là ngôi sao chờ ngày tỏa sáng”. Mỗi chúng ta đều có đầy đủ mọi yếu tố để thành công, sáng lấp lánh với tài năng của mỗi người. Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ! Chiến đấu hết mình với đam mê của chúng ta, rồi sẽ đến một ngày bạn trở thành fan của chính mình. “Hãy tin vào lời thì thầm bên trong mình, hãy trân trọng sự khác biệt, nuôi dưỡng niềm tin vào bản thân mình. Âm thầm rèn luyện, tìm kiếm đam mê, và theo đuổi con đường riêng mình. Một lúc nào đó, bạn sẽ thấy mình đang sống đúng như cách mà bạn từng mơ ước”.

 

Với những trải nghiệm thực tế của chính tác giả, từng câu chữ đánh thẳng vào tâm lý của những người trẻ đang chênh vênh, khao khát được thành công, “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” xứng đáng là cuốn sách để những con người ở lứa tuổi đôi mươi đọc nhiều hơn một lần!


Tác giả: Ngọc Anh- Bookademy

----------

Bài viết cộng tác cùng Bookademy xin gửi về: [email protected]

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,239 lượt xem