Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

5 Tiệm Sách Ở Một Thị Trấn Chỉ 500 Người

Nằm cách thành phố New York nhộn nhịp 2 giờ đi ô tô, thị trấn Hobart chỉ có khoảng 500 dân cư nhưng có tới 5 tiệm sách.

Cách đây 18 năm, vợ chồng ông Bill và bà Diana Adams tình cờ ghé vào thị trấn Hobart trong chuyến du lịch bằng ô tô từ Manhattan. "Thị trấn rất xinh xắn đã khiến vợ chồng tôi bị cuốn hút." - ông Bill nhớ lại. Tình cờ, cửa hàng ở cuối thị trấn đang đăng biểu cho thuê lại và ý tưởng mở một tiệm sách tại đây đến với 2 vợ chồng trí thức này.

O thi tran cu 100 nguoi co 1 tiem sach hinh anh 1

Tiệm sách của vợ chồng nhà Adams mang tên Wm. H. Adams Antiquarian Books được ra đời, chuyên bán sách quý và sách cổ do Bill là người rất đam mê các bản văn Hy Lạp cổ. Và điều thú vị hơn là trong vài năm tiếp theo, liên tục 4 tiệm sách khác đã ra đời ở Hobart. Các tiệm sách này đều do những trí thức đã nghỉ hưu hoặc muốn tìm một nơi yên tĩnh sống nốt phần đời còn lại mở ra.

Điển hình như tiệm sách Blenheim Hill Books của 2 người phụ nữ là bà Barbara Balliet và Cheryl Clarke. Vốn là những nhà nghiên cứu của Đại học Rutgers, sau khi được biết về tiệm sách của vợ chồng nhà Adams và thị trấn Hobart, họ đã tìm đến và thuê 1 cửa hàng để mở tiệm sách của mình.

O thi tran cu 100 nguoi co 1 tiem sach hinh anh 2

Khi được hỏi liệu 5 tiệm sách ở một thị trấn chỉ 500 người có phải là một cuộc cạnh tranh lớn, chủ nhân các tiệm sách ở Hobart đều khẳng định rằng họ chẳng hề cạnh tranh mà ngược lại còn giúp nhau cùng phát triển. "Mỗi tiệm sách ở đây bán những loại sách khác nhau và chúng tôi đều là những chuyên gia trong loại sách mình bán. Chính vì thế, chúng tôi không cạnh tranh với nhau mà thậm chí còn giới thiệu với những người yêu sách về các tiệm khác để họ tìm được cuốn sách phù hợp." - bà Cheryl Clarke giải thích.

Hàng ngày, vẫn luôn có những người yêu thích sách tìm đến thị trấn Hobart để tìm mua cuốn sách họ mong muốn. Và ở đây ngoài 5 tiệm sách, có 2 nhà hàng phục vụ ăn uống. Không nhộn nhịp nhưng cứ bền bỉ như chính tình yêu của con người với những cuốn sách, các tiệm sách ở Hobart cứ thế tạo nên một không khí đặc biệt cho thị trấn này.

 

Nguồn: Zingnews

---------

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tạilink:https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

726 lượt xem