Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Sách Nói Đang Trở Thành Xu Thế Mới

Sản phẩm sách nói (Audio Books) đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng phổ biến với những ảnh hưởng đặc biệt tích cực đối với thế hệ trẻ.

Sách nói - Audio Books là dạng sách âm thanh, tức là nội dung sách được truyền tải thông qua giọng đọc của con người.

Sách nói (Audio Books) hiện nay đã không còn xa lạ với cộng đồng mê sách (Nguồn: Internet) Sách nói (Audio Books) hiện nay đã không còn xa lạ với cộng đồng mê sách (Nguồn: Internet)

Xu hướng đọc sách trên thế giới

Cùng với sự ra đời của các dòng sản phẩm điện tử thông minh, xu hướng đọc sách của độc giả trên thế giới dần dịch chuyển từ các ấn bản in sang dạng sách điện tử (Ebook) rồi đến sách nói (Audio Books).

Ngành công nghiệp sách nói thế giới đang có xu hướng tăng lên trong vòng 5 năm trở lại đây. Riêng trong năm 2015, doanh thu từ sách nói tại thị trường Mỹ và Canada đã đạt hơn 1,77 tỷ đô la - tăng 20,7 phần trăm so với năm trước. Cũng trong thời gian đó, doanh số bán hàng tăng 24,1% (theo thống kê của Hiệp hội Xuất bản Âm thanh Mỹ). Trong một bài viết vào tháng 7 năm 2016, tờ Wall Street Journal - tờ báo điện tử hàng đầu nước Mỹ đã gọi Audio Books là “loại hình phát triển nhanh nhất trong ngành xuất bản”.

Sách nói trong môi trường giáo dục Việt

Ebook đã làm nên một cuộc cách mạng trong văn hóa đọc của người Việt, mà theo thống kê của Cục Xuất bản in và phát hành thì kể từ khi ra đời, số đầu sách điện tử năm sau luôn cao hơn năm trước, thời gian truy cập và mua sách điện tử nhanh hơn, số lượng độc giả ngày càng nhiều.

Báo cáo Quý I của Waka cho thấy đã có hơn 2 triệu tài khoản người dùng đọc sách điện tử trên ứng dụng. Một chương trình mang tên “Thử thách đọc sách” mới được Waka triển khai từ tháng 4/2017 còn mang tới những con số tích cực hơn. Đã có gần 7000 người tham gia, top 500 người xuất sắc nhất trung bình đọc 12 giờ 06 phút sách mỗi tuần. Con số này vượt qua thời gian đọc sách bình quân của Top 10 quốc gia đọc sách nhiều nhất thế giới như Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc…

Sự chuyển mình của văn hóa đọc trong những năm trở lại đây đã giúp công chúng Việt có cái nhìn khách quan đối với sách nói. Đã tới lúc sách nói trở thành xu thế trong cộng đồng người đọc sách Việt.

 

Sách nói đem đến lợi ích to lớn trong giáo dục trẻ nhỏ (Nguồn: Internet) Sách nói đem đến lợi ích to lớn trong giáo dục trẻ nhỏ (Nguồn: Internet)

Xét về thực tế, sách nói dành cho tất cả mọi đối tượng công chúng không phân biệt độ tuổi, nhưng lại đặc biệt phù hợp cho nhóm công chúng học sinh từ 6 - 12 tuổi (Tiểu học, Trung học). Lý giải cho điều này, sách nói có giá trị cung cấp kiến thức như một cuốn sách thông thường, nhưng lại giúp hạn chế căng thẳng cho mắt. Điều này rất thuận lợi cho học sinh – nhóm công chúng xuyên phải hoạt động mắt và rất dễ bị cận thị.

Ở độ tuổi này, các em cũng chưa có đủ khả năng và động lực thôi thúc đọc sách, nên việc ép các em đọc trọn vẹn một cuốn sách giấy hay một cuốn Ebook là điều tương đối khó. Audio Books sẽ trở thành lựa chọn hợp lý nhất, khi cha mẹ muốn con trẻ nâng cao về tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện nhân cách và đặc biệt là xây dựng một thói quen đọc sách tích cực từ khi còn nhỏ. Thêm vào đó, sách nói cũng có nhiều ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển não bộ, kích thích tư duy sáng tạo và trí thông minh của trẻ.

Nhằm hướng đến mục tiêu lan rộng văn hóa đọc cho người trẻ Việt, Waka xây dựng kho Audio Books với hàng trăm đầu sách dành cho học sinh ở lứa tuổi Tiểu học và Trung học cơ sở. Những đầu sách đa dạng về giáo dục giới tính, học đường, quà tặng cuộc sống, hạt giống tâm hồn hay truyện cổ tích… của Waka đều đem đến những giá trị sống tích cực cho trẻ, giúp trẻ xa rời những thói quen thiếu lành mạnh, từ đó dạy cho trẻ biết quý trọng giá trị của sách và tri thức.

Sách nói đa dạng với các chủ đề: giáo dục giới tính, học đường, quà tặng cuộc sống, hạt giống tâm hồn (Nguồn: Waka) Sách nói đa dạng với các chủ đề: giáo dục giới tính, học đường, quà tặng cuộc sống, hạt giống tâm hồn (Nguồn: Waka)

Kho Audio Books của Waka mới ra mắt vào đầu năm 2017, tuy nhiên đã thu hút số lượng lớn người dùng. Với lượng sách phong phú được cập nhật liên tục, Audio Books của Waka hứa hẹn sẽ trở thành một kho thông tin hữu ích, thiết thực và vô cùng thuận tiện dành cho cả các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi trong thời gian tới.

Được biết tới như thư viện sách điện tử (Ebook) có bản quyền lớn nhất Việt Nam, Waka hiện có tới hơn 10.000 tựa sách và tạp chí, với hơn 20 thể loại như: Kinh doanh, Khoa học công nghệ, Văn học, Ngôn tình, Nuôi dạy con…, hợp tác với hơn 50 nhà sách, nhà xuất bản và tác giả nổi tiếng. Tại Việt Nam, Waka có hơn 2 triệu độc giả trên khắp cả nước, với hơn 2 triệu lượt cài đặt ứng dụng trên mọi hệ điều hành.

 

Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://waka.vn/

Nguồn: https://goo.gl/QqYd6v

-----

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùngBookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

375 lượt xem