Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

"Còn Trẻ, Hãy Làm Những Điều Mà Mình Chưa Làm Được!"

Bài viết này, tôi dành cho những em học sinh đang còn ngồi dưới mái nhà trường, ngày ngày băn khoăn lo lắng khi những kì thi quan trọng sắp ồ ạt trước mắt và cho những bạn trẻ cảm thấy con đường mình đi phía trước ngày càng mịt mờ. Có thể ý kiến này sẽ tạo ra những cái nhìn không đồng tình và cũng có thể sẽ mang đến cho bạn một niềm tin, một luồng hứng khởi mới mẻ. Tôi tin là như vậy!

Hiện nay, hàng ngàn bậc phụ huynh luôn đau đầu về vấn đề làm sao cho con đậu đại học mà “họ mong muốn”, các em học sinh thì vất vả với hàng đống bài tập, lí thuyết mà trong đầu không ngừng tự hỏi “ sau này mình sẽ làm được gì với mớ kiến thức này” và khoảng 63% sinh viên ra trường bị thất nghiệp vì rốt cục không hiểu bản thân giỏi ở lĩnh vực nào mà đầu tư vào. Bên cạnh đó, GS. Phạm Minh Hạc đã cho rằng: “Hiện nay, chất lượng đào tạo đại học đang có vấn đề. Số sinh viên thực sự chăm học, tự rèn luyện tu dưỡng thì không nhiều, có trường chỉ dưới 10%”. Như vậy, tôi có một lời khuyên rằng: Hãy từ bỏ khuôn mẫu khi có thể và bắt đầu tập trung vào việc nâng cao sở trường của bản thân!

Từ một người anh, tôi học được một điều quý giá nhưng không phải ai cũng sống đủ chậm để nhận ra nó: “Còn trẻ, hãy làm những điều mà mình chưa làm được!”. Không phải câu nói này hướng chúng ta làm những việc bất khả thi, ngoài tầm với, mà là khuyến khích những con người trẻ hãy sống theo đam mê, làm những điều mình yêu thích và sẵn sàng bỏ qua định kiến để sống thật với chính mình!

Tôi có một người chị họ với tư tưởng rất tiến bộ và thiết thực. Sau khi chị nhận ra rằng con gái của mình không thích hợp với việc học tập sách vở, chị đã cố gắng dìu dắt con học vượt qua lớp 12 để lấy tấm bằng tốt nghiệp. Từ đó, chị bắt đầu cho con gái học piano, học nấu ăn và học tất cả những gì mà cô bé muốn! Hiện tại, em đang sống ở Mỹ, dạy nhạc cho trẻ em và có một cuộc sống đáng mơ ước, không phải bởi vì đầy đủ vật chất mà bởi vì nụ cười mãn nguyện, hồn nhiên luôn hiện diện trên gương mặt em! Không phải bậc phụ huynh nào, gia đình nào cũng đầy đủ điều kiện lo tròn cho con như thế, nhưng ít ra, hãy để cho con cái được học, được phát huy sở trường của chính mình!

Ngay sau khi đọc bài viết này, tôi hi vọng các bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ lại hướng đi sắp tới của mình và đặt ra cho mình câu hỏi: “Nếu đi con đường đó, mình có cảm thấy hạnh phúc không?” Dưới đây, tôi có một vài gợi ý nhỏ để các bạn có thể cân nhắc.

TẬP TRUNG  HỌC CÁC NGÔN NGỮ

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, thay vì vất vả hơn khi cố gắng đậu vào các trường đại học chuyên về ngôn ngữ, các bạn có thể chỉ cần chuyên tâm học ngôn ngữ tại nhà hoặc tại trung tâm. Hơn nữa, đừng chỉ cố gắng học tiếng Anh thôi mà hãy học thêm một đến hai ngôn ngữ khác nữa. Điều này là bởi vì xuất phát của các bạn vốn dĩ đã không giống đại đa số, nên các bạn cần phải làm mình nổi bật, khác biệt hơn nữa thì mới mong phần thắng sẽ về phần mình! Hiện nay, nhiều công ty nước ngoài đang đầu tư vào Việt Nam như Samsung, Nagashima, Polytex Far Eastern Việt Nam,… Do vậy bạn nên tập trung học thêm một số tiếng như: Hàn, Nhật, Trung, Thái, Pháp, Tây Ban Nha,Ý,…

Riêng đối với những bạn mong muốn được gắn bó với ngành sư phạm, các bạn nên dành vài tháng để lấy được một trong số những Chứng chỉ dạy Anh văn quốc tế như TESOL, CELTA,…

Lời khuyên: Vì tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Hàn khá phổ biến nên tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài nguồn để học tiếng Thái, Pháp, Tây Ban Nha:

HỌC THÊM NGHỆ THUẬT

Đối với các bạn yêu thích âm nhạc, hãy chọn cho mình một số loại hình như: chơi nhạc cụ, hát, nhảy, sáng tác,… Sau khi đã có chuyên môn trong những lĩnh vực này, các bạn có thể thăng tiến trên con đường nghệ thuật hoặc tự mình mở ra trung tâm để dạy lại những lĩnh vực đó. Hiện nay, nhu cầu học về âm nhạc đang ngày càng tăng cao và chi phí học ở các trung tâm cũng không hề rẻ!

Lời khuyên: Hiện nay có hai loại hình thức để học các thể loại trong âm nhạc đó là: tự học hoặc đến trung tâm.

  • Tự học: Các bạn có thể mua gói tự học piano, guitar,… với giá gần 300k của Edumall và có thể sử dụng để tự học bất cứ lúc nào, không giới hạn về giờ giấc. Bên cạnh đó, các bạn có thể mở Youtube và coi các clip dạy chơi nhạc cụ.
  • Học trung tâm: Các bạn có thể đến những trung tâm như: Nhạc viện TPHCM, Trung tâm âm nhạc Phaolo, Soul Academy, Hệ thống giáo dục âm nhạc cộng đồng Martino,…

TẬP TRUNG NÂNG CAO NHỮNG CHUYÊN MÔN KHÁC      

Hiện tại, có rất nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam hay thậm chí cả công ty trong nước. Dù vậy, đối với một số ngành, họ vẫn chỉ tuyển dụng chất xám nước ngoài chứ không dám tin tưởng người Việt Nam chỉ vì chúng ta thiếu trình độ chuyên môn. Do vậy, ngay bây giờ, các bạn có thể nên bắt đầu thời gian học tập một cách bài bản và chuyên sâu vào một số ngành như: lập trình, thiết kế đồ họa 2D, 3D, điện tử,…

Ngoài ra, còn rất nhiều ngành nghề không cần tấm bằng đại học nhưng vẫn “hái ra tiền” như: chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia, người mẫu, quản lí nhà hàng,…

Lời khuyên: Đối với những ngành nghề nêu trên, việc tự học sẽ gặp nhiều khó khăn vì bạn sẽ cần những kiến thức chuyên môn sâu mà chưa chắc học từ sách, video clip có thể giúp bạn hiểu rõ bản chất.

Do vậy, nhằm tiết kiệm thời gian một cách hiệu quả, các bạn nên tìm đến học nghề tại một số trung tâm uy tín như: Green Academy, FPT Arena Multimedia, nhà văn hóa Phụ nữ, beU Academy,…

KẾT LỜI

Hãy đi theo con đường mà mình muốn, đừng chọn con đường mà ai cũng đi! Sự khác biệt sẽ tạo nên cái độc, cái lạ và nét hấp dẫn cho bạn trong mắt người tuyển dụng. Hơn hết, cho dù bạn lựa chọn học nghề nào đi chăng nữa, cần phải tự vấn bản thân thật kĩ hai điều: Mình có yêu nghề hay không và Nghề đó có phù hợp với điều kiện vốn có (sức khỏe, ngoại hình, tài chính,…) hay không?

Chúc các bạn sẽ chọn được hướng đi đúng đắn và gặt hái được nhiều niềm vui, thành công trong năm 2017 nhé!

Nguồn 8morning.com

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,241 lượt xem