Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Độ Tuổi Nào Mà Con Người Sẽ Ít Thấy Hạnh Phúc Với Cuộc Sống Của Mình?

Sự hài lòng với cuộc sống giảm mạnh vào lứa tuổi trung niên, sau đó nó bắt đâu tăng trở lại kể từ sau tuổi 54, theo một nghiên cứu về sự hành phúc toàn cầu.

Việc giảm đột ngột sự hài lòng với cuộc sống xảy ra từ khoảng 45 tuổi cho đến 54, và nó được nhận thấy tại nhiều quốc gia hưng thịnh và sử dụng ngôn ngữ Anh, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh và Úc.

Cũng từng có những phát hiện tương tự ở những quốc gia này về các khía cạnh cảm xúc của hạnh phúc

Điều này hầu như là do những người dân ở tuổi trung niên phải chịu cuộc sống căng thẳng, lo lắng và tức giận với mức độ cao hơn là khi họ về già.

Giáo sư Angus Deato, một trong những người thực hiện nghiên cứu nói rằng:

“Phát hiện này gần như đã được dự đoán.

Đây là khoảng thời gian mà mức thu nhập thường đạt cao nhất và là khoảng thời gian tốt nhất để làm việc và kiếm được nhiều tiền, thậm chí kể cả trừ đi chi phí phúc lợi đắt giá cho hiện tại, để đạt được sự giàu có và sức khỏe trong cuộc sống sau này”

Kinh tế chỉ là một trong nhiều yếu tố có thể khả năng tác động.

Ở các nước phương Tây, những quốc gia giàu có thường có hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đó là những nơi có khả năng cải thiện những vấn đề về tuổi tác tốt hơn.

Mô hình chữ U cho sự hài lòng với cuộc sống đã không còn phổ biến, tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia nghèo hơn đã chỉ ra rằng sự hài lòng với cuộc sống sụt giảm đơn giản là theo tuổi tác.

Ví dụ như ở Liên Xô cũ, sự hài lòng với cuộc sống bị suy giảm nhiều theo tuổi, cũng như việc nó đã diễn ra ở các quốc gia Mỹ Latinh

Chỉ có một ngoại lệ ở các nước Châu Phi, nơi mà mức độ hài lòng với cuộc sống trung mình vẫn thấp theo suốt tuổi đời.

 

Giáo sư Deaton nói rằng:

“Thuyết kinh tế học có thể đoán sự sụt giảm sức khỏe giữa những người tuổi trung niên ở các quốc gia phát triển sử dụng tiếng Anh.

Điều thú vị chính là mô hình này không phổ biến trên toàn cầu.

Một số vùng khác như Liên Xô cũ đã bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ bởi chủ nghĩa cộng sản và các hệ thống khác.

Những sự kiện như vậy đã ảnh hưởng tới những người cao tuổi bị mất đi hệ thống này. Mặc dù hệ thồng này không hoàn hảo thì nó cũng có ý nghĩa nhất định với cuôc sống của họ, và trong một vài trường hợp là lương hưu và chăm sóc sức khỏe”

Dữ liệu thống kê của nghiên cứu dựa trên 160 quốc gia, đại diện hơn 98% dân số thế giới.

Khi những nhà nghiên cứu nhìn nhận vào hạnh phúc và tử vong, thì chìa khóa để có một cuộc sống dài lâu dường như là có một mục đích sống.

Khi người già cảm thấy cuộc sống của họ có lý tưởng, cơ hội ra đi của họ sẽ đặc biệt giảm xuống rất nhiều

Tác giả của nghiên cứu đã tổng kết lại:

“ Mặc dù những kết quả không cho thấy rõ mối liên quan giữa hạnh phúc có liên kết nhân quả với cái chết, nhưng phát hiện này cho thấy khả năng rất đáng chú ý về hạnh phúc có liên quan tới việc giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe”

 

 

LinkThe Age At Which People Are Least Happy With Their Lives

Dịch : cỏ cỏ

Edit: MinminIV

Theo Whypsy

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

957 lượt xem