Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Đoán Cực Chuẩn Điểm Yếu Của Bản Thân Theo Phương Pháp Của Người Nhật

Theo người Nhật và người phương Đông nói chung, ngày sinh có thể cho biết rất nhiều điều, hiện tại, tương lai, và cả những điểm yếu sẽ dễ bị lợi dụng.

Biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nhưng đánh giá người khác nhiều khi dễ hơn nhìn lại chính mình và nhận ra được những điểm yếu để thay đổi - trong khi đây lại là việc hết sức quan trọng. Ai cũng cần biết gạn đục khơi trong từ chính mình để có thể trở nên tốt hơn. Và để giúp mọi người làm được việc này dễ dàng hơn, một trang web của Nhật đã đưa ra một cách tính đơn giản.

(Kể cả là một người đa nghi đi chăng nữa thì bạn cũng chẳng mất mát gì nếu thử làm xem phép tính này chính xác đến đâu trong việc dự đoán hiện tại và tương lai của mình!)

Cách tính khá đơn giản:

- Bạn viết liền và đầy đủ ngày tháng năm sinh của mình theo thứ tự tháng - ngày - năm, chẳng hạn nếu sinh vào ngày 20 tháng Mười hai, 1991 thì bạn viết 12201991;

- Tiếp theo, bạn xác định xem trong các con số từ 1-9, số nào không xuất hiện trong dãy ngày sinh của mình. Chẳng hạn như ví dụ trên, đó là 3, 4, 5, 6, 7, 8.

- Kéo xuống để dò xem những con số còn thiếu trong dãy ngày sinh đó tượng trưng cho điều gì.

Bắt đầu nhé:

Đoán biết chính xác điểm yếu của mình theo phương pháp của người Nhật - Ảnh 1.

Nếu bạn thiếu số 1:

Bạn rất giỏi quan tâm đến người khác, nhưng lại không tốt lắm trong khoản suy nghĩ và hành động độc lập. Bạn có xu hướng làm theo những gì người khác nghĩ và bảo bạn làm, và điều đó thường sẽ dẫn đến những mối quan hệ không cân bằng, không lành mạnh. Hãy cố gắng đừng để người khác ảnh hưởng đến mình nhiều nữa, nên tự chủ và tự quyết nhiều hơn.

Nếu bạn thiếu số 2:

Điều bạn quan tâm và đề cao nhất có phải chính là bản thân mình không? Và bạn cũng có chút tính tự phát, liều lĩnh nữa? Nếu sống ở Nhật thì thỉnh thoảng bạn có thể bị gọi là "KY" (kuki yomenai), tức là dạng người không được nhạy cảm cho lắm, không để ý nhiều đến xung quanh và khó nắm bắt được tình huống. Hãy cố gắng để ý đến cảm xúc của những người xung quanh nhiều hơn nhé.

Nếu bạn thiếu số 3:

Những người thiếu số 3 cực kỳ bướng bỉnh, không thích thua người khác. Họ có thể có chút bốc đồng, hành động hơi vội vàng trước khi suy nghĩ thật kỹ càng. Nếu bạn thuộc số này, hãy cẩn thận đừng để sự tự phát của mình gây ra những hiểu lầm không đáng.

Nếu bạn thiếu số 4:

Bạn có phải là người hơi dễ mất tập trung, đặc biệt trong hoàn cảnh có nhiều lựa chọn thú vị trước mắt thì sẽ dễ dàng quên mất mục tiêu ban đầu mình đã đặt ra? Hãy cố gắng đừng để cảm xúc chi phối nhiều như hiện tại nữa để tập trung hơn, nhất là trong chuyện quản lý tiền bạc nhé.

Đoán biết chính xác điểm yếu của mình theo phương pháp của người Nhật - Ảnh 2.

Nếu bạn thiếu số 5:

Sự do dự, không quả quyết có thể là vấn đề của bạn. Nghĩ lại xem, bạn có thường rơi vào tình huống cân nhắc quá nhiều điều cùng một lúc, mất nhiều thời gian trước khi đưa ra quyết định cuối cùng? Hãy tin hơn vào bản năng của mình bạn nhé, để có thể đưa ra những quyết định dứt khoát hơn, nắm ngay lấy cơ hội.

Nếu bạn thiếu số 6:

Nếu 6 là số bạn còn thiếu, bạn có phải là người khó bộc lộ bản thân? Những suy nghĩ hay cảm xúc của mình đều khó thể hiện ra với người khác? Bạn cũng có thể bị lo lắng, bồn chồn trước người lạ và không dễ giao tiếp với người khác giới. Bạn cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những sự kiện diễn ra khi còn nhỏ, và bởi hành động của những người thân trong gia đình. Cố gắng đừng quá e ngại trong việc thể hiện con người độc lập và độc đáo của mình với mọi người đi bạn nhé, điều đó sẽ mở ra cho bạn nhiều cơ hội lắm đấy.

Nếu bạn thiếu số 7:

Bạn có phần hơi bi quan, thiếu động lực. Nhưng bất chấp những điểm tiêu cực này, bằng cách riêng của mình, bạn vẫn có thể xoay sở vượt qua được với sự may mắn đặc biệt, và thu hút mọi người về phía mình. Dẫu vậy, cố gắng suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn sẽ khiến cuộc sống của bạn dễ chịu và thú vị hơn nhiều đấy!

Nếu bạn thiếu số 8:

Sự lười biếng và trì hoãn có thể chính là những thứ đang níu chân bạn trên đường đời. Không chỉ thế, bạn còn có xu hướng sử dụng trực giác của mình nhiều hơn là suy luận logic? Hãy cố gắng suy xét nhiều hơn, nhất quán hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình, như thế mọi việc sẽ thuận lợi, bớt rắc rối hơn nhiều.

Nếu bạn thiếu số 9:

Bạn thực tế, ghét mơ mộng và lý tưởng, bạn cảm thấy việc mong muốn thay đổi mình là điều vô nghĩa, thay vào đó, duy trì trạng thái hiện tại mới là việc làm quan trọng hơn. Không dễ để bạn chấp nhận những chuẩn mực khác, và bạn thường chỉ muốn duy trì những mối quan hệ ở mức xã giao, không gắn kết nhiều hay can thiệp sâu vào cuộc sống của nhau. Tuy khó, và bạn có thể cảm thấy không có nhu cầu, nhưng nếu bạn linh hoạt hơn trong suy nghĩ, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều.


--- Theo Kenh14.vn / JapanWorks ---

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

7,861 lượt xem