Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Cai Nghiện Sống Ảo Với Photoshop

Đối với tôi, những gì có được dễ dàng thì đều nhanh chán. Bạn cố gắng tiết kiệm để đi ăn những nơi đắt đỏ đôi khi chỉ để sống ảo, check in những khách sạn sang chảnh chỉ để câu like. Mọi thứ thật dễ dàng với photoshop. Bạn chợt nhận ra rằng có lẽ những người làm thế đều đã dùng photoshop. Thật đúng là những kẻ lừa dối. Chúng ta nhận ra bản thân đang tranh giành vị trí hư danh với những đứa sống ảo như thế. Điều đó thật nhàm chán và rồi tự mình thoát khỏi thế giới vô thực đó.

Ảnh đẹp để câu like, mọi thứ cứ để photoshop lo!

Chúng ta thường thấy các bài báo đưa tin giới siêu giàu đi siêu xe, khoe tiền, túi xách… Hay thấy trên facebook mấy đứa bạn đăng hình ăn uống, đi chơi sảng chảnh, chụp ảnh khung cảnh đẹp đẽ các kiểu. Chúng ta ghen tị và ước gì một ngày nào đó được như vậy. Thế là một ngày đẹp trời, rủng rỉnh ít tiền, đi ăn chơi sang tí là chụp post facebook , instagram cho bằng bạn bằng bè. Đếm like rồi đọc những câu comment ghen tị mà thấy mát lòng mát dạ. Thật hài hước khi có đứa nhịn ăn, nhịn uống, để dành một dịp sống ảo câu like rồi quay về thực tại. Nếu là nhịn để một lần thưởng thức thì được, đằng này lại là để khoe khoang, đua đòi thì thật là ngớ ngẩn. Chúng ta sống dựa vào cái suy nghĩ sống ảo, câu like cho đến bao giờ?

Photoshop sẽ hoàn thành ước mơ của bạn. Bạn muốn bay cao, máy bay hay tên lửa, muốn gặp người đẹp Ngọc Trinh hay Khắc Tiệp, muốn ở nhà lầu đi siêu xe BMW, muốn mặc Chanel hay mang túi Birkin,…? Đừng lo, photoshop hân hạnh tài trợ giấc mơ cho bạn một cách miễn phí và hoàn toàn vi diệu. Mọi thứ thật dễ dàng với công cụ chỉnh ảnh. Bạn có thể tự mình mày mò, học hỏi để tạo ra những bức ảnh thật lung linh và sang chảnh. À mà cả phẫu thuật thẩm mỹ nữa nhé, cần gì phải chịu đau, chịu khổ, chỉ cần photoshop là xong mà.

Ronaldo bị thanh niên Việt "mượn" phi cơ riêng, khoe ảnh sống ảo trên Facebook

Sống ảo đến tầm cao mới để phủi đi những cám dỗ mà ta từng nghiện ngập

Trong một thế giới mạng xã hội mà đôi lúc chúng ta không biết về nhau, chỉ đánh giá người khác qua những tấm hình và đôi dòng status, check in… Mỗi thời gian trôi qua đều suy nghĩ hôm nay nên đăng ảnh gì, viết caption thế nào để câu like, làm kiểu gì để gây sốc… Đến với photoshop, mọi giấc mơ đều thành hiện thực. Bạn có từng xem qua những tấm ảnh “Chàng thanh niên leo tòa tháp cao xx tầng để chụp ảnh”. Với photoshop bạn có thể làm được điều đó một cách dễ dàng khiến người khác thán phục.

Mỗi bức hình trôi qua, ta khó cảm nhận được trọn vẹn những gì trong đó. Ta chỉ săm soi chỉnh góc, chỉnh sáng, dáng nào cho đẹp, đồ nào thì sang mà không biết điều gì đang xảy ra xung quanh lúc đó. Những tấm hình vô nghĩa, không cảm xúc vẫn có thể nhận được hàng trăm like, hàng triệu lượt comment bình phẩm, nhưng điều đó có giúp ta thật sự vui không? Những gì quá dễ dàng sẽ làm ta nhanh chán. Và photoshop đã cho tôi một con đường để thoát khỏi cơn cuồng phong instagram, facebook…

Photoshop giúp bạn quan tâm bản thân hơn

Bạn hãy tưởng tượng bản thân đang ngồi ngay ngắn, trước mắt là tấm ảnh mới chụp chuẩn bị chỉnh sửa cho đẹp. Bạn phóng to và thấy những khuyết điểm của bản thân, một chút mỡ trồi lên ngay bụng, vài cục mụt đáng xấu hổ bỗng dưng xuất hiện, đồi mỗi bống ngồi chễm chệ trên khuôn mặt bạn,… Bạn nhìn lướt qua hình ảnh mình, đánh giá mọi thứ từ trang phục và dáng đứng. Bạn dành thời gian xem xét bản thân, tự mình nhìn thấy điểm yếu để sửa chữa. Sau một hồi loay hoanh chỉnh ảnh, làm mềm da, cắt ghép trang phục, phông cảnh,… bạn cảm thấy người trong ảnh thật đẹp. Chợt nhận ra bản thân cũng cần thay đổi như vậy, bạn lên kế hoạch tập gym, đi làm tóc, mua sắm, đi chơi,… Thế giới ảo là ước mơ của mỗi người, chúng ta chia sẻ những điều mình thích và muốn đạt được. Nhưng việc nhận ra mọi thứ rõ ràng cần có tư duy chính chắn, nếu không sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới ảo. Sử dụng thế Facebook, Instagram,.. để xác định cụ thể những gì bản thân muốn đạt được, từ đó phấn đấu ở thực tại để trở nên tốt đẹp hơn.

Photoshop trở thành chiếc gương thần, cho chúng ta thấy cái đẹp hoàn mỹ mà bản muốn đạt được. Sự đạt được có thể dễ dàng hoàn thành với những cái click chuột, hiệu ứng chỉnh ảnh. Nhưng đó chỉ là những hình ảnh ảo gần như hoàn mỹ. Còn thực tế chúng ta những người đang ngồi chỉnh ảnh và ước ao bản thân được như người đang xuất hiện trong những bức ảnh đó thì có được không. Câu trả lời là được nhưng không dễ dàng, mà phải rèn luyện và phấn đấu. Chúng ta có thể phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm cho nhỏ hơn, bơm môi trái tim quyến rũ, tạo lúm đồng tiền,… Những điều thuộc phạm trù thẩm mỹ khác tôi xin phép không nhắc đến ở đây. Cái tôi muốn nói là sự rèn luyện vóc dáng. Hầu hết những người tôi tiếp xúc và chính bản thân tôi luôn cảm thấy chán ngán vóc dáng của mình. Vậy hãy tập thể dục để vừa có sức khỏe vừa có dáng đẹp. Tôi thường xuyên cắt gọt thân mình bụng mỡ của mình trong những bức ảnh rồi lại ngắm nhìn nó và lắng nghe người khác cảm thấy thế nào. Cái tôi nhận được luôn là lời khen ngợi. Nhưng đó có thật không? Người họ khen là tôi sau khi đã chỉnh sửa. Nếu cứ bằng lòng với lời khen đó thì thật sự tôi đang sống trong ảo giác mà thôi. Sự thật phũ phàng là tôi vẫn đang rất rất béo, ngấn bụng cứ ù lỳ xô đẩy nhau không chịu rời bỏ.

Chỉ ra tương lai đẹp đẽ và phô bày sự thật phũ phàng mới chính xác là công dụng của Photoshop. Làm sao để phát huy hết tác dụng của nó mà không bị ám ảnh trong thế giới ảo là điều mà mỗi người phải tự phấn đấu đạt được.

Giật mình trước sức mạnh "ảo diệu" của photoshop

Thực tế việc sử dụng photoshop hiện nay

Khi gõ tìm kiếm từ khóa Photoshop, google cho ra khoảng 461000 kết quả trong 0,40 giây. Điều đó đã cho thấy sự phổ biến của photoshop đối với người dùng mạng Internet. Những người chưa từng hoặc ít sử dụng photoshop thì quan tâm đến vấn đề lạm dụng công cụ này của các sao nổi tiếng nhiều hơn.

“Sao Việt méo mặt vì ảnh bị photoshop quá đà”. “Ngọc Trinh đời thật và ảnh đã qua photoshop khác nhau như thế nào”. “Justin Bieber bị tố photoshop để có 6 múi trong quảng cáo nội y”. “Chân đã dài như thế mà Lan Khuê vẫn phải kéo thêm chút cho an tâm!”. “Chẳng biết vì sao mà cứ đi thi Hoa hậu Hoàn vũ là thân hình sao Việt này bỗng dưng trở nên khác hình bình thường?”. “Suzy (Miss A) mặt thon gọn khác thường trong loạt ảnh mới”. “Park Shin Hye bị tố photoshop chân dài quá đà trong loạt ảnh mới”...

Thật khó để giữ vững hình ảnh lung linh thời xuân thì. Thế nên photoshop nghiễm nhiên bị lạm dụng để tút tát nhan sắc đặc biệt là những người nổi tiếng luôn phải duy trì hình tượng đẹp đẽ trong mắt công chúng và người hâm mộ. Photoshop trở thành công cụ đắc lực và được sử dụng gần như xuyên suốt cuộc sống của những người đã từng dùng nó, đặc biệt khi các ngôi sao đi dự sự kiện. Hình ảnh long lanh, hoàn mỹ bỗng khiến chúng ta lầm công nhận và đặt niềm tin vào cái đẹp được tôn vinh. Mặt khác khiến bản thân chúng ta ghen tị với những con người đó. Do đó mỗi người lại cố gắng chỉnh sửa hình ảnh cho bản thân đẹp hơn với công cụ này. Người khôn ngoan có phải chỉ dừng lại ở đó? Người khôn ngoan là người biết chỉnh ảnh để bản thân đẹp ngay trước mắt và thay đổi bản thân để đẹp trong hiện tại sau này. Đó mới là đích đến của cái đẹp hoàn mỹ. Hoàn thiện bản thân ngay trong thực tại.

 

Sao Việt biến dạng mặt mũi, chân tay vì Photoshop quá đà

“Nghiện” Photoshop thế nào cho hiệu quả?

Có những loại thuốc kèm theo tác dụng phụ. Photoshop cũng vậy. Nếu bạn không kiểm soát được bản thân, Photoshop bỗng dưng trở thành tác nhân kích thích bạn càng ngày càng nghiện sống ảo. Những bức ảnh lung linh được ra lò, lời khen và nút like xuất hiện dễ dàng hơn. Cảm giác chiến thắng và áp lực phải duy trì hình tượng đẹp đẽ khiến bạn càng ngày càng sống ảo. Vậy đâu mới là hướng đi đúng cho hành trình cai nghiện này.

Photoshop là công cụ phổ biến cho dân designer và developer. Bạn có thể tìm hiểu, rèn luyện để trở thành một kĩ năng mềm cho bản thân, tạo ra những giá trị thật cho cuộc sống hiện tại. Tạo những bức ảnh lung linh treo trong nhà để lưu giữ những kỉ niệm và ngắm nhìn thư thái. Làm đẹp hình ảnh, đem lại niềm vui cho bạn bè. Phục vụ công tác truyền thông và tổ chức sự kiện cho câu lạc bộ, đội, nhóm, events,… Dành thời gian cho công việc sẽ giúp bạn tránh xa sự chú ý với những dòng thông báo của facebook hay rảnh rỗi đếm like trên instagram.

Thế giới ảo không xấu, nó thể hiện ước mơ của mỗi người trong từng trang cá nhân riêng biệt. Nhưng việc say đắm và định kiến bản thân trong thế giới đó khiến chúng ta trở nên ngu muộn và mờ mịt về thực tại. Với kinh nghiệm từng là một người nghiện Facebook nặng, đến với photoshop một cách ngẫu nhiên và trở về với thực tại. Tôi hiểu rõ các bạn sẽ gặp những điều quyến rũ gì và con đường cai nghiện mạng xã hội là vô cùng gian nan. Cũng như việc sử dụng photoshop như thế nào cho hiệu quả. Nếu không Photoshop sẽ ngẫu nhiên trở thành chất xúc tác khiến chúng ta càng ngày càng chìm đắm trong Facebook, Instagram. Dù với công cụ gì, Photoshop, camera360, AI, Light room,… đều có thể khiến bạn trở nên xinh đẹp, cool ngầu, cực kì vi diệu,… nhưng lại đều có thể khiến bạn càng ngày càng đắm chìm trong ảo tưởng của cái đẹp hoàn mỹ không có thực. Quan trọng là bản thân mỗi người phải tự nhìn nhận điều gì tốt, điều gì có hại cho bản thân. Hãy sử dụng mạng xã hội như một thước đo, một danh sách những điều hoàn mỹ mà bản thân muốn đạt được. Từ đó càng ngày càng cố gắng, phấn đấu trong thực tại. Biết yêu quý và chăm sóc bản thân hơn, làm đẹp hình ảnh cá nhân ngay trong cuộc sống.

Tác giả: Chôm Chôm

----------

Bạn đam mê và có khả năng viết những bài viết thể hiện quan điểm cá nhân và triết lý sâu sắc? Bạn muốn có thêm thu nhập từ việc viết bài? Bạn muốn thể hiện cá tính và thương hiệu cá nhân?

Dự án viết bài hợp tác giữa YBOX và Kênh 14 là hoàn toàn phù hợp với bạn! Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham gia, xin vui lòng truy cập: https://goo.gl/8MFMrB.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

425 lượt xem