Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Học Thuyết Tình Yêu Của Sternberg

Robert Sternberg đã đưa ra thuyết về một thứ chiếm hữu sự hứng thú của nhiều người – từ những người anh em là nhà tâm lý học của ông đến những người đam mê tâm lý. Ông đã đưa ra lý thuyết cụ thể hóa thứ làm bối rối nhiều tâm trí và bóp méo nhiều trái tim: tình yêu.

Ông gọi nó là thuyết tam giác tình yêu, bởi lý thuyết được giải thích tốt nhất dưới dạng hình tam giác, thường biết đến với cái tên thuyết tình yêu của Sternberg. Trong ngữ cảnh của các mối quan hệ giữa hai người trở lên, có ba thành tố của tình yêu: thân mật, đam mê và cam kết.

Thành tố đầu tiên nói về sự thân mật. Theo học thuyết, đây là cảm giác ràng buộc, gần gũi, gắn kết. Yếu tố thứ hai là sự đam mê, thứ cảm xúc bỏng cháy sâu sắc và dữ dội bạn có khi bạn thích ai đó. Nó hoàn thiện/bao quanh sự chuyển động/tiến triển kết nối/liên kết cả sự thu hút lãng mạn và tình dục. Sự cam kết xuất hiện để trói buộc hai người với nhau. Đây là một quyết định duy trì với người còn lại (ngắn hạn) và kế hoạch cho tương lai (dài hạn).

Hình thức của tình yêu là tổ hợp của ba thành tố được mô tả ở trên. Theo học thuyết này, nó trải qua 6 biểu hiện sau đây:

Không yêu

Đây thuần túy là sự thiếu vắng ba thành tố trên. Đặc tả cơ bản phần lớn các mối quan hệ riêng tư của chúng ta, đơn giản chỉ là những tương tác thông thường. Nó có thể áp dụng đối với người quen của bạn hoặc ai đó bạn không đặc biệt gắn bó.

Tình bạn

Mô tả sự thân mật khi hiện diện là một chuỗi cảm xúc một người trải qua mà không có đam mê dữ dội hoặc cam kết trong hoàn cảnh lãng mạn. Tuy nhiên có thể là nguồn gốc của các loại hình tình cảm khác bộc lộ ra.

Tình yêu say đắm

Chỉ khi đam mê hiện diện, và thiếu cả ưa thích và cam kết. Phải lòng (người nổi tiếng hoặc không) xảy ra dưới dạng này. Mọi người không có gì khác ngoài quan hệ tình dục với người khác cũng thuộc trường hợp này, bởi họ chỉ được bao quanh bởi khao khát nhục dục và không gì hơn. Đây là nguyên nhân thông thường nhất của tình yêu lãng mạn, vì sự thân mật được tin rằng sẽ phát triển theo thời gian. Nhưng nếu cả sự thân mật và cam kết đều không phát triển, chúng có thể thất bại theo thời gian.

Tình yêu trống rỗng

Một ví dụ của dạng này là cuộc hôn nhân không hạnh phúc, khi sự thân mật hoặc ưa thích giữa cặp đôi không còn, và ngọn lửa của đam mê đã tắt từ lâu; chỉ còn bản hợp đồng hôn nhân. Tình yêu trống rỗng được khắc họa bởi sự thiếu vắng đam mê và thân mật bất chấp sự hiện diện của cam kết. Tình yêu mạnh mẽ có thể yếu dần đi trong trống rỗng. Và nếu chúng ta lật ngược ánh hào quang của các cuộc hôn nhân sắp đặt; đi sâu vào nó có thể được phân thành tình yêu trống rỗng, thẩm thấu thành dạng tình yêu khác theo thời gian.

Tình yêu lãng mạn

Dạng này là sự kết hợp của thân mật và đam mê. Người đang chìm đắm trong tình yêu được đề cập đến ở đây không chỉ được vẽ nên và kết nối về mặt vật lý, mà còn về tâm lý. Đây là một trong những hòn đá nền tảng của đời sống hôn nhân. Dạng quan hệ này thiếu sự cam kết nên dễ dàng chia tay khi cả hai bên có liên quan không muốn tiếp tục mà không có vấn đề pháp lý nào phải giải quyết.

Tình yêu đồng hành

Được mô tả như là tổ hợp giữa thân mật và cam kết, thiếu vắng đam mê. Loại này mạnh hơn tình bạn bởi yếu tố cam kết. Tình yêu đồng hành được quan sát trong hôn nhân lâu năm, khi bạn không nhất thiết cần sự đam mê để chìm đắm trong tình yêu với bạn đời, bởi tình cảm vẫn còn. Nó cũng được quan sát trong các thành viên gia đình và bạn bè thân thiết thuần khiết, nhưng mạnh mẽ.

Tình yêu khờ dại

Một ví dụ rất rõ là cuộc hôn nhân của Kim Kardashian với Kris Humphires, ly dị sau 72 ngày. Đây là kiểu lãng mạn lốc xoáy thường kết thúc như trên các chương trình ti vi. Tình yêu khờ dại là như thế. Tổ hợp của cam kết và đam mê mà không có thân thiết. Với ví dụ về đám cưới của Kim và Kris, hôn nhân của họ không được tôn trọng bởi sự thân mật, cộng với họ kết hôn quá sớm, và công bố rộng rãi, có thể là một yếu tố góp phần kết thúc cuộc hôn nhân ngăn ngủi của họ.

Tình yêu trọn vẹn

Loại tình yêu này hiện diện ở trung tâm của tam giác, bởi nó được cho là dạng hoàn hảo và lý tưởng của tình yêu. Cả ba thành tố đều có ở tình yêu này và đây là một mục đích cho mọi người trong một mối quan hệ. Theo Sternberg, các cặp đôi sẽ tiếp tục có đời sống tình dục tuyệt vời 15 năm hoặc hơn trong mối quan hệ, họ không tưởng tượng bản thân có thể hạnh phúc hơn thế nữa sau khoảng thời gian dài hạn với bất cứ ai, họ vượt qua khó khăn một cách khéo léo, và mỗi người thích thú trong mối quan hệ với người kia. Tuy nhiên, bản thân Sternberg cảnh báo rằng duy trì mối quan hệ như vậy khó hơn đạt được nó. Và đây càng không phải một dạng tình yêu tạm thời.

Theo whypsy.com

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,716 lượt xem