Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Là Con Gái, Vứt Dép Lê, Vứt Giày Cao Gót Đi. Hãy Đi Giày Thể Thao.

Nhà thiết kế huyền thoại Christian Dior đã từng nói:”Bạn thường xuyên không bỏ nhiều thời gian để chăm sóc cho những đôi giày của bạn, nhiều người phụ nữ đã nghĩ: bản thân họ mới chính là điều quan trọng nhất cho một phong cách, nhưng thực sự vẻ thanh lịch lại thể hiện qua những gì dưới chân của bạn đấy”. 

Là con gái thì nên đầu tư mua giầy thể thao, thích đi giầy thể thao và có ít nhất một đôi giầy thể thao. Đây là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Còn bạn có thể thích đi giầy cao gót, giầy búp bê, giầy bệt,… đó là tùy bạn. Nhưng tất nhiên cũng phải có lí do mà tôi muốn khuyên các bạn như vậy.

Trước hết, đừng bao giờ đi dép lê ra ngoài. Nói vậy chắc có bạn sẽ ném đá tôi: « Dép cũng là thứ để đi mà. Đi dép thì đã sao. Tại sao lại phải quá quan trọng vấn đề lên thế. Chả nhẽ đi mua mớ rau cũng phải xỏ giầy cho mất thời gian à ? » …v…v

Ờ đúng rồi đó. Thậm chí bạn đi mua mớ rau bạn cũng không nên đi dép. Dép cũng là thứ để đi lại nhưng bạn nên dùng nó để đi lại trong nhà : nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng khách,… Còn khi ra ngoài, người ta sẽ luôn nhìn bạn và đánh giá bạn. Thậm chí bạn đi mua rau thôi thì cô bán rau cũng sẽ nhìn nhận và đánh giá xem bạn là người có thể mua rau loại nào. Hoặc giả sử đang đi trên đường bạn bị móc ví, với một đôi giầy thể thao thì bạn sẽ đủ vững vàng đuổi theo tên trộm và đủ tự tin để giáng cú đá vào hắn. Nhưng nếu với một đôi dép, liệu bạn có đủ tự tin để đuổi theo không ; hay lúc đó cách tốt nhất là bạn phải vứt dép đi để đuổi hắn cho nhanh… Đấy là tôi còn chưa nói đến việc bạn sẽ bị mất đi rất nhiều cơ hội trong cuộc sống khi mang theo một đôi dép lê. Vả lại, cũng phải suy xét đến thực tế, quả thực bây giờ họ bán dép lê rất ít. Vì có mấy ai mua đâu. Có chăng thì có các bà, các mẹ nội trợ ; còn người trẻ, sinh viên, hạn hữu lắm mới có người.

Trái với hình ảnh đôi dép lê là đôi giày cao gót. Sang, chảnh, đôi nét kiêu kì và tùy từng đôi sẽ thêm cả quý phái. Tôi thường thấy dân văn phòng và sinh viên mới ra trường hay đi loại này. Một phần người ta sẽ luôn cảm thấy nghiêm túc hơn, trưởng thành hơn ; phần khác thì có thể tạo được sự tin tưởng cho người đối diện. Hơn thế, trong mắt đàn ông, phụ nữ đi giầy cao gót thường quyến rũ và có sự tự lập về kinh tế. Như Sonia Rykiel đã từng nói : Làm sao mà bạn có thể sống một cuộc sống thượng lưu nếu bạn không mang giày cao gót? - Điều này thì tôi không thể phủ nhận được.

Đúng là giầy cao gót luôn mang đến cho chính bạn và người đối diện một cảm giác rất ư là sang trọng. Song, nó cũng để lại cho bạn một sức khỏe không mấy tốt cả. Đi nhiều trong thời gian dài, không biết cách đi sẽ khiến bạn bị các bệnh về khớp, về xương sống, đau thần kinh tọa, thậm chí ảnh hưởng đến cả đường sinh sản. Chính vì thế, hãy hạn chế đi nó mà thay vào đó là đôi dày thể thao. Giầy thể thao không chỉ đem lại cho bạn sự năng động, trẻ trung, gần gũi, thân thiện hơn giầy cao gót mà nó còn giúp bạn giữ gìn được sức khỏe cho chính mình. Con người ta đấu với nhau không chỉ trong dăm ba lúc, mà cần phải đấu với nhau trong suốt cả chặng đường dài. Nếu muốn đi xa, đi dài và đi nhanh thì hãy chọn cho mình một đôi giầy thể thao, lịch sự mà tinh tế, trẻ trung mà khỏe mạnh.

Hơn thế, lại một trường hợp được đặt ra với một cô gái, nếu đi ra đường mặc áo hai dây, quần bò ngắn, đi giầy cao gót thì chắc chắn, tôi nói là chắc chắn, sẽ khác một cô gái cũng mặc như vậy nhưng đi giầy thể thao. Khác ở đây là khác ở cách đánh giá của người đi đường đối với họ. Còn vì sao khác hay bạn chưa hiểu tại sao khác thì bạn có thể hỏi riêng tôi. Còn nếu không bạn cứ thử đi rồi biết…

Tôi đã nghe được ở đâu đó một câu nói «  Có những con đường mà giầy cao gót sẽ chẳng thể đi đến và có những con người bạn sẽ chẳng gặp được ở tòa nhà văn phòng » . Với một đứa đam mê trải nghiệm, khám phá và thích đi những chuyến đường dài như tôi thì quả thực mới thấm được điều đó. Những đôi giầy thể thao, nó sẽ đưa bạn đến những vùng đất mới, những địa điểm mà bạn chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến. Nó sẽ đồng hành cùng bạn, cho bạn sự tự tin. Nó sẽ luôn bên bạn, cho dù có nắng nóng hay mưa dông, nó cũng sẽ đi cùng bạn. Trung thành và tận tụy chăm sóc bước chân của bạn đến cùng.

Trên thực tế, các cửa hàng bán giầy thể thao có rất rất nhiều. Có rất nhiều tín đồ mê giầy, yêu giầy và thích sưu tầm giầy ; thậm chí có những cô nàng còn mê giầy hơn cả mê người yêu nữa. Đó để đủ thấy được sự tiện ích, gắn bó và phù hợp của những đôi giầy thể thao đối với giới trẻ.

Cũng không chỉ giới trẻ thôi đâu mà người trưởng thành cũng rất thích đi giầy thể thao. Mẹ tôi cũng là một người yêu chuộng giầy thể thao. Đồng nghiệp của mẹ tôi cũng vậy hay ba tôi cũng vậy. Tôi nghĩ giầy thể thao là một thứ giầy mà gắn kết mọi người hơn, thân thiết và ấm cúng hơn. Đặc biệt trong mùa đông giá rét như này, việc lựa chọn đi một đôi giầy thể thao là hoàn toàn hợp lí. Không chỉ mang lại thời trang, phong cách mà còn có thể giữ ấm được đôi bàn chân cho bạn một cách toàn diện và nổi trội hơn bất kì loại giầy dép nào khác.

Một vấn đề cần đề cập đến ở đây là khí chất. Bạn nói bạn có khí chất thì đi dép lê, thậm chí bạn đi chân đất cũng đẹp. Nhưng đó là ngày xưa thôi. Ngày xưa không có giầy dép nên người người nhà nhà đi chân đất là chuyện đương nhiên. Bây giờ bạn có khí chất hay không thì đôi giầy đóng vai trò rất lớn ở đó. Đôi giầy sẽ tạo nên khí chất cho bạn chứ không phải bạn tạo nên khí chất cho đôi giầy. Không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng vậy. Người ta sẽ đánh giá bạn qua đôi giầy mà bạn mang theo.

 

Tùy từng quan điểm mỗi người. Có thể bạn bảo do tôi thích đi giầy thể thao nên tôi mới bác bỏ những đôi giầy dép còn lại. Ờ thì cũng ghi nhận. Nhưng rút cục thì, tôi muốn nói với các bạn rằng, tất cả những thứ bạn đi dưới chân, chỉ cần bạn cảm thấy phù hợp và tự tin là được. Con người ta vẫn cần nhất là sự tự tin vốn có. Nhưng nếu bạn cần thêm sự tự tin thì tôi khuyên bạn nên dành tiền mua một đôi giầy thể thao đẹp, phù hợp với bạn mà bạn thích.

Tôi không có ý chê bai giầy bệt hay giầy cao gót,…Bạn cũng không phải vì tôi nói vậy mà chuyển sang đi giầy thể thao làm gì cả. Hãy đi những đôi giầy mà bạn tự tin nhất, thoải mái nhất, cảm thấy là chính mình nhất. Như Marilyn Monroe đã từng nói : « Hãy trao cho một cô gái đôi giầy phù hợp, cô ấy sẽ chinh phục cả thế giới ». Hãy sáng suốt để lựa chọn ra đôi giầy cho riêng bạn.

Trong bài biết, tôi sử dụng là « giầy » chứ không phải là « giày ». Thực ra nó chẳng ảnh hưởng gì đến nội dung cả. Nhưng tôi cứ viết ra đây cho bạn nào thắc mắc hay khó chịu tại sao tôi lại viết như vậy. Đơn giản là tôi gọi như nào, giao tiếp nói như nào thì tôi viết ra như vậy thôi. Bây giờ tự do ngôn luận rồi mà, đọc nào viết thế, nghĩ sao viết vậy, miễn không vi phạm đạo đức và pháp luật là được, có phải không…

 Đôi giầy - vẻ thanh lịch của những bước đi...

Tác Giả: Chinh Kieu (hMn)

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/chinhhvtc 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,524 lượt xem, 2,502 người xem - 2502 điểm