Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Lời Khuyên Để Có Nhiều Bạn Bè Hơn

Là một sinh viên đại học, ai cũng mong có thật nhiều bạn bè tốt. Nhưng kết bạn luôn luôn không phải là điều dễ dàng. Có được những người bạn tốt là một điều may mắn. Và có rất nhiều cách khác nhau để bạn làm quen và có những người bạn mới ở trường đại học. 

1. Sử dụng mạng xã hội

Ngày nay với sự bùng nổ của mạng xã hội, bạn có thể gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều bạn cùng trường qua Facebook hay Twitter. Rất nhiều người đang trò chuyện với những người bạn thân của mình qua Facebook và có nhiều bạn mới qua Facebook. Facebook ngày càng trở thành nơi để gặp gỡ và kết nối bạn bè, nhất là những người bạn cùng trường có chung sở thích và đam mê. Mạng xã hội là nơi dễ dàng nhất, tiện dụng nhất để kết bạn trong trường đại học. 

 

2. Tham gia câu lạc bộ

Cho dù bạn là một sinh viên năm đầu tiên hoặc là sinh viên năm thứ tư, không bao giờ là quá muộn để tham gia một câu lạc bộ. Hãy tham gia câu lạc bộ những người có chung sở thích, đam mê để bạn có thể gặp gỡ và kết nối với những người cùng niềm đam mê với bạn. Đó có thể là câu lạc bộ ghi ta, võ thuật, tiếng anh, hoặc thậm chí là một câu lạc bộ những người hâm mộ của một ngôi sao nào đó. Tham gia câu lạc bộ là cơ hội để bạn có thể trò chuyện, kết bạn với rất nhiều người.

 

3. Bắt đầu một công việc partime

Nếu có thời gian, hãy bắt đầu một công việc làm thêm. Các bạn sẽ được làm việc cùng một môi trường, cùng một sếp và với những khách hàng giống nhau. Thật không khó để kết bạn và chia sẻ cùng với những nhân viên khác. Các bạn thậm chí sẽ có thể tìm thấy những người bạn tốt cùng làm ở những chỗ làm thêm.  

 

 

4. Tham gia hội đồng hương

Ở nhiều trường đại học, thậm chí trên toàn thành phố, rất nhiều bạn sinh viên đã tự tổ chức nên một hội đồng hương để kết nối những bạn sinh viên có cùng quê hương. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn cùng ôn lại kỷ niệm khi còn ở quê hương, khơi dậy lòng tự hào về quê hương trong mình và làm quen với những người bạn mới. 

 

5. Không gượng ép

Đừng cố ép mình phải thân với bạn này, bạn kia chỉ vì đó là bạn cùng phòng, bạn cùng lớp với bạn. Hãy để tình bạn đến tự nhiên với những người muốn làm bạn với nhau thật sự. Sự gượng ép để cố gắng mở rộng các mối quan hệ sẽ gây phản tác dụng và cuối cùng bạn sẽ nhận ra mình vẫn cô đơn thực sự. 

 

6. Tiếp tục làm những gì bạn thích

Đừng bỏ qua những sở thích, niềm đam mê đặc biệt chỉ vì nghĩ rằng bạn đã trở thành sinh viên đại học. Vì biết đâu rằng bạn sẽ gặp rất nhiều bạn bè có chung sở thích và niềm đam mê trong trường đại học. 

(Theo Kênh 14)

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,923 lượt xem