Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh

"Tháp Mười đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ"

"Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) là một nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969. Ông đã được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Ba Lan (1957)

Hình ảnh bác khi là nhà cách mạng năm 30 tuổi ở Pháp


Đây chính là đồng chí Ngyễn Ái Quốc năm 30 tuổi


Năm 30 tuổi bác đã là người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920)


Năm 1923 bác lại bôn ba sang Liên Xô

Hình ảnh bác Hồ trong những năm chiến tranh

 

Bác làm việc trong phòng của chủ tịch

Ngày 31/5/1945, Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ ta sang đàm phán chính thức với chính phủ Pháp.

Hang đá tại Việt Bắc là nơi bác làm việc, tại đây bác cũng sáng tác ra nhiều bài thơ nổi tiếng.

Chiếc máy đánh chữ của Bác

Bác theo dõi mặt trận ngoài biên giới cùng những chiến sĩ cách mạng

Vị tổng tư lệnh tối cao đang nghe điện thoại

Bác thường đọc báo sau những giờ nghỉ trưa

Bác đang làm việc trong phòng tại căn cứ Việt Bắc

“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải ra sức giữ nước” là câu nói bác căn dặn những chiến sĩ khi đến thăm Đền Hùng

Bác đến thăm nhà máy diêm Thống Nhất

Bác đến thăm trường trung học Trung Hòa

Bác nói chuyện với các học viên trẻ tuổi của trường Nghệ thuật sân khấu trung ương.

Hồ Chủ tịch thăm kè Cố Đô, tình Hà Tây (1958).

Thậm chí Bác cùng nhân dân tát nước chống nạn

Bác với các đại biểu đạo thiên chúa

“Người ngồi đó với cây chì đỏ / Vạch đường đi từng bước, từng giờ” (Tố Hữu).

Người đang bắt nhịp bài hát “Đoàn Kết”

“Vì lợi ích mười năm phai trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”

Bác sống mãi trong lòng chúng ta

Những bức ảnh màu của Bác Hồ

Bác đang hút thuốc, và các bạn biết không bác tập hút thuốc trong những năm bị giam trong tù để cho bớt lạnh và buồn chán, tuy nhiên Bác đã cai thuốc không lâu sau đó.

Bác cùng đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bác cùng các đồng chí dưới mái nhà bằng rạ

Bức ảnh có trong 5 điều bác Hồ dạy

Bác trồng và tưới cây cùng nhân dân

Căn cứ làm việc tại Việt Bắc

Bác Hồ về thăm quê Nam Đàn, Nghệ An (1957) trong niềm hân hoan của bà con chòm xóm.

Hình ảnh thầy giáo Nguyễn Tất Thành đang dạy học ở trường Dục Thanh năm 1911

 

Sưu Tầm

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

23,136 lượt xem