Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Những Hoạt Động Bạn Nên Tham Gia Để Có Một Mùa Hè Rực Rỡ

Không có gì tuyệt vời hơn là kết thúc hết một năm học ở trường và bắt đầu một vài tháng nghỉ hè. Đây có lẽ là thời gian vui vẻ và thích hợp nhất để “xõa” trong năm. Bạn không nên dành cả một mùa hè chỉ để ăn - ngủ - quẩn quanh trong nhà. Hãy tham gia nhiều hoạt động để có một mùa hè rực rỡ và ý nghĩa nhé. cool

1. Lập danh sách những thứ phải đọc và đọc tất cả quyển sách mà bạn có

Đọc sách là một cách dễ dàng và thú vị để tập trung chú ý. Hãy chọn những cuốn sách mà bạn yêu thích và bạn sẽ cảm thấy say mê từng trang sách đó. Nếu bạn quá bận, hãy dành 30 phút mỗi ngày để đọc sách. Bằng cách đó, bạn sẽ tích lũy được nhiều kiến thức, vốn sống cảm thấy dễ dàng hơn trong việc học tập tại trường.

2. Nhận một công việc thật hấp dẫn ở công viên, quán cafe hay quán kem 

Có một việc làm sẽ làm cho bạn cảm thấy mùa hè không nhàm chán và thực sự sôi động. Không những thế, bạn có có thêm một chút tiền để tiêu vào những việc bạn thích. Vào mùa hè nóng bức, những địa điểm như công viên, quán cafe hay quán kem đặc biệt sẽ đông khách và đều có nhu cầu tuyển dụng nhân viên, nên bạn hoàn toàn dễ dàng xin được một công việc làm thêm thời vụ ở đó. 

3. Đừng ngủ nướng cho đến tận trưa

Không có gì làm cho bạn cảm thấy lười biếng hơn là nằm ngủ nướng cho đến tận trưa hoặc đến khi mẹ bạn gọi ăn trưa.  Thay vào đó hãy dậy vào một thời điểm hợp lý vào buổi sáng. Thật khó có thể hưởng thụ một nghỉ hè ý nghĩa khi bạn dành đến gần 20 tiếng mỗi ngày để ngủ. 

4. Hãy lập kế hoạch cho một dự án hoặc một kỳ nghỉ 

Thật thú vị khi lập một kế hoạch cho một kỳ nghỉ mát, hoặc những chuyến đi phượt hoặc đi thăm người bạn thân hoặc người họ hàng trong kỳ nghỉ hè.  Hãy dành thời gian ý nghĩa ở bên bạn bè và người thân của bạn. 

5. Tham gia hoạt động tình nguyện

Hoạt động tình nguyện là vô cùng ý nghĩa trong ngày hè. Bạn có thể tham gia tiếp sức mùa thi hoặc các hoạt động tình nguyện ở vùng sâu vùng xa. Bạn có thể dạy kèm cho trẻ nhỏ hoặc giúp đỡ những cụ già neo đơn làm công việc nhà. Tất cả những hoạt động này sẽ khiến bạn năng động và hòa đồng hơn trong tương lai. Hãy chọn một hoạt động tình nguyện ý nghĩa và phù hợp với bạn. 

6. Tham gia một lớp học

Hãy dành ít nhất 1-2 tiếng để tham gia một lớp học mà bạn quan tâm. Đó có thể là lớp học đàn, khiêu vũ hoặc tiếng nước ngoài. Đây là cách tuyệt vời để học hỏi, mở mang kiến thức và kỹ năng cho bạn. 

7. Không ôm đồm quá nhiều, vì bạn cũng cần được nghỉ ngơi mà

Không có gì làm bạn kiệt sức bằng việc lao đầu vào làm quá nhiều việc, quá nhiều hoạt động. Hãy chắc chắn rằng bạn vẫn có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn ở bên bạn bè và gia đình. Hãy lên kế hoạch để đến hồ bơi hoặc trà chanh chém gió với các bạn khi bạn có thời gian rảnh.

Theo Kênh 14/Tri Thức Trẻ

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

698 lượt xem