Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Quan Hệ Tình Dục: Cớ Sao Muôn Đời Vẫn Là Con Gái "Mất" Mà Không Phải "Được"?

Nhưng rốt cuộc, người ta vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ hay “nó là đàn ông mà” với tất cả các chàng trai “đào hoa”, lắm người tình; và dùng cái ánh mắt khinh bỉ, lời nói nhục mạ với cô gái mà họ cho rằng “lăng loàn” khi có quá nhiều người tình.

Cái chữ “trinh tiết” mà xã hội tôn thờ

Quan niệm Á Đông vẫn phán xét tình dục trước hôn nhân là một điều xấu và đáng được loại bỏ (thật ra là đối với con gái thôi). Tuy nhiên các nước phương Tây, dù là nam hay nữ, họ xem tình dục là một yếu tố cần thiết và quan trọng, là một nhu cầu cần thiết với con người như ăn cơm, hay đi ngủ… Và có lẽ vì thế, phụ nữ phương Tây thường sống thoải mái hơn trong quan hệ nam nữ. Người con gái phương Tây luôn hiểu rằng trong một mối quan hệ tình nguyện, họ được, chứ không mất. Khác hẳn với những gì được cố thủ trong trí óc người con gái Á Đông về hai chữ “trinh tiết”.

Tại sao khi xã hội luôn cố gắng đấu tranh và hướng tới sự nam nữ bình quyền mà ai cũng nhất mực khẳng định là đúng đắn và cao cả, tư duy vẫn cổ hủ ở một số khía cạnh? Người ta ca ngợi nữ doanh nhân thành đạt, ngang hàng với bất kì ông tổng giám đốc nào. Người ta ca ngợi nữ chính trị gia, nữ diễn viên, nữ ca sĩ xuất sắc. Nhưng rốt cuộc, người ta vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ hay “nó là đàn ông mà” với tất cả các chàng trai “đào hoa”, lắm người tình; và dùng cái ánh mắt khinh bỉ, lời nói nhục mạ với cô gái mà họ cho rằng “lăng loàn” khi có quá nhiều người tình.

Chúng ta hãy lầm tưởng việc dễ dàng quan hệ tình dục với người khác là đi ngược lại văn hóa dân tộc, văn hóa Á Đông, là Tây hóa. Nhưng xin đừng lấy văn hóa ra để chứng minh cho sự bó buộc phụ nữ của các nước Á Đông. Nơi mà đàn ông từ thuở xa xưa có quyền năm thê bảy thiếp, đàn ông ngày nay có quyền quan hệ với nhiều người mà không nhận bất cứ lời chỉ trích nào.

Hiện tại, chúng ta vẫn chưa đưa ra được bất cứ số liệu thống kê so sánh về tỉ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên trên thế giới. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chứng minh rằng, ở các nước có sự thoải mái hơn trong thói quen sống về tình dục, nguy cơ thanh thiếu niên mang và nạo phá thai thấp hơn so với các nước có lối sống gay gắt về vấn đề này. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, có đến gần 6000 vụ nạo, phá thai mỗi năm. Vậy nguyên nhân thực sự là do đâu? Trong khi với tư tưởng phóng khoáng, chắc chắn tỉ lệ quan hệ tình dục ở các nước phương Tây sẽ nhiều hơn so với nước ta.

Cốt lõi chính là tư tưởng của người phương Tây khiến họ sẽ dạy những đứa trẻ của mình về tình dục sớm hơn việc dạy chúng về toán học hay ngoại ngữ. Và những đứa trẻ phương Tây lớn lên với sự giáo dục đầy đủ về vấn đề sinh lý để chúng biết mình được và không được làm gì, nên và không nên làm gì và vào thời điểm nào, chúng có quyền quan hệ tình dục.

Ngược lại, ở đất nước coi trọng chữ trinh như phương đông, thay vì dạy dỗ trẻ em giữ gìn chữ trinh, bảo vệ trinh tiết của mình, người lớn – họ giấu tất cả mọi thứ. Họ xem tình dục như thứ làm suy đồi trẻ em và cho thấy chỉ đến khi đủ tuổi mới nên biết? Đủ tuối là bao nhiêu – Là đến khi lấy chồng về chồng dạy. Chính sự thiếu dạy dỗ trong quan hệ tình dục khiến cho những đứa trẻ ở tuổi dậy thì tò mò và thắc mắc về sự thay đổi bất thường và những ham muốn bất thường của cơ thể.

Những cô gái ở độ tuổi chớm nở lại thiếu hiểu biết về sự phát triển của mình dễ dàng bị dụ dỗ bởi những ham muốn không đứng đắn và đặc biệt, thiếu an toàn. Việc quan hệ khi không hề có một kiến thức và sự chuẩn bị sẵn sàng không chỉ làm hại đến cơ thế đang lớn mà còn gây tổn thương sâu sắc cho tâm hồn những bé gái.

Thậm chí, khi bé gái có thể sống an toàn qua độ tuổi dậy thì mà không bị xâm hại, những kiến thức mà chúng được trang bị cũng chỉ là “không được cởi quần trước mặt bọn con trai”, “không được mất trinh, phải bảo toàn trinh tiết”. Vì sao? Không phải vì sức khỏe, không phải vì tương lai, mà vì hai chữ phẩm hạnh (thật ra là còn vì những cuộc ly hôn do đêm tân hôn người chồng không thấy giọt máu đào của vợ mình nữa). Đôi khi tôi không hiểu cái tấm màng mỏng manh mà ngày nay người ta có thể vá bằng vài trăm ngàn có thể đánh giá được phẩm giá của một con người hay sao?

Một cô gái phóng khoáng trong các mối quan hệ là thứ đàn bà nhục nhã, một cô gái chỉ thực hiện nhu cầu của mình như con trai là thứ con gái dâm loàn. Xã hội có tiến bộ đến đâu, phụ nữ mãi là cái đuôi mờ nhạt của đàn ông.

Con gái – ngay cả trong quan hệ tình dục, chúng ta “được”!

Con gái – nếu không muốn mãi trở thành cái đuôi mờ nhạt của đàn ông – đừng đợi xã hội đứng lên bảo vệ mình mà chính mình: Hãy bắt đâu tự dẹp bỏ tư tưởng mất tất cả của mình đi. Con gái luôn bình đẳng với con trai trong mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh và mọi hoàn cảnh.

Tôi sẽ định nghĩa cho người con gái trong quan hệ tình dục, chúng ta được gì.

Quan hệ tình dục là về cảm xúc, không phải về trinh tiết. Là cách để đạt khoái cảm một cách cao nhất. Giúp con người ta thăng hoa, giảm stress và là nhu cầu sinh lý hết sức bình thường của con người, không phải một điều gì đó tục tĩu và phải mang đi giấu diếm.

Tình dục không chỉ giúp người phụ nữ giảm được nguy cơ về các bệnh tim mạch mà còn là liệu pháp làm đẹp hiểu quả như giúp giảm các vết nhăn, làm mịn làn da, tăng độ dẻo dai của cơ thế,…. Tình dục giúp người phụ nữ tránh xa các nguy cơ về bệnh trầm cảm, khiến họ trở nên vui vẻ, tươi tắn và xinh đẹp hơn mỗi ngày. Và còn giúp con gái giảm cân nữa. Người ta thường quan niệm chỉ có con trai mới có nhu cầu cao về chuyện ấy nhưng thật sự con gái cũng có nhu cầu cao trong vấn đề này, chỉ là xã hội không cho phép con gái nói ra và thể hiện nhu cầu của mình (vì họ sẽ bị xem như gái điếm mất nếu cứ thoải mái mà nói rằng: tôi thích quan hệ tình dục).

Các nghiên cứu đã cho thấy những cặp vợ chồng có kinh nghiệm về tình dục trước hôn nhân sẽ có cuộc sống hôn nhân thoái mái và nhẹ nhàng hơn những cặp lần đầu. Trong tình dục, mỗi người sẽ có thiên hướng riêng để thực hiện nó, việc bất cân xứng cũng như thiếu kinh nghiệm trong thực hiện tình dục sẽ dẫn đến những đau đớn phát sinh thay vì những khoái cảm, dễ dàng gây ra những mâu thuẫn, rạn nứt lớn (vì đây là khoảng thời gian con người nhạy cảm nhất với xung quanh).

Ngược lại, đối với những đôi đã có kinh nghiệm, họ dễ dàng sử dụng cách thức khác nhau để hòa hợp trong mối quan hệ, duy trì được cảm xúc với nhau và cả cuộc hôn nhân. Nhiều người vẫn phản bác rằng hôn nhân đâu phải là vì tình dục. Đúng vậy, hôn nhân là còn về cảm xúc và sự gắn bỏ nhưng chúng ta không thể phủ nhận không cuộc hôn nhân nào diễn ra hạnh phúc nếu không có tình dục. Tình dục được xem như một nhân tố giữ gìn hôn nhân tốt nhất và hiệu quả nhất.

Bản lĩnh của người con gái phóng khoáng

Phóng khoáng trong lối sống về tình dục là một trong những cách chúng ta khẳng định giá trị của bản thân mình trước nam giới và trước xã hội trọng nam khinh nữ này. Chúng ta có quyền được phép thực hiện mọi nhu cầu cá nhân mà không vi phạm pháp luật (Pháp luật Việt Nam quy định cấm quan hệ tình dục đối với trẻ em dưới 16 tuổi). Tuy nhiên, khi bản thân bạn mình có quyền được quan hệ tình dục, mình có quyền hưởng thụ nó, không có nghĩa là bạn có quyền hưởng thụ nó một cách bừa bãi. Hãy làm nó một cách thông minh và lý trí.

Điều quan trọng nhất là hãy quan hệ khi đủ. Đủ ở đây là gì? Là đủ tuổi, đủ về sức khỏe, là đủ về sự phát triển an toàn của cơ thể, đủ về độ chính chắn của bản thân mình và đủ về những kiến thức được trang bị. Bạn cần và chắc chắn phải đủ tuổi trưởng thành để quan hệ tình dục, không chỉ vì pháp luật ban hành mà là vì chính bạn, để bảo vệ cơ thể và sức khỏe của chính bản thân mình. Quan hệ khi cơ thể còn non và chưa đủ phát triển sẽ dẫn đến các bệnh nguy hiểm sau này mà nguy cơ lớn nhất là vô sinh. Đảm bảo đó là một mối quan hệ sách sẽ và sẽ không để lại bệnh tật lây truyền sau này. Tỉnh táo và đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm trước những hậu quả bất khả kháng được gây ra.

Quan hệ là dựa trên sự tình nguyện của hai bên. Nếu giữa bạn và người ấy có mối quan hệ tình yêu, thì điều này thật là tuyệt vời, hai bạn có sự giao cảm về tâm hồn, việc tiến đến quan hệ tình dục là cách để thăng hoa cảm xúc và gắn kết mối quan hệ. Nhưng nếu giữa hai bạn chỉ đơn giản là mối quan hệ trao đổi, thì không sao, chúng ta có quyền đòi hỏi cho nhu cầu của mình, chỉ cần lý trí đảm bảo rằng hai bên là tình nguyện. Xong việc, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, giữa chúng ta sẽ không có bất cứ rằng buộc nào (và con gái, hãy đảm bảo bạn quan hệ với một người đang hoàng, người mà sẽ không quay lén hay chụp hình để tống tiền bạn và để sỉ nhục bạn).

Và luôn nhớ dù quan hệ với ai, hãy luôn dùng biện pháp an toàn. Con gái – hãy luôn mang theo bao cao su theo mình, đừng sợ người khác chê cười, bạn chỉ đang bảo vệ chính bản thân mình thôi. Một người con gái khôn ngoan sẽ biết dự phòng cho bất cứ tình huống 1% nào có thể xảy ra.

Và người lớn, để bảo vệ những đứa trẻ của mình, hãy bắt đầu dạy chúng về tình dục từ khi còn nhỏ, dạy thật kĩ, thật rõ ràng và thật đúng đắn. Khi chúng hỏi “Con sinh ở đâu ra?”, hãy dạy chúng quá trình chúng được tạo thành, đừng bảo đã nhặt chúng dưới một gốc cây, hay được con cò mang tới. Trước khi tới tuổi dậy thì, hãy dạy con gái bạn kinh nguyệt là gì, đừng để đến khi kinh nguyệt đến con bé lại khóc vì sợ hãi khi thấy thật nhiều máu.

Khi con bạn đến tuổi trưởng thành, dù là con trai hay con gái, dù đã dạy chúng nghiêm khắc đến đâu về tình dục, hãy đặt bao cao su vào ví của chúng. Điều ấy không phải là chúng ta đang cổ súy chúng hãy quan hệ tình dục, mà là đang dạy chúng: Hãy bảo vệ bản thân mình. Vì người lớn sẽ chẳng bao giờ biết rõ điều ấy sẽ chừng nào diễn ra cả.

Các cô gái, hãy thật thông minh, lý trí và tỉnh táo trong bất kì hoàn cảnh nào. Hãy nhớ rằng, chúng ta phải sống bình đẳng với nam giới. Tôi luôn chờ đợi một ngày mà các cô gái có thể thoải mái làm những điều mình muốn mà không phải nhận bất cứ ánh mắt dè bỉu, khinh bỉ của bất cứ ai.

thêm vào đó, hãy bảo vệ những bé gái xung quanh bạn ngay từ bây giờ nhé. Nạn ấu dấm bây giờ đang trở nên rất ghê gớm. Những kẻ đó mới thật sự là những kẻ đáng khinh bỉ.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai Linh

----------

Bạn đam mê và có khả năng viết những bài viết thể hiện quan điểm cá nhân và triết lý sâu sắc? Bạn muốn có thêm thu nhập từ việc viết bài? Bạn muốn thể hiện cá tính và thương hiệu cá nhân?

Dự án viết bài hợp tác giữa YBOX và Kênh 14 là hoàn toàn phù hợp với bạn! Để biết thêm thông tin chi tiết và ứng tuyển tham gia dự án, xin vui lòng truy cập: https://goo.gl/8MFMrB.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

7,659 lượt xem