Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Sách “The Great Shark Hunt” (Hunter S. Thompson)

Xuất bản lần đầu năm 1979, quyển đầu tiên của sê-ri ăn khách Gonzo Papers (Tạm dịch: Những tài liệu Gonzo) nay đã được tái bản.  The Great Shark Hunt (Tạm dịch: Cuộc săn cá mập vĩ đại) là tác phẩm lớn nhất và quan trọng nhất của Tiến sĩ Hunter S. Thompson, bàn về các chủ đề từ Nixon đến bom napalm, từ Las Vegas đến Watergate, từ Carter đến cocaine. Quyển một tập hợp các bài viết với bình luận sắc sảo và hóm hỉnh mang trong phong cách đặc trưng của Thompson.

Tập hợp các bài báo từ thời ông còn làm cho tờ National Observer đến tờ Rolling StoneThe Great Shark Hunt đem đến hàng loạt bài viết về các chủ đề nóng bỏng, gây tranh cãi, trong đó có bài báo đầu tiên được Hunter S. Thompson viết theo “phong cách báo chí gonzo” — The Kentucky Derby Is Decadent and Depraved, xuất hiện trên tạp chí Scanlan’s Monthly năm 1970. Từ bài viết này mà một phong trào báo chí mới đã bùng lên và làm thay đổi khuôn mẫu của văn phong nước Mỹ. Cái nhìn xuyên thấu sắc bén của Thompson cùng sự rõ ràng trong suốt như pha lê đã ghi lại những khía cạnh điên rồ, đạo đức giả, suy đồi và giả dối của những năm 60 và 70 bùng nổ và nhiều màu sắc.

Nhận xét của giới phê bình

Theo Amazon.com

Ngoài việc là một minh chứng cho những thứ tô điểm cho sự dư thừa của nước Mỹ – văn học, chính trị, hóa học, v.v. – Hunter Thompson còn là bậc thầy công kích cá nhân. Bất cứ ai xui xẻo lọt vào tầm ngắm châm biếm của ông đều sẽ muốn nổ tung cái đầu. Mặc dù vậy, ngay cả Thompson cũng cần có một đối tượng phản diện đáng kể để mà có lý do công kích thích đáng; đó là nguyên nhân vì sao ông đạt đỉnh cao cùng lúc với tổng thống thứ 37 của Mỹ, Richard Milhous Nixon. Còn Tricky Dick, từng là Nàng thơ với cái cằm xị và nhợt nhạt của Thompson, khi qua đời cũng khiến Thompson dường như đã hụt hẫng. Cây gậy bóng chày bây giờ chỉ còn biết đem ra đập ruồi chơi.

Bạn không cần tìm kiếm đâu xa những tác phẩm đỉnh cao của tác giả: tuyển tập này, xuất bản lần đầu năm 1979, trải dài qua những thời kỳ hoàng kim của Thompson, bao gồm những bài viết ngắn và đoạn trích từ các tác phẩm lớn. Trong The Great Shark Hunt có một số bài báo của một Hunter S. Thompson thời trước Gonzo, thể hiện những tia sáng của niềm đam mê nhưng chưa thực sự có lửa; những thử nghiệm đầu tiên của ông tại cuộc đua Kentucky với thương hiệu nhà báo dùng – chất – kích – thích – làm – động – lực, và cuối cùng là bộ đôi tác phẩm giúp ông trở thành nhân vật nổi tiếng của nước Mỹ, in Las Vegas  On the 1972 campaign trail.

Phong cách của Thompson độc đáo đến mức độc giả dễ nghĩ rằng ông hoàn toàn theo chủ nghĩa Gonzo. Tuy nhiên, cùng với những đoạn văn hoang dại, uyển chuyển, một trong những điều thú vị nữa của The Great Shark Hunt chính là con đường đi lên (hay đi xuống, nếu bạn thích như vậy hơn) của Thompson từ những bài phê bình thể thao viết theo lối cường điệu cho đến những tác phẩm tràn đầy khí phách của ông sau này. Thuốc kích thích, nhìn chung, là một sự sao lãng – một phong cách sống phần nào ảnh hưởng đến phong cách báo chí sâu sắc và chân thành mà Thompson đã tạo ra. (Nhưng nó vốn ở đó, luôn như vậy, và rất nhiều). Nếu bạn muốn hiểu rõ về những điểm yếu của nước Mỹ thì Hunter S. Thompson sẽ là người chỉ dẫn duy nhất và tốt nhất của bạn, và The Great Shark Hunt sẽ là một điểm xuất phát tuyệt vời để bắt đầu cuộc hành trình gay cấn ấy. (Michael Gerber)

Lời giới thiệu trên bìa sách

Nước Mỹ, với tất cả tật xấu của nó, nằm trần trụi dưới sự soi xét kỹ lưỡng của nhà báo huyền thoại ngoài vòng pháp luật kiêm phóng viên xuất sắc Hunter S. Thompson. Không hề sợ hãi, ông tự ném mình vào mỗi nhiệm vụ, tìm ra sự thật, sau đó quay trở về với một câu chuyện tươi mới mà không ai trên trái đất này có thể viết được. Từ Nixon đến bom napalm, từ Las Vegas đến vụ Watergate, từ Carter đến cocaine, từ dân hippie đến chính mình, cái nhìn xuyên thấu sắc bén của Thompson cùng sự rõ ràng trong suốt như pha lê đã ghi lại những khía cạnh điên rồ, đạo đức giả, suy đồi và giả dối của những năm 60 và 70 bùng nổ và nhiều màu sắc. Thompson là một kẻ nổi loạn và là một người nghệ sĩ, và chúng ta đều hưởng lợi từ điều đó.

Không một phóng viên nào khác có thể cho ta biết về nỗi sợ hãi và ghê tởm ở trên đời, theo một cách hài hước đến vậy.” (Chicago Tribune)

Về tác giả

Hunter S. Thompson sinh ra và lớn lên ở Louisville, Kentucky. Những cuốn sách khác của ông bao gồm Hell’s AngelsFear and Loathing on the Campaign Trail ’72the Rum Diary, và Better than Sex. Ông mất tháng 2 năm 2005.

Theo Bookaholic.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

621 lượt xem