Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Cô Giáo Tiểu Học Đắk Lắk Xinh Đẹp, Hát Hay, Kinh Doanh Giỏi

Cô giáo Võ Thị Hoài Thương sinh năm 1990, hiện đang là giáo viên dạy môn Âm nhạc tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ea Phê, thuộc huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk được nhiều người biết đến như là cô gái tài sắc vẹn toàn. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, cô giáo tiểu học này đang hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh với mức thu nhập đáng mơ ước lên tới cả trăm triệu đồng mỗi tháng.

Cô giáo ở miền đất cao nguyên đầy nắng gió này được đông đảo cư dân mạng biết đến là nhờ tài năng ca hát đặc biệt của mình thông qua bản cover Và em biết mình yêu (Phương Uyên). Sau bài hát cover tuyệt hay của Thương, nhiều người đã cố công tìm kiếm cô gái hát hay đó là ai và thật bất ngờ, ca sĩ không chuyên đó lại là một cô giáo cấp 1 xinh xắn.

Luôn cố gắng là tấm gương trong mắt học sinh

Ngay từ hồi còn bé, vốn là cô bé hiếu động, yêu thích ca hát nên Hoài Thương rất muốn sau này được trở thành ca sĩ. Yêu thích môn âm nhạc từ bé nên những ngày học phổ thông, Hoài Thương luôn là thành viên tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường, lớp. Thành tích cô bạn đạt được là giải thưởng trong các cuộc thi đơn ca cấp huyện, tỉnh. Vừa thích âm nhạc, vừa thích trẻ con nên Hoài Thương quyết định chọn thi vào khoa Sư phạm Âm nhạc trường Cao đẳng Sư phạm TW Nha Trang sau khi hoàn thành chương trình TPHT ở quê nhà để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc, trở thành cô giáo dạy nhạc cho các em học sinh.

 

Cô giáo trẻ Hoài Thương xinh xắn, giỏi giang
Cô giáo trẻ Hoài Thương xinh xắn, giỏi giang

 

Năm 2011, Hoài Thương chính thức trở thành cô giáo dạy âm nhạc của trường Tiểu học Trần Quốc Toản (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk), cô giáo Hoài Thương vừa đi dạy vừa trau dồi kiến thức học liên thông và đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Từ khi bước vào con đường sư phạm, mình đã cố gắng nỗ lực để hòa nhập, trau dồi chuyên môn để dạy cho học sinh. Các em đều rất ngoan, nên mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc mỗi khi đứng lớp. Và cũng ý thức trách nhiệm của mình để không ngừng học tập, hoàn thiện tác phong đạo đức, chuẩn mực của 1 giáo viên.”, cô giáo Hoài Thương chia sẻ.

Nhớ lại những ngày đầu chập chững đứng trên bục giảng, Hoài Thương kể: “Từ một cô bé sinh viên trở thành một cô giáo thực thụ, khó khăn lớn nhất với mình là làm sao hoà nhập với môi trường mới một cách nhanh nhất. Mình thấy bản thân may mắn vì đã gặp được những đồng nghiệp tốt, những học trò ngoan. Mình đã vượt qua những khó khăn ban đầu bằng cách cố gắng hoà nhập, học hỏi, trau hồi về kiến thức chuyên môn. Luôn ý thức hoàn thiện tác phong đạo đức chuẩn mực nhà giáo để luôn là tấm gương trong mắt học sinh”.

Dù chỉ dạy môn phụ nhưng Hoài Thương chưa bao giờ cảm thấy buồn hay mặc cảm. Cô bạn hào hứng cho rằng, sau những tiết học căng thẳng, môn âm nhạc sẽ giúp học sinh thấy thoải mái, vừa học vừa chơi và biết đâu trong quá trình học, các học sinh sẽ phát hiện ra đam mê của mình với âm nhạc.

“Tiêu chí của mình trong mỗi tiết học là mang đến cho học sinh những phút giây thoải mái và bổ ích, sự hào hứng và những nụ cười của các em là động lực để mình không bao giờ từ bỏ nghề giáo, dù đôi khi, áp lực công việc cũng khiến mình cảm thấy mệt mỏi”, Hoài Thương chia sẻ.

 

Duyên dáng trong tà áo dài
Duyên dáng trong tà áo dài

 

Bên cạnh việc phụ trách môn âm nhạc, Hoài Thương còn là cô giáo Tổng phụ trách đội của trường, luôn hăng hái, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công tác mình được giao.

Cô Mạnh Thị Nguyệt – Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cho biết: “Hoài Thương là cô giáo trẻ, rất năng động luôn nhiệt tình, hăng hái hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Cô Thương luôn được các đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh của trường yêu mến, đây là một trong những giáo viên tiêu biểu của nhà trường”. 

Từ hồi học phổ thông, Hoài Thương luôn tích cực tham gia các phong trào văn nghệ của nhà trường, của huyện và luôn đạt các giải cao. Khi về công tác tại trường học, Hoài Thương cũng là gương mặt đại diện cho nhà trường đi tham gia các hội thi văn nghệ, vừa qua Hoài Thương đạt giải Nhất Hội thi văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk).
 
Là cô giáo Tổng phụ trách Đội của trường
Là cô giáo Tổng phụ trách Đội của trường

 

Giỏi kinh doanh, thu nhập khủng

Không chỉ hoàn thành tốt công tác tại trường, cô giáo Hoài Thương còn là người rất “mát tay” trong kinh doanh, công việc làm ngoài giờ lên lớp giúp cho Hoài Thương kiếm thêm thu nhập từ 50 – 100 triệu đồng/tháng.

“Là con gái nên mình rất thích làm đẹp và muốn giới thiệu cách làm đẹp cho mọi người nên mình đã quyết định kinh doanh mỹ phẩm. Qua 2 năm làm, hiện tại mình rất hài lòng vì những nỗ lực cố gắng của mình đã được đền đáp”, Hoài Thương tâm sự.

Đam mê kinh doanh khi còn học phổ thông, Hoài Thương cho biết, cô luôn ấp ủ ý định mở một thương hiệu cho riêng mình. Yêu thích làm đẹp cho mình và cho người khác, cô giáo trẻ lựa chọn mặt hàng kinh doanh là mỹ phẩm. Hoài Thương phân tích: “Giờ người bán hàng tràn lan trên mạng, nếu không có sự khác biệt, bạn sẽ không thể thu hút được khách hàng về phía mình”. Chính vì vậy, Hoài Thương luôn tìm tòi, thử nghiệm nhiều loại mỹ phẩm của các nhãn hàng khác nhau và chọn ra mặt hàng phù hợp với các tiêu chí: an toàn, hiệu quả và phù hợp với túi tiền của người dùng.

Ban đầu, cũng như bao bạn trẻ tập tành kinh doanh, Hoài Thương gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và mở rộng đối tượng khách hàng. Sau những giờ dạy ở lớp, cô bạn thường tranh thủ hỏi thăm kinh nghiệm của những bậc tiền bối cũng như tham khảo nhiều tài liệu trên mạng. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay Hoài Thương đã có 55 mối bỏ sĩ hàng hóa từ khắp nơi trên cả nước. Doanh thu từ nghề tay trái mang lại cho cô số tiền dao động từ 50 đến 100 triệu mỗi tháng.

Với số tiền kiếm được từ kinh doanh, Hoài Thương đã giúp cho gia đình cũng như lo ăn học cho cậu em trai út, tự mình mua xe, mua đất, mở rộng công việc… Về dự định tương lai, Hoài Thương tâm sự bên cạnh việc trau dồi kỹ năng và hoàn thành công tác dạy và Tổng phụ trách đội ở trường học, Hoài Thương đang theo học khóa spa chăm sóc sắc đẹp.

 
Hoài Thương là đại diện của trường dự thi cuộc thi văn nghệ lớn, nhỏ
Hoài Thương là đại diện của trường dự thi cuộc thi văn nghệ lớn, nhỏ
 

Cô Nguyễn Thị Thanh Lựu (mẹ của Hoài Thương) cho biết: “Thương là người con rất ngoan ngoãn trong gia đình, biết phụ bố mẹ rất nhiều việc. Nhiều lúc thấy con gái bận rộn, vất vả vì công việc ở trường và kinh doanh tôi rất thương con những cũng cảm thấy rất hãnh diện về cô con gái nhỏ của mình”.

Với công việc dày đặc ở trường và việc kinh doanh, Hoài Thương cho biết bản thân luôn sắp xếp công việc sao cho hợp lý nhất. “Việc kinh doanh mình làm ngoài giờ, nên rất tranh thủ xong mọi công việc ở trường là mình bắt tay vào, càng làm mình càng cảm thấy đam mê và luôn tâm niệm phải hoàn thành tốt mọi công việc, không được để công việc kinh doanh lấn át được việc dạy học của mình”, Hoài Thương cho hay.

Khi được hỏi về việc sắp xếp thời gian cho việc dạy học và kinh doanh, Hoài Thương cười: “Bí quyết của mình gói gọn trong từ “tập trung”. Khi làm việc này thì tuyệt nhiên không nghĩ đến việc kia. Việc giảng dạy vẫn được đảm bảo, sau đó về nhà, mình dành hết thời gian cho đam mê kinh doanh. Nhiều khi có công chuyện quá quan trọng, mình tranh thủ giờ giải lao hay nghỉ trưa ở trường để giải quyết”.

Hiện tại, Hoài Thương cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được đứng trên bục giảng, mang giọng hát và kiến thức truyền đạt cho những mầm non của đất nước. Đồng thời, cô bạn cũng cảm thấy may mắn khi đam mê kinh doanh được thực hiện và kết quả đạt được rất khả quan. “Không có gì là không làm được. Chỉ cần bạn dám nghĩ, dám thử mà thôi” - Hoài Thương chia sẻ.

Sự nghiêm túc trong công việc và niềm đam mê, yêu nghề là “chìa khóa” để cô giáo Hoài Thương đạt được thành công trong cuộc sống và có mức thu nhập đáng mơ ước.
 
Duyên dáng trong tà áo dài
 

 

 Được các học sinh trong trường yêu mến

Được các học sinh trong trường yêu mến
 
Trẻ trung giữa đời thường
Trẻ trung giữa đời thường.
 
(Sưu Tầm)

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,293 lượt xem