Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đôi Bạn Người Việt Đạt Giải Thưởng 80.000 USD Của Facebook

Cùng với việc giành được giải Nhì cuộc thi Edtech Asia Hackathon 2016, đội thi Eezy gồm 2 thành viên Đào Trần Bằng và Lý Thụy Vi còn giành được gói tài trợ FB Start của Facebook trị giá 80.000 USD dành cho đội có sản phẩm Mobile App xuất sắc nhất.

 

Theo ban tổ chức cuộc thi Edtech Asia Hackathon 2016, ứng dụng Kid REC (Xây dựng kỹ năng cảm xúc cho trẻ từ 5-10 tuổi) của tác giả Lý Thụy Vi, Đào Trần Bằng đã đoạt giải Nhì cuộc thi này và đoạt giải FbStart của Facebook trị giá 80.000 USD dành cho đội có sản phẩm Mobile App xuất sắc nhất.

 

Với tổng trị giá giải thưởng lên tới 90.000 USD, cuộc thi năm nay đã quy tụ được 19 đội thi. Đoạt giải Nhất là ứng dụng giúp học nhạc với nhiều phần thưởng giá trị, trong đó có chuyến tham dự hội thảo Edtech Asia Summit tại Bangkok (Thái Lan).

 

1

 

Đặc biệt, ở giải Nhì, tác giả Lý Thụy Vi đã chinh phục được Facebook với ứng dụng độc đáo, giúp trẻ em tương tác với người thân, từ đó phát triển các mối quan hệ xã hội, tính tự tin, tự lập. Kid REC được xây dựng theo hình thức game mà trong đó trẻ sẽ phải quay video để hoàn thành nhiệm vụ ở từng màn chơi. Kid-REC giúp trẻ hiểu thêm về các cảm xúc cơ bản và học cách kiềm chế cảm xúc qua các câu chuyện mà trẻ quay được.

 

1

Ứng dụng đoạt giải của Facebook tại Edtech Asia Hackathon 2016. (Ảnh chụp màn hình VTV)

 

Edtech Asia Hackathon 2016 là cuộc thi lập trình công nghệ trong lĩnh vực giáo dục lớn nhất Đông Nam Á do Topica và Edtech Asia đồng tổ chức với sự tài trợ của Facebook và Google. Đây là cuộc thi lập trình theo nhóm 2-4 người với thời gian quy định 48 tiếng nhằm đưa ra sản phẩm công nghệ sáng tạo, độc đáo và mới lạ nhất trong lĩnh vực giáo dục, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

 

Cuộc thi này được xem là một trong những bí quyết để các “ông trùm” công nghệ như Google và Facebook liên tục phát triển và duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ. Nút Like và chức năng Chat của Facebook (Facebook Message) đều là sản phẩm của những cuộc thi Hackathon. Yêu cầu với các đội thi là sau thời gian quy định 48 tiếng, các đội thi đưa ra những sản phẩm công nghệ sáng tạo, độc đáo và mới lạ trong lĩnh vực giáo dục.

 

 

Theo Vietnamplus

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

617 lượt xem