Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[Anh] Học Bổng Chương Trình Lãnh Đạo Nghiên Cứu Đa Ngành Từ Đại Học Warwick 2017

Hết hạn

Viện Nghiên cứu Tiên tiến (IAS) của Đại học Warwick đang tìm kiếm ứng viên đăng ký cho Chương trình Lãnh đạo Nghiên cứu Đa ngành (Warwick Interdisciplinary Research Leadership Programme) của Warwick tại Anh. Học bổng này là cơ hội cho các nhà nghiên cứu xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới dành hai năm tại Warwick nghiên cứu độc lập và tiến hành đào tạo để giúp họ phát triển thành các thế hệ hướng dẫn nghiên cứu tiếp theo.

WIRL-COFUND có mục đích nhằm tạo ra một nhóm các nhà nghiên cứu sáng tạo có năng lực cao, những người sẽ tham gia vào nhiều ngành và lĩnh vực với mục tiêu trở thành những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực đó.

Đại học Warwick là một trong những trường hàng đầu ở Vương quốc Anh và đứng thứ 7 tại Vương quốc Anh trong Khung chương trình Nghiên cứu Xuất sắc (Research Excellence Framework) gần đây và đứng thứ 51 trên thế giới trong bảng xếp hạng các trường đại học Thế giới QS năm 2017.

Bậc học:  Nghiên cứu sinh. Chương trình nhằm giúp các nhà nghiên cứu bậc Tiến sĩ ở giai đoạn đầu trong sự nghiệp của họ phát triển một hồ sơ nghiên cứu độc lập và tự khẳng định mình là một nhà lãnh đạo nghiên cứu trong tương lai.

Ngành học: Ứng viên nhận học bổng WIRL-COFUND sẽ được tiến hành nghiên cứu về lĩnh vực có liên quan đến Ưu tiên Nghiên cứu Toàn cầu (Global Research Priorities) của Warwick.

Giá trị học bổng:

  • Hợp đồng làm việc toàn thời gian 24 tháng để cung cấp đầu ra nghiên cứu, tham gia vào chương trình đào tạo lãnh đạo và thực hiện nghiên cứu giai đoạn riêng biệt. Tuy nhiên, nếu được mời làm việc trong một thời hạn ngắn hơn, ứng viên có thể tham gia trên cơ sở bán thời gian nếu cần.
  • Mức lương cơ bản  30,500£ một năm - bao gồm thu nhập của nhân viên, bảo hiểm quốc gia và khấu trừ lương hưu theo mức quốc gia; các lợi ích bao gồm nghỉ phép hàng năm, nghỉ thai sản, trợ cấp  xã hội được áp dụng ở Anh.
  • Chi phí di chuyển lên đến 1,700£.
  • Ngân sách nghiên cứu cá nhân 1.000£ một năm (đối với tiêu dùng cá nhân, tham dự hội nghị).
  • Ngân sách Hội thảo 1.000£  (để tổ chức các hoạt động nhóm, sự kiện tiếp cận và nghiên cứu).
  • Ngân sách dành cho đợt thứ 2 lên tới 3.000£ ( bao gồm chi phí đi lại và phí sinh hoạt trong đợt chuyển tiếp).

Số lượng học bổng: IAS sẽ cung cấp tối đa 30 học bổng WIRL-COFUND trong giai đoạn 2017-2022. Mỗi học bổng cá nhân sẽ là một hợp đồng dài hạn 24 tháng không cấp lại.  Trong năm 2017, trường sẽ dành 8 suất học bổng cho ứng viên. Ngày bắt đầu học bổng thông báo trúng tuyển năm 2017 là 9/2018.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế không giới hạn quốc tịch.

Học bổng có thể được nhận ở Anh.

Yêu cầu:

  • Ứng viên nộp đơn xin học bổng phải chứng minh được khả năng di chuyển giữa các quốc gia, và tính đến ngày 2/5/ 2018, ứng viên không cư trú hoặc thực hiện hoạt động chính của mình (làm việc / học tập,...) ở Vương quốc Anh hơn 12 tháng trong ba năm trước thời hạn này.
  • Ứng viên phải có bằng Tiến sĩ hoặc có ít nhất 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu tương đương.
  • Ứng viên không đáp ứng các tiêu chuẩn này sẽ không đủ điều kiện để nộp đơn xin học bổng.
  • Học bổng dành cho những ứng viên có kỷ luật, chứng minh được khả năng áp dụng hoặc mở rộng kiến thức của họ ngoài các chuyên ngành và đề xuất một dự án nghiên cứu toàn diện, sáng tạo phù hợp với ít nhất một trong số các GRP của các giảng viên của Warwick. Mỗi GRP có tính chất liên ngành và do đó đóng góp cho các nhà nghiên cứu thuộc bất kỳ lĩnh vực / chuyên ngành nào. Học bổng cũng phù hợp với những người đã về hưu muốn theo đuổi nghiên một cách kỷ luật.
  • Học bổng WIRL-COFUND chủ yếu nhằm giúp đỡ các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ trong những giai đoạn đầu của sự nghiệp của họ, những người muốn thành lập một sự nghiệp độc lập bằng cách phát triển các ý tưởng nghiên cứu của mình.

Ứng viên cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Các ứng viên nên có hồ sơ theo dõi các kết quả nghiên cứu như các ấn bản đã được kiểm tra bởi những người cùng làm việc, trong đó ứng viên phải đóng vai trò quan trọng như thuyết trình hội nghị, trực tiếp nghiên cứu và đóng góp cho các buổi hội thảo và các biên soạn các ấn phẩm.
  • Người nộp đơn có thể có bất kì  quốc tịch nào nhưng phải thông thạo tiếng Anh (cả nói và viết).
  • Các ứng viên thuộc tất cả các dân tộc đều có quyền nộp đơn, nhưng người nộp đơn không được cư trú hoặc tiến hành hoạt động chính của mình tại Vương quốc Anh nhiều hơn 12 tháng trong vòng 3 năm ngay trước thời hạn nêu trên.
  • Tất cả các ứng viên nhận được học bổng sẽ phải làm việc tại Vương quốc Anh và vì thế, khi cần thiết,  ứng viên nên có thị thực thích hợp trước khi lấy học bổng.
  • Các ứng viên phải thực hiện cam kết về một sự nghiệp nghiên cứu và cho thấy mình sẽ sử dụng  học bổng này như thế nào.

 

Hạn chót nộp hồ sơ:

30/11 /2017. Hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ đóng vào lúc 23:59 (giờ Anh), sau thời gian này, đơn đăng kí sẽ không được chấp nhận. Các ứng viên nên nộp trước thời hạn này.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn đăng kí phải tuân theo các quy định sau:

  • Các ứng viên chỉ có thể được nộp thông qua Hệ thống tìm kiếm việc làm của Đại học Warwick. Đơn đăng kí sẽ không được chấp nhận bởi bất kỳ phương tiện nào khác.
  • Tất cả các đơn phải phù hợp với các đặc điểm được trình bày dưới đây. Các ứng viên nên đặc biệt quan tâm đến các tài liệu có thể được tải lên như là một phần của đơn đăng kí (CV, Tài liệu Hỗ trợ). Đơn đăng kí không phù hợp với các yêu cầu được chỉ định sẽ bị loại.
  • Người nộp đơn nên hoàn thành Mẫu Tài liệu hỗ trợ (có sẵn trên trang web của WIRL-COFUND). Nếu có bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi mẫu này  ứng viên sẽ bị loại. Tất cả các hồ sơ phải bằng tiếng Anh. Không được sửa đổi hoặc thay đổi đơn đăng ký sau khi nộp hồ sơ.

Xem thêm thông tin:

Xem chi tiết thông tin học bổng và phương thức ứng tuyển tại đây.

Hết hạn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

469 lượt xem