Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

10 Mẹo Hay Để Thông Thạo Bất Kỳ Ngôn Ngữ Nào

Sau đây là chia sẻ của anh chàng Matthew Youlden, một chàng trai sử dụng thuần thục 9 ngôn ngữ và hiểu hơn hàng tá ngôn ngữ khác. Anh ta có khả năng chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác như một chú tắc kè hoa, đến độ những đồng nghiệp của anh ở văn phòng Berlin ít ai biết được anh đến từ Anh Quốc.

 

Nếu bạn đã từng bi quan nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể thành thạo được tiếng Anh, tiếng Hàn… Những mẹo sau đây của Matthew sẽ thay đổi quan điểm của bạn!

  1. BIẾT VÌ SAO MÌNH LẠI PHẢI HỌC

Tất nhiên là bạn biết chứ, nhưng nếu bạn không biết cách tìm cho mình một lí do đủ mạnh, bạn sẽ không thể trụ được lâu dài trong con đường học vấn. Bất kể lí do đó là gì, một khi bạn đã quyết định theo đuổi một ngôn ngữ, hãy mang theo sự cam kết theo đuổi đến cùng bất kể cảm xúc và hoàn cảnh:

“OK, mình muốn học tiếng Anh và mình sẽ cố gắng hết sức có thể để đắm chìm trong tiếng Anh, với tiếng Anh và vì tiếng Anh.”

  1. TÌM MỘT NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

Matthew học thêm vài ngoại ngữ với người em song sinh của mình là Micheal (họ đã bắt đầu cùng nhau học tiếng Hy Lạp khi chỉ mới 8 tuổi!)

“Bọn tôi rất năng động, đến giờ vẫn vậy. Chúng tôi thúc đẩy nhau, vì vậy nếu như ảnh nhận ra là tôi đang giỏi hơn, thì ảnh sẽ hơi ganh tị và sẽ tự cố gắng hơn một chút – cứ như vậy chúng tôi tác động qua lại lẫn nhau.”

Nếu không có anh em ruột, hãy tìm cho mình bất cứ một người bạn đồng hành nào có thể đẩy bạn đi xa hơn. Nhân tiện, hai bạn có thể cùng luyện nói với nhau.

  1. TỰ ĐỐI THOẠI VỚI BẢN THÂN

Khi bạn không có ai để cùng luyện nói, thì tự nói chuyện với mình cũng không có gì sai:

“Nghe thì hơi kì, nhưng thực sự nói chuyện với chính mình là một cách tuyệt vời để luyện nói một ngôn ngữ mà bạn không thường hay dùng lắm”

Điều này khiến bạn có thêm từ vựng và mẫu câu, đồng thời giúp bạn tự tin hơn trước những người bạn ngoại quốc.

  1. LUÔN TÌM CÁCH LIÊN HỆ CUỘC SỐNG VỚI NGÔN NGỮ

Nếu như mục đích ban đầu của bạn là học tiếng Anh để giao tiếp, có lẽ bạn sẽ ít phải mua sách giáo khoa. Liên tục nói chuyện với mọi người bằng ngôn ngữ đó sẽ giữ vững phong độ cho bạn:

“Bạn đang học tiếng Anh để sau này có thể dùng nó trò chuyện với mọi người, không phải để tự nói chuyện với chính mình. Vì vậy hãy sáng tạo ra nhiều cách để liên hệ nó với cuộc sống hiện tại của bạn, bạn sẽ thấy việc học của mình hữu ích hơn rất nhiều.”

  1. HÃY VUI VẺ VỚI NÓ

Vui vẻ thường gắn liền với sáng tạo. Anh em Matthew thường hay học tiếng Hy Lạp bằng cách sáng tác nhạc trong tiếng Hy Lạp. Hãy tự mình tạo ra những niềm vui nho nhỏ trong việc học ngoại ngữ: Viết kịch, viết truyện, thơ, tán tỉnh bằng tiếng Anh, giả vờ làm người ngoại quốc.

  1. HÀNH ĐỘNG NHƯ TRẺ CON

Trẻ con luôn học nhanh hơn người lớn Hãy xem cách một đứa trẻ học hỏi những điều mới quanh mình, hãy chú ý vào thái độ của những đứa trẻ: Luôn háo hức, không ngại sợ sai. Khi chúng ta lớn lên, sai trái là một điều gì đó vô cùng khủng khiếp và đáng xấu hổ. Nhưng đối với trẻ con, chúng mạnh dạn thừa nhận rằng chúng chưa biết, chúng không hoàn hảo, và hoàn toàn sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm của mình.

  1. RỜI KHỎI VÙNG AN TOÀN CỦA MÌNH

Sẵn sàng phạm sai lầm đồng nghĩa với việc sẵn sàng chấp nhận đặt mình vào những tình huống lúng túng, xấu hổ. Có thể bạn sẽ thấy nó hơi đáng sợ, nhưng đây là cách duy nhất để phát triển và cải thiện. Không cần biết bạn đã học thuộc lòng bao nhiêu lý thuyết, việc học sẽ không bao giờ hiệu quả nếu như bạn không đặt mình vào những tình huống khó khăn: Nói chuyện với người lạ, hỏi đường, gọi thức ăn, cố kể một chuyện đùa.

“Lúc đầu bạn sẽ gặp phải những khó khăn: Khó phát âm, sai ngữ pháp, sai cú pháp, nói không thành câu, câu tối nghĩa… Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là bạn luôn phát triển cảm giác này. Mỗi người đều có một cảm thức về ngôn ngữ của riêng mình, hãy biến ngôn ngữ của nước khác thành ngôn ngữ của bạn.” Matthew chia sẻ.

  1. LẮNG NGHE

Bạn phải nghe trước khi bạn có thể nói. Mỗi ngôn ngữ đều có thể hơi kỳ lạ khi bạn nghe đến lần đầu tiên, nhưng càng chìm đắm trong đó, bạn sẽ càng thấy nó thân quen. Từ đó, việc nói đối với bạn cũng dễ dàng hơn. Hãy nghe càng nhiều càng tốt.

“Chúng ta có thể phát âm bất cứ âm gì, chỉ có điều chúng ta không quen mà thôi. Mỗi âm thanh đều có một phần cụ thể của miệng hoặc họng mà mình có thể dùng để phát âm ra, phải nghe đủ nhiều, tập cho đúng và cho đến khi thuần thục.”

  1. NHÌN NGƯỜI KHÁC NÓI CHUYỆN

Mỗi một ngôn ngữ của một quốc gia sẽ đòi hỏi các khẩu hình miệng khác nhau. Có một cách hơi kì lạ là bạn có thể quan sát miệng của người ngoại quốc khi họ phát âm từ đó ra, rồi bắt chước y chang như vậy: Môi, lưỡi, răng, cách đẩy hơi…

  1. ĐẮM MÌNH TRONG THỨ NGÔN NGỮ ĐÓ

Nguyên tắc tối cao khi học bất kỳ ngôn ngữ nào: Luyện tập nó mỗi ngày! Nếu bạn đã tuân thủ tất cả các nguyên tắc khác mà bỏ qua nguyên tắc này, thì bạn chỉ tốn công vô ích thôi. Đó là sự thật.

“Tôi có xu hướng muốn hấp thụ càng nhiều càng tốt ngay từ đầu. Hãy bao bọc mình trong bầu không khí của ngôn ngữ đó, đó mới là điều quan trọng.”

Hãy luôn nhớ rằng, kết quả cuối cùng của việc học ngoại ngữ là để mọi người có thể nói chuyện với bạn. Chắc chắn là bạn có thể sống được nếu đi ra nước ngoài mà vẫn nói tiếng Việt, nhưng bạn sẽ không bao giờ tận hưởng được niềm rung động sâu xa của sự sẻ chia và liên kết như khi bạn nói được một ngôn ngữ quốc tế với người bạn quốc tế, hay như khi bạn nói được tiếng bản xứ với một người bản xứ. Hãy tự đẩy mình đi xa hơn, bạn nhé!

Xem bài gốc tại đây

sinhvienusa.org chuyển ngữ

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

6,728 lượt xem