Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

10 Thủ Thuật Thú Vị Bạn Cần Biết Khi Học Ngoại Ngữ

Nhiều người nghĩ rằng mang trong mình một loại gen đặc biệt cho phép bạn học được nhiều thứ ngoại ngữ trong cuộc đời mình. Thực ra, biết nhiều ngoại ngữ không phải một tài năng đặc biệt và không cần quá nhiều năm học hành cật lực. Tất cả mọi người có thể làm điều đó nếu theo sát 10 nguyên tắc dưới đây.

1. Học từ mới đúng phương pháp

Học một ngôn ngữ mới cần học rất nhiều từ mới. Có người nghĩ rằng họ không có khả năng nhớ từ tốt. Cuối cùng, họ đầu hàng và thôi học. Nhưng mấu chốt là bạn không cần phải học tất cả các từ mới của ngôn ngữ đó. Ví dụ, trong tiếng Anh, khoảng 70% các bài viết chỉ có 300 từ mà thôi. Những từ đó được dùng thường xuyên và cơ chế này cũng áp dụng cho tất cả các ngôn ngữ.

Có nhiều ứng dụng đặc biệt cho máy tính để bàn và điện thoại thông mình để giúp bạn học ngoại ngữ. Những ứng dụng này sử dụng phương pháp học thẻ từ vựng, một mặt có viết từ và mặt còn lại ghi nghĩa của từ. Bạn cũng có thể dùng thẻ học từ mà bạn tự làm.

2. Các từ có liên quan

Thực ra bạn cũng đã làm quen với rất nhiều từ của ngôn ngữ khác. Ví dụ như, có rất nhiều từ trong tiếng Ro-man có liên quan với các từ trong tiếng Anh. “Action” (hành động), “nation” (quốc gia), “solution” (giải pháp), “communication” (sự giao tiếp) và hàng trăm từ khác có đuôi “-tion” nghe giống như vậy trong tiếng Pháp, và bạn có thể ngay lập tức sử dụng chúng khi đã quen với cách phát âm.

Để tìm các từ chung, bạn cần tìm từ mượn hoặc từ có liên quan. Phowng pháp này phù hợp với tất cả các ngôn ngữ ở châu Âu, nhưng đối với các ngôn ngữ khác thì sao, như tiếng Nhật chẳng hạn? Thực ra, thậm chí trong những ngôn ngữ “xa lạ” nhất bạn cũng có thể tìm được những từ khá tương tự nhau. Rất nhiều ngôn ngữ mượn từ từ tiếng Anh và thích nghi với điều đó.

3. Đừng tốn tiền

Những nguồn học tiếng Anh tốt nhất trên mạng đều miễn phí. Mặc dù phí học cùng với giáo viên bản ngữ khá đắt đỏ, học phí các khóa học ngôn ngữ không đắt chút nào. Trang web Duolingo tổ chức các khóa học miễn phí cho tiếng nước ngoài. Các khóa học ví dụ như thế này cũng khá hữu ích.

Một số khóa học miễn phí được cung cấp bởi FSI và Omniglot. BBC Languages giúp bạn học những cụm từ cơ bản của hơn 40 ngôn ngữ. Trang About.com cung cấp thông tin về một vài lĩnh vực của các ngôn ngữ khác nhau. Hơn nữa, bạn cũng có thể dùng Google Translate. Vì vậy, bạn có rất nhiều cơ hội tận hưởng giáo dục miễn phí.

4. Không cần thiết phải đi du lịch

Để học tiếng nước ngoài, bạn không cần phải có một chiếc vé máy bay để đi nước ngoài – bạn có thể làm điều này qua mạng Internet. Nghe các đoạn hội thoại và lời bài hát bằng tiếng nước ngoài trên hàng ngàn kênh đài từ nhiều nước khác nhau.

Khai thác tài nguyên Internet và tải về các bộ phim bạn yêu thích bằng ngoại ngữ. Bạn cũng có thể dùng các dịch vụ đọc báo mạng từ các nước khác: như France24, Deutsche Welle, CNN Español và vân vân. Ngoài đọc báo, bạn cũng có thể đọc blog và nhiều trang web phổ biến khác.

5. Dùng Skype và các ứng dụng tương tự

Vậy tức là bạn đã có thứ để nghe, để xem để đọc ngay tại nhé. Bước tiếp theo là nói chuyện hội thoại với người bản ngữ. Nếu mục tiêu học ngoại ngữ của bạn bao gồm cả nói, điều này rất quan trọng. Sau khi học các từ cơ bản, bạn hãy lập tức liên lạc với người bản ngữ và tập nói. Điều này không hề khó như bạn tưởng. Bạn có thể tìm được người nói chuyện hoặc giáo viên chuyên nghiệp trên mạng Internet. Ví dụ như, bạn có thể tìm các khóa học tiếng Nhật hoặc tiếng Tây Ban Nha trên Skype với khoảng 5 đô một giờ.

6. Người lớn học ngoại ngữ tốt hơn trẻ em

Các nhà khoa học từ trường Đại học Haifa, Israel, chứng minh rằng người lớn có khả năng học ngoại ngữ tốt hơn trẻ em. Người lớn có thể hiểu các quy luật ngữ pháp từ trong trực giác. Càng lớn, chúng ta càng ít gặp các trở ngại đối với việc học ngoại ngữ, tất nhiên, trừ các yếu tố ngoại cảnh. Người lớn dành ra rất nhiều thời gian để làm việc và học không thể hi sinh quá nhiều giờ cho việc học hành. Vì thế, để học nhanh một thứ tiếng, bạn không nhất thiết phải tiêu tiền, đi du lịch, hay quay trở lại tuổi thơ.

 

7. Làm thế nào đê ghi nhớ từ vựng tốt hơn?

Để nhớ được các từ vựng ngoại ngữ, phương pháp lặp đi lặp lại đơn thuần không đáp ứng đủ. Bạn có thể dùng phương pháp mnemonics (kỹ thuật giúp ghi nhớ), một nghệ thuật của việc ghi nhớ. Sáng tác một câu chuyện vui ngắn về từ vựng đó để ghi nhớ và cách liên hệ như vậy như thế sẽ có tác dụng. Bạn có thể dùng các trang web đặc biệt như memrise.com. Trên trang web này, người dùng có thể nghĩ ra nhiều câu chuyện khác nhau để dễ học ngôn ngữ và khoa học hơn. Bạn có thể học từ những câu chuyện sẵn có hoặc tự nghĩ ra câu chuyện của riêng mình.

8. Yêu những lỗi sai của mình

Hệ thống học ngoại ngữ truyền thống cũng tương tự với các môn học học thuật khác. Bạn đơn giản chỉ cần nhớ các nguyên tắc ngữ pháp và từ vựng. Ban đầu, luyện nói ngay là rất quan trọng, nhưng âm điệu và các từ vựng khác cũng cần nhiều thời gian để tiếp thu. Đương nhiên, bạn không thể nói một cách hoàn hảo được. Hãy yêu những lỗi sai của mình. Bạn luyện tập, nâng cao tri thức của mình và cứ thế tiến xa hơn.

9. Đặt mục tiêu sáng suốt

Một lỗi sai khác khi học ngoại ngữ là thiếu các mục tiêu rõ ràng và hợp lý. Để khiến cho mục tiêu của bạn dễ đạt được hơn, bạn nên hạ thấp yêu cầu của mình. Ví dụ như, nếu bạn làm việc với người Pháp, chỉ cần hướng đến trình độ nâng cao (C2) và chỉ học tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha đến trình độ trung cấp (B2). Như thế là quá đủ để bạn có thể nói, đọc, xem phim bằng những ngôn ngữ này.

Nếu bạn tập trung vào cuộc hội thoại khi học ngoại ngữ, bạn có thể làm chủ được ngôn ngữ một cách thuần thục trong vòng vài tháng. Như vậy là đủ để bạn đạt đến một trình độ cao hơn. Để lập thời gian biểu cho quá trình học của mình, đánh dấu các sự kiện như kỳ nghỉ hè, sinh nhật, ngày tiếp khách, vân vân sẽ tốt hơn nhiều. Hãy kiểm tra trình độ của mình bằng các bài kiểm tra online.

10. Nâng cao kiến thức của mình

Để nâng cao trình độ ngoại ngữ và học nói trôi chảy chỉ trong vòng ba tháng, bạn cần phải luyện tập không ngừng nghỉ. Bạn nên nói ngoại ngữ ít nhất một tiếng một ngày, và cũng nên chọn các chủ đề khác nhau để học thêm nhiều từ mới sử dụng cho cuộc hội thoại. Sau khi luyện tập thường xuyên với các cuộc nói chuyện, bạn sẽ bắt đầu hiểu các nguyên tắc ngữ pháp hơn. Tuy nhiên, cách làm này không áp dụng cho tất cả mọi người – vài người thích học ngữ pháp hơn ngay từ đầu.

Khi kiến thức của bạn đã rất tốt rồi, bạn vẫn có thể cải thiện âm giọng (accent). Để khiến cho giọng điệu của bạn nghe giống người bản ngữ hơn, hãy chú ý đến tất cả các đặc điểm về điệu bộ và cung cách nói chuyện của người ta. Cố bắt chước họ và người nước ngoài sẽ tiếp chuyện với bạn một cách thoải mái.

Người dịch: Linh Chi

Nguồn: ted-ielts.com

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,655 lượt xem