Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

9 Điều Cần Biết Trước Khi Học Một Ngôn Ngữ Mới (Phần 1)

Với sự nở rộ của cụm từ "Global Citizen" (công dân toàn cầu), giờ đây, học ngoại ngữ không chỉ là một xu hướng nữa, mà là trở thành một điều gần như là bắt buộc đối với những ai muốn ra ngoài khám phá thế giới

Ngoại ngữ thông dụng nhất mà người Việt đang theo học là tiếng Anh, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những ngôn ngữ tuyệt vời thú vị như tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc,... vậy để học được những ngôn ngữ đó, điều trước tiên chúng ta cần nắm được là gì?

1. MỤC TIÊU CỦA BẠN 

Chúng ta không thể học mà không có mục tiêu, hãy tìm cho mình một cái đích: giao tiếp trôi chảy, chứng chỉ quốc tế,... nếu không, bạn sẽ cảm giác bải hoải ngay lập tức khi bơi trên đại dương vô định. Ngay từ bây giờ, hãy viết xuống mục tiêu của mình càng chi tiết càng tốt, ví dụ như: Học tiếng anh để GIAO TIẾP TRÔI CHẢY trong vòng 6 tháng với lộ trình là..."

2. LỘ TRÌNH CHẠY BẮT ĐẦU TỪ HỌC BÒ

Bạn còn nhớ mình đã học nói như thế nào không? Từ khi mới sinh ra chưa biết gì ấy? Đúng vậy, chúng ta chỉ nghe người khác nói và... cười. Hãy chấp nhận lộ trình mới như vậy - NGHE THỤ ĐỘNG, hãy xem phim, hoặc nghe audio tùy theo sở thích của bạn, mỗi khi rảnh đều bật lên nghe một chút, khi bạn đã nghe đủ, bạn sẽ tự có nhu cầu muốn nói

3. CÁC MẸO LUYỆN NÓI ĐỘC ĐÁO

Chúng ta đều được khuyên điều này mỗi khi học ngoại ngữ: "Hãy nói nhiều vào", nhưng cụ thể thì "nói" như thế nào? và "nói" gì đây? 

Nói chuyện một mình mỗi sáng: Nghe điên, phải không? Nhưng thực ra đây là 1 cách làm rất hiệu quả, mỗi buổi sáng thức giấc, đầu bạn bắt đầu tự hỏi nó sẽ phải làm gì cả ngày, điều bạn cần là hãy nhìn vào gương và nói ra điều đó bằng ngôn ngữ mới mà bạn học, đương nhiên bạn có thể không biết được hết những từ cần thiết, điều đó không sao cả, quan trọng là bạn đang LUYỆN TẬP

Nói chuyện với người bạn tưởng tượng: Nghe còn điên hơn phải không? Mỗi ngày não bộ của bạn có hàng ngàn ý nghĩ, tại sao lại bỏ phí chúng mà không đem ra thảo luận kĩ với "người bạn" luôn luôn thường trực ở đó của mình? Hãy đưa ra một vấn đề, đưa ra quan điểm của mình, và để "người kia" phản bác trên cương vị người khác. Việc tăng cường nói theo cách này sẽ làm các bạn hình thành phản xạ giao tiếp, dù mới đầu bạn sẽ rất gượng gạo

4. TỰ TẠO RA MỘT MÔI TRƯỜNG THEO NGOẠI NGỮ BẠN HỌC

Nghe hay đó, nhưng làm thế nào bây giờ? Đó là hãy đọc, nói, viết,..,. tận dụng tối đa những hành động thường ngày của bạn để biến môi trường bạn đang sống thành môi trường ngoại ngữ, giả dụ như thay đổi ngôn ngữ bàn phím, ngôn ngữ facebook, viết nhật ký,... Lúc đầu có thể khó chịu, nhưng tin tôi đi, bạn sẽ có được rất nhiều từ mới học được và dần bạn sẽ quen với những điều đó, những ngôn ngữ ấy sẽ đi vào tiềm thức của bạn một cách rất dễ dàng.

(còn tiếp)

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,088 lượt xem