Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bí Mật Thành Công Của "Ông Trùm" Khách Sạn Mỹ

Hiện sở hữu khối tài sản gần 3 tỷ USD, nhưng ít ai biết, trong những ngày đầu khởi nghiệp, "ông trùm" khách sạn mỹ Tilman Fertitta chỉ có trong tay 6.000 USD vay vốn từ ngân hàng.

Tilman Fertitta là một trong 5 chủ nhà hàng giàu nhất thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, vị tỷ phú 60 tuổi này sở hữu 63 thương hiệu, hơn 500 nhà hàng, một số khách sạn và sòng bạc trên khắp nước Mỹ. Ông còn là người dẫn chương trình truyền hình thực tế Billion Dollar Buyer.

Năm 1980, ông thành lập nhà hàng Laundry và kinh doanh lĩnh vực này vô cùng phát triển. Sau đó, ông tiến hành mua lại những nhà hàng đang gặp khó khăn về tài chính hoặc gặp bất cứ vấn đề nào khác mà chủ nhân của chúng muốn bán. Fertitta đã biến những nhà hàng này thành những khoản đầu tư siêu lợi nhuận khổng lồ thông qua biện pháp cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả. 

Tính đến nay, Landry đã là công ty mẹ của 40 khách sạn nổi tiếng, trong đó bao gồm: Bubba Gump Shrimp, Morton's The Steakhouse...

Thành công là vậy nhưng để có được khoản vay 6.000 USD đầu tiên, chàng thanh niên Fertitta đã dùng số tiền chơi cổ phiếu từ hồi cấp 3 để làm tài sản thế chấp. "Tôi sẽ không bao giờ quên món tiền 6.000 USD đó bởi đây là những bước đi chập chững đầu tiên trong con đường kinh doanh của tôi", ông chia sẻ.

Trong chương trình Business Rockstar của Entrepreneur, "ông trùm" khách sạn Mỹ Tilman Fertitta đã chia sẻ bí mật thành công của mình: 

Theo DNSG

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

252 lượt xem