Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] 5 Cách Đơn Giản Để Sống Xanh Như Thời “Ông Bà Anh”

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng trong những năm gần đây người ta mới nghĩ tới chuyện sống xanh, khi mà con người đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề từ biến đổi khí hậu. Song, ngẫm lại, vào thời của ông bà chúng ta, mọi người đều sống xanh dù chẳng mấy ai nghĩ tới chuyện sống xanh cả.

Vào thời đó, mọi người đều dùng cốc sứ, cốc thủy tinh thay cho những chiếc cốc giấy, cốc dùng một lần; ai nấy đều có một chiếc khăn tay dùng rồi giặt đi thay vì sử dụng khăn giấy; trẻ con mặc lại quần áo của anh chị chứ không nhiều người mua quần áo mới, mọi người luôn đi bộ tới các cửa hàng tạp hóa, các khu chợ gần nhà chứ không “phóng xe máy cho nhanh” như bây giờ,...

Vào thời đó, chẳng ai nghĩ đó là sống xanh. Vào thời đó, mọi người chỉ đơn giản là muốn tiết kiệm, tránh lãng phí, muốn sống hòa hợp với thiên nhiên. Và, vào thời đó, chính những thiếu thốn tiện nghi lại giúp con người có một lối sống xanh lành mạnh.

 

 

Vậy làm thế nào để học các sống xanh như thời “ông bà anh”? Hãy cùng khám phá 5 cách đơn giản sau đây nhé:

  1. Đi bộ:

Đi bộ vừa giúp cải thiện sức khỏe, vừa kích thích khả năng sáng tạo trong con người bạn. Nếu là một người bận rộn, đi bộ tới nơi làm việc, đi bộ vào những thời gian rảnh còn có thể làm bạn giảm bớt căng thẳng, sống chậm lại.

Hãy thử thách bản thân đi bộ nhiều nhất trong phạm vi và thời gian cho phép thay vì đi xe máy hay sử dụng các phương tiện cá nhân khác. Hãy đi thang bộ thay vì thang máy. Thử khám phá thành phố dịp cuối tuần bằng cách đi dạo cùng một người bạn chứ không phải lao xe tới những địa điểm quen thuộc.

Hiện nay có nhều ứng dụng trên smartphone theo dõi và tính lượng calo tiêu thụ khi bạn chuyển động như Endomondo, Runtastic, Human,...Sau một khoảng thời gian chắc chắn bạn sẽ có được những trải nghiệm thú vị với thói quen đơn giản này.

  1. Hạn chế sử dụng túi nilon

Tưởng chừng đây là cách “xưa như Trái đất” nhưng thực tế nó lại rất hiệu quả. Túi nilon là “người bạn khó ưa” của môi trường bởi những tác hại mà nó mang lại.

 

 

Chúng ta có thể thay thế túi nilon bằng các loại túi thân thiện với môi trường như túi giấy, các loại túi nilon có thể phân hủy... Đặc biệt, mỗi người nên tự mang những chiếc túi vải, túi cói xinh xắn của mình đi đựng đồ khi mua hàng. Chỉ một hành động nhỏ như vậy đã có thể góp phần bảo vệ môi trường của chúng ta!

  1. Tái chế giấy, chai nhựa bỏ đi

Chai nhựa bỏ đi hay những mẩu giấy báo cũ hoàn toàn có thể trở thành những vật dụng có ích cho cuộc sống của bạn. Chỉ với một chút khéo léo, tỉ mỉ và sáng tạo, bạn hoàn toàn có thể biến những đồ bỏ đi thành những tác phẩm tuyệt đẹp.

Bạn có thể tham khảo một số cách tái chế chai nhựa bỏ đi tại eva.vn

  1. Trồng cây xanh

Cây xanh chính là vị cứu tinh của chúng ta, và vì vậy còn chần chừ gì nữa mà không gia tăng thêm những vị cứu tinh này. Từ những cái cây nhỏ nhỏ dễ thương trang trí tới những cây lớn hơn trong khu vườn nhà bạn đều đang góp phần mang lại bầu không khí trong lành hơn cho thành phố.

Hãy bắt đầu bằng việc tới cửa hàng mua một chậu cây cảnh nhỏ, giúp ba chăm sóc khu vườn ở nhà,...

 

 

  1. Sống tối giản

Sống tối giản mới nghe có vẻ không liên quan tới sống xanh. Song thực sự một người sống tối giản thì đang sống xanh rồi đó.

Sống tối giản khiến bạn mua sắm ít hơn, hạn chế những đồ đạc không cần thiết xung quanh mình. Khi đó, bạn sẽ giảm thiểu được việc vứt những món đồ bỏ đi ra môi trường xung quanh.

Không chỉ vậy, sống tối giản giúp bạn kiểm soát được mọi vật dụng của mình, có thể tận dụng chúng, tránh được những lãng phí không cần thiết.

Ban đầu, khi bắt đầu thử sống tối giản bạn sẽ phải từ bỏ những thói quen như thường xuyên mua sắm, mang những vật dụng không cần thiết về nhà, giữ lại những gì “có thể dùng vào một ngày nào đó”,...

Hãy nhớ “Less is more”, khi có càng ít đồ đạc, bạn càng ít bị ràng buộc vào chúng. Từ đó bạn có nhiều không gian sáng tạo hơn, tận hưởng cuộc sống tự do hơn và hơn cả là góp phần bảo vệ môi trường.

Lời kết:

Trên đây là 5 thói quen, lối sống đơn giản mà vô cùng ý nghĩa đối với môi trường mà bạn hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện. Có lẽ cuộc sống hiện tại của chúng ta đã thật khác so với thời “ông bà anh” nhưng không vì thế mà chúng ta không thể sống xanh như thời “ông bà anh”.

Mỗi ngày làm một việc nhỏ, nhưng quan trọng là bạn đang hành động. Mỗi ngày hãy đặt ra cho mình một “nhiệm vụ” như đi bộ đến trường, không dùng túi nilon, tự mang bình nước uống đi học thay vì mua chai nước dùng một lần,... để “bảo vệ Trái Đất” và cố gắng thực hiện nó. Cuối cùng đừng quên chia sẻ bài viết cho bạn bè và những người xung quanh để chúng mình cùng nhau sống xanh như thời “ông bà anh”!

Tác giả: Thu Thảo - Bookademy

------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,248 lượt xem