Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Giải Đáp 3 Câu Hỏi Các Sĩ Tử IELTS Thắc Mắc Nhiều Nhất

Trong quá trình thầy tư vấn cho các bạn muốn tham gia học với thầy cũng như các sĩ tử IELTS trên các diễn đàn, có 3 câu hỏi mà tần suất xuất hiện rất thường xuyên, cứ liên tục xuất hiện, hết bạn này thắc mắc thì lại đến bạn hỏi đặt câu hỏi. Thầy thống kê và trả lời theo kinh nghiệm giảng dạy cũng như nghiên cứu của thầy để các bạn tham khảo.

Câu hỏi #1: Nên bắt đầu học IELTS như thế nào?
Rất nhiều bạn hỏi thầy cách làm thế nào để bắt đầu lộ trình học IELTS? Bởi vì đa số đều cảm thấy vô cùng lúng túng không biết nên bắt đầu như thế nào với trình độ tiếng Anh còn yếu kém. Làm việc gì cũng vậy, bước khởi đầu luôn là điều khó khăn, nhưng một khi các bạn bắt tay vào làm thì mọi việc cứ thế mà tiến triển, khởi động lộ trình IETLS cũng không phải là ngoại lệ. Thầy tư vấn để giúp các bạn khởi động lộ trình IELTS bằng cách bắt tay vào thực hiện Giai đoạn 1 trong lộ trình học IELTS của thầy gồm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Củng cố kiến thức nền tảng (Language Practice)
Giai đoạn 2: Trang bị công cụ (Exam Practice)
Giai đoạn 3: Giải đề thi IELTS (Practice Tests)

Giai đoạn 1 có 3 việc phải làm:
• Củng cố kiến thức văn phạm (grammar)
• Xây dựng vốn từ vựng (vocabulary)
• Chỉnh sửa lại phát âm (pronunciation)

Có 2 phương thức thực hiện:
1) Phương thức 1: Dành cho các sĩ tử IELTS có trình độ Sơ cấp (Elementary)
Các bạn có thể tham gia vào 1 khóa học pre-IELTS tại các trung tâm hoặc “tầm sư học đạo”. Khi đó, các bạn có thuận lợi là không phải lo về việc tìm kiếm giáo trình, thầy cô lẽ cung cấp cho các bạn. Ngoài giờ học ôn tập lại kiến thức về văn phạm thì các bạn phải chịu khó về nhà làm càng nhiều bài tập càng tốt. Về từ vựng thì các bạn phải chịu khó tập kỹ năng tra từ điển cho thuần thục. Đây là 1 kỹ năng rất quan trọng, nó giúp cho các bạn xây dựng vốn từ để thi IELTS.

Lưu ý, có 1 quan niệm sai lầm đó là, cho dù kiến thức cơ bản yếu nhưng vẫn ráng tự học, nhưng không hiệu quả do kiến thức yếu và thiếu, rồi sau đó mới đi học luyện thi! Giống như thầy đã nói giai đoạn này giống như bạn đang đổ móng khi bạn xây nhà, nếu không đổ móng cho thật vững thì không sớm hay muộn căn nhà sẽ bị lún thậm chí sụp đổ! Yếu kiến thức nền tảng, các bạn hầu như không có khả năng đạt điểm thi IELTS cao như mong muốn.

2) Phương thức 2: Dành cho các sĩ tử IELTS có trình độ Trung cấp (Intermediate) và Cao cấp (Advanced)
Các bạn có thể tự ôn tập hiệu quả nếu các bạn có trình độ Trung cấp trở lên. Còn chỉ ở trình độ Sơ cấp, thì lời khuyên của thầy là phải “tầm sư học đạo” vì không thể tự học hiệu quả khi trình độ quá yếu. Khi tự học thì vấn đề khó khăn đó là tìm cho ra giáo trình phù hợp với trình độ của bản thân. Vậy thì phải làm thế nào? Thầy giới thiệu cho các bạn tài liệu "IELTS Language Practice" của 2 tác giả Michael Vince và Amanda French. Đây là tài liệu rất hay và chuẩn mà thầy đã và đang sử dụng để giảng dạy lớp IELTS 3.0 offline của Giai đoạn 1 trong chương trình Luyện thi IELTS của thầy, dành cho các bạn muốn củng cố lại văn phạm (grammar) và từ vựng (vocabulary). Giáo trình này họ trình bày lý thuyết và ngay kế bên là các bài tập thực hành liên quan trực tiếp đến các dạng thức thi IELTS, với cách trình bày như vậy rất thuận lợi cho các bạn ôn tập. Thầy cũng đã post bài viết của thầy giới thiệu tài liệu này rất nhiều lần để các bạn tham khảo.

Vấn đề tiếp theo mà các bạn hay hỏi, đó là mất bao lâu cho Giai đoạn 1? Thực tế, không có khung thời gian chuẩn cho tất cả các đối tượng, thời gian dài hay ngắn tùy theo điều kiện, thái độ, và động cơ học tập của mỗi cá nhân. Với điều kiện học tập bình thường, có nghĩa là học từ 5-7 giờ/tuần thì giai đoạn này sẽ mất khoảng 3 tháng đối với trình độ Sơ cấp giống như chương trình của thầy đang dạy, các bạn có thể nắm chắc 12 thì (tense) của tiếng Anh. Dĩ nhiên, trong suốt lộ trình IELTS các bạn cứ vẫn phải ôn tập thường xuyên. Nếu trình độ Trung cấp trở lên thì thời gian có thể rút ngắn.

Câu hỏi #2: Tại sao luyện và giải đề IELTS hoài mà vẫn không nâng trình được?
Một khi kiến thức căn của bạn đã vững chắc bao gồm việc nắm vững văn phạm và vốn từ vựng đạt chuẫn khoảng 3000 từ trở lên, các bạn có thể bắt tay vào luyện và giải đề IELTS. Tuy nhiên, vấn đề là đa số các bạn khi lao vào giải đề thì cảm thấy không hiệu quả, cố gắng giải đề nhưng không lên trình điểm số cứ sàng sàng dậm chân tại chỗ, thậm chí đồi khi bị rớt nữa! Vậy nguyên nhân do đâu?

Theo qui trình luyện thi IELTS bài bản của thầy gồm có 3 giai đoạn:
I. Giai đoạn 1: Củng cố kiến thức nền tảng (Language Practice)
II. Giai đoạn 2: Trang bị công cụ (Exam Practice)
III. Giai đoạn 3: Giải đề thi IELTS (Practice Tests)

Như vậy khi bắt tay vào luyện và giải đề thì các bạn đến Giai đoạn 2. Trong giai đoạn này, muốn luyện và giải đề đạt hiệu quả và lên trình thì các bạn phải trang bị cho được bộ công cụ (toolkit) để làm bài thi IELTS gồm 3 phần:
1) Kỹ năng (skill): Trang bị các kỹ năng làm bài thi IELTS cho từng phần thi.
2) Chiến lược (strategy): Lập chiến lược làm bài thi IELTS cho từng phần thi.
3) Chiến thuật (tactic): Đề ra các chiến thuật để thực hiện thành công chiến lược làm bài thi IELTS cho từng phần thi.

Trang bị 3 phần này như thế nào? Các bạn phải “tầm sư học đạo” để thầy cô trang bị cho các bạn. Để nắm vững được bộ công cụ (toolkit) này, ngoài lý thuyết ra các bạn phải áp dụng làm bài tập cho từng phần việc cụ thể. Ở giai đoạn này, mục tiêu là cố gắng nắm bắt và trau dồi chứ không không nên chạy theo áp lực thời gian. Ví dụ, khi thực tập kỹ năng skimming chẳng hạn, các bạn không cần làm quá nhanh mà hãy thực tập ở tốc độ chậm sau đó tăng dần lên.

Một khi đã trang bị được bộ công cụ (toolkit) gồm các kỹ năng (skill), chiến lược (strategy), và chiến thuật (tactic), các bạn có thể ứng dụng chúng vào thực tế giải các đề thi IELTS, đó là Giai đoạn 3. Khi giải đề, các bạn cố gắng tạo ra cho bản thân 1 môi trường càng gần giống môi trường khi thi thật càng tốt. Nếu có được điều kiện như vậy, các bạn mới có thể đánh giá được trình độ IELTS của mình 1 cách khách quan nhất.

Câu hỏi #3: Học IELTS ở đâu hay học thầy cô nào cho hiệu quả?
Tuy không phải ai cũng biết việc tham gia học để trang bị 1 số kiến thức nhất định trước khi tự học là điều quan trọng, có nhiều bạn tâm sự với thầy là đã thử cố gắng tự học nhưng không hiệu quả nên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc “tầm sư học đạo”. Đây là cụm từ thầy rất hay dùng khi khuyên các bạn nên tìm thầy cô dạy IELTS giỏi để theo học trước khi bắt tay vào tự học và luyện IELTS. Tuy nhiên, việc này nghe có vẻ dễ nhưng thực tế lại rất khó, bởi vì hiện giờ có quá nhiều “sư” để “tầm”! Thế thì “sư” nào giỏi đây?

Các bạn có thể áp dụng các phương cách sau:
1) Hỏi xem bạn bè mình ai đã đi học để giới thiệu.
Ưu: Đáng tin cậy vì bạn bè giới thiệu mà.
Khuyết: Có “sư” phù hợp với bạn mình nhưng chưa chắc lại hợp với mình!

2) Xin tham gia học thử để đánh giá xem có phù hợp hay không.
Ưu: Chính bản thân có thể tự đánh giá được “sư” đó có phù hợp hay không.
Khuyết: Không phải “sư” nào cũng cho học thử, thậm chí cho thử mà còn phải mất tiền!

Thầy liệt kê ra 1 số các tiêu chí để biết “sư” tốt hay không để các bạn tham khảo:
Dạy bài bản và hệ thống hay không?
Cung cấp kiến thức nền tảng?
Hướng dẫn cho bạn cách tự học?
Tạo cảm hứng học tập?
Nhiệt tình tư vấn và giúp đỡ việc học tập khi bạn cần?

Chúc các bạn “tầm sư học đạo” thành công!

[Thầy Vĩnh Huy Fulbrighter]

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

293 lượt xem