Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Năm Cách Cải Thiện Kỹ Năng Ra Quyết Định

Bạn luôn muốn đưa ra quyết định tốt nhất khi có quá nhiều sự lựa chọn. Thế nhưng đổi lại, bạn phải đối mặt với các cuộc đấu tranh tâm lý gay gắt, thậm chí hối hận khi lựa chọn của mình không phải tốt nhất. Nếu bạn không muốn cảm giác “sợ phải hối hận” ám ảnh mình, hãy tham khảo bốn kỹ năng còn lại trong bài viết sau đây.

Trong cuộc sống ngày nay chúng ta phải đối diện với nhiều thử thách khác nhau. Một trong số đó chính là việc có quá nhiều sự lựa chọn. Đây là một thử thách có thể gây ra nhiều khó khăn nếu không có sự chuẩn bị. 

Quá nhiều lựa chọn

Đây là câu chuyện trích dẫn từ quyển sách Bộ Óc Hữu Hiệu của nhà tâm lý học Daniel J. Levitin. Levitin mô tả một cuộc gặp gỡ với một sinh viên của ông tại hiệu sách của trường đại học. Lúc ấy, trông cô sinh viên khá phân vân.

Cô ấy than thở rằng “Cuộc sống ở Mỹ đôi khi thật kinh khủng”.

Levitin hỏi “So với thời Liên Xô chiếm đóng Rumani thì sao?!”

Cô ấy trả lời “Vâng. Ở Rumani, chỉ có ba loại bút. Khi khó khăn thì một cây bút cũng không có. Nhưng ở đây thì có đến 50 loại! Em mất một tiếng chỉ để đọc các nhãn bút”. 

Hệ thống ra quyết định của não không sắp xếp ưu tiên

Bút lông hay bút mực? Bút nước hoặc bút có thể xóa? Bút bi thường hay bút bi lăn? Chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Và tại sao chúng ta phải làm vậy? Quá nhiều các lựa chọn không chỉ làm chúng ta tốn thời gian. Nguồn lực quý báu của chúng ta còn đang bị lãng phí trong những quyết định kém quan trọng. Thần kinh học có giải thích rằng hệ thống ra quyết định trong não của chúng ta không sắp xếp thứ tự ưu tiên. Điều này có nghĩa rằng do mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với quá nhiều thông tin để lựa chọn, chúng ta không còn năng lượng để đưa ra các quyết định quan trọng. 

Tác giả kiêm nhà tư vấn Dan Johnston, nhà sáng lập Giấc Mơ Toàn Cầu đồng quan điểm rằng “Tôi thấy rằng vấn đề không những là số lượng các quyết định, mà còn là thời gian chúng ta dành ra để suy nghĩ. Mỗi vấn đề làm cạn kiệt nguồn suy nghĩ có hạn của bạn, do vậy, ngay lúc bạn đưa ra quyết định mới, tự nhiên bạn lại cảm thấy do dự.” 

Chúng ta ai cũng sợ phải hối hận

Đúng vậy. Việc chọn một hương vị kem đôi khi cũng là sự đấu tranh tâm lý gay gắt. Dù nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng điều này hoàn toàn xuất phát từ cảm giác sợ hãi. Sẽ thế nào nếu bạn không thích vị sôcôla? Sẽ thế nào nếu vị vani ngon, nhưng lại không ngon bằng vị bơ đậu phộng? Trường hợp xấu nhất, bạn sẽ lãng phí tiền khi chọn nhầm vị kem không ngon. Nhưng liệu đó có phải là một rủi ro tồi tệ? Nhìn lại mọi sự việc, thực sự không có nhiều thứ chúng ta cảm thấy hối hận. 

Dưới đây là năm cách phân biệt giữa các quyết định lớn và nhỏ. Hãy để dành nỗi sợ phải hối hận vào những lúc cần thiết và đưa ra các lựa chọn khả thi khôn ngoan nhất. 

1. “Hài lòng” là được

Một giải pháp đơn giản là “biết hài lòng”. Hãy thấy vậy là đủ với những gì làm bạn hài lòng. Chọn hộp bút mực thứ nhất, xem nhãn hiệu, nếu trông nó có vẻ đủ tốt, vậy mua thôi. Những người hạnh phúc là những người hài lòng với những gì họ có, chứ không phải nhiều hơn. Vì vậy, bạn có thể không có loại bút tốt nhất, nhưng bạn cảm thấy hài lòng, vậy là đủ rồi. Chúc mừng! Bạn đã tránh được một cuộc đấu tranh tâm lý để ra quyết định. 

2. Thu hẹp các lựa chọn

Mua sắm giày trực tuyến ư? Hãy sử dụng các bộ lọc, chọn sắp xếp theo khung giá cả, cỡ giày và kiểu dáng ưa thích. Như thế, bạn không phải kéo hết tận bảy mươi trang sản phẩm, và bạn cũng tìm thấy thứ mình cần một cách nhanh chóng mà không bị phân tâm. Ngay cả khi bạn mua nhiều hơn một mặt hàng, bạn nên sử dụng các bộ lọc và tập trung vào một món tại một thời điểm. Sẽ nhanh hơn (và dễ dàng hơn) nếu tách việc mua giày thể thao và giày bốt ra riêng. 

3. Tham khảo ý kiến mọi người

Tham khảo với chuyên gia, chẳng hạn như nếu bạn đang gặp khó khăn khi chọn màu phòng, hãy hỏi người thiết kế nội thất. Tất nhiên, đừng quá phụ thuộc. Hãy tự mình nghiên cứu. Nhưng một khi bạn đã thu hẹp những lựa chọn rồi, bạn có thể thảo luận chúng với một người bạn tin cậy hoặc ai đó có kinh nghiệm trong lĩnh vực, sau đó thực hiện theo đề xuất của họ. 

4. Thiết lập thời hạn

Johnston là người đề xướng việc thiết lập thời hạn. "Nếu bạn không vướng bận về thời gian, bạn cân nhắc từng lựa chọn khả thi. Đặt giới hạn cho bản thân thúc đẩy việc suy xét nhanh và quyết đoán". Hãy tự tạo cho mình một thời hạn thích hợp để đưa ra quyết định cần thiết. Nếu chỉ là chọn thức uống, cần hai đến năm phút là đủ. Nếu bạn tìm mua nhà vào mùa hè thì hãy chốt quyết định vào tháng Tư. 

5. Dùng quá khứ làm cẩm nang

Tác giả kiêm nhà tâm lý trị liệu Tiến sĩ Robi Ludwig khuyên rằng hãy xem lại các quyết định trước đây của bạn. "Khi chúng ta có nhiều lựa chọn, lo lắng và rối loạn bắt đầu gia tăng. Không ít lần khi bạn thấy bối rối về việc chọn hướng đi nào, điều nào đúng, điều nào sai. Vì vậy hãy tập trung vào những quyết định đã đưa ra trong quá khứ, và sử dụng nó như một cẩm nang để giúp bạn giải quyết vấn đề.” 

Hãy ghi nhớ những điều trên, bạn sẽ được trang bị đầy đủ và tự tin để đưa ra quyết định nhanh hơn. Chúc bạn may mắn!

Theo: hrinsider.vietnamworks.com

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

438 lượt xem