Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Phương Pháp Điều Chỉnh Các Mối Quan Hệ Một Cách Hợp Lí

Trong vòng 24 giờ vừa rồi, bạn đã liên lạc với những ai? Đồng nghiệp cùng công ty, hội bạn thân, gia đình hay bạn facebook? Mỗi ngày, chúng ta liên lạc và tạo kết nối với một số lượng người nhất định. Có thể là đó là bạn bè, gia đình, đồng nghiệp,… Tuy nhiên, không phải tất cả trong số họ đều là những mối quan hệ đáng để bạn đầu tư vào. Bởi vì khả năng cao đó không hẳn là những con người thực sự quan trọng mà chỉ đơn thuần là người quen.

Trong khi đó, những người có ảnh hưởng thực sự với cuộc đời bạn và cần bạn đầu tư lại không có đủ thời gian tương tác với bạn. Quả là một sự bất công!

Công nghệ thật sự rất tuyệt vời bởi vì nó cho phép con người dõi bước theo những con người mà chúng ta có thể đã lãng quên từ lâu. Tuy nhiên, cùng một lí do đó, chúng ta lại tương tác với người khác theo cách rất khác với cách chúng ta từng làm trước đây.

Trong quá khứ, chúng ta không kết nối với quá nhiều người.

Trong quá khứ, chúng ta thường kết nối với những người chúng ta có thể gặp mặt được cả ngày – những người bạn đời thực, những thành viên gia đình và nhất là đồng nghiệp. Nếu chúng ta muốn liên hệ với người nào đó ở xa, không thuộc vào nhóm ở trên, thì phải gọi điện để có thể nghe họ nói hoặc hẹn gặp ở đâu đó. Và khi chúng ta quyết định gặp một ai đó, chúng ta thường rất đầu tư cho cuộc gặp này.

Khi bạn đầu tư thời gian vào một người, bạn đang lấp đầy thời gian biểu của mình với họ và cả hai có thể cùng nhau tạo ra những quãng thời gian thực sự có chất lượng.

Có những người mà khi thời gian trôi qua, bạn và họ không thực sự dành thời gian gặp mặt nhau nữa thì có nghĩa là họ đang dần xa rời khỏi cuộc đời bạn. Mối quan hệ xuất hiện và biến mất cũng là điều bình thường. Nếu chúng ta phải vác một “bao tải” chứa các mối quan hệ thì theo thời gian, chúng ta sẽ phải loại bỏ đi một trong số đó ở dọc đường. Đi càng xa, sẽ có những con người mới và họ sẽ thế chỗ những con người cũ.

Ngày nay, kết nối với người khác quá dễ dàng.

Facebook, email và tin nhắn cho phép chúng ta tạo kết nối với người khác ngay tức thì, kể cả khi họ đang sống ở một đất nước khác. Và không chỉ là một người, mà là cả một nhóm người – chat theo nhóm cho phép con người đồng thời tạo liên hệ với vô số người khác. Nếu bạn không thích chat, chỉ cần ghé vào trang Facebook người quen ở xa là cũng đủ biết hiện nay họ đang làm gì.

Mặc dù những sự kết nối online đó thường khá hời hợt. Nhưng cứ thử nghĩ xem, bao nhiêu trong số những người “bạn facebook” kia đã thực sự gặp bạn ở ngoài đời nhiều hơn một lần? Kể cả khi bạn với họ không biết nhau, bạn lại biết tất cả về họ ! Những kiến thức đó sẽ là vô dụng bởi vì cả hai chẳng hề có sự kết nối nào ở ngoài đời thật.

Theo bước chân cuộc đời, bạn sẽ ngày càng gặp nhiều hơn những trường hợp như vậy. Có thể một thời điểm nào đó bạn sẽ cảm thấy hay ho, như kiểu mình có nhiều quan hệ và khá nổi tiếng, thì cuối cùng bạn cũng sẽ chỉ thực sự tạo quan hệ với những người mà có ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn mà thôi. Thay vì để các mối quan hệ tự rời bỏ cho bớt loãng, bạn lại đang cố gắng mang quá nhiều mối quan hệ bên mình mà thực ra chẳng để làm gì cả.

Thân thiết tốt hơn xã giao.

Chất lượng rõ ràng quan trọng hơn số lượng khi mà nói đến chuyện quan hệ. Nhiều mối quan hệ hơn có thể có ý nghĩa là nhiều người bạn xã giao đang lấy đi thời gian quý giá của bạn hơn. Và quan trọng là cần làm cho mỗi mối quan hệ hiện có đều thực sự có giá trị.

Trong quá khứ, 80% thời gian trong ngày được con người dành cho những người mà thực sự quan trọng. Còn bây giờ chúng ta dành lượng thời gian tương tự cho mạng xã hội, cho những người “bạn” ảo và cho những dòng tin nhắn.

Hiểu được ai quan trọng với bạn và ai chỉ là xã giao.

Trông có vẻ khá thực dụng khi mà phân loại bạn bè của bạn thành từng nhóm nhưng sẽ còn ác độc hơn khi phí hoài thời gian của chính mình với những người không quan trọng với bản thân. Tôi đã viết về khái niệm làm gọn quan hệ bạn bè trong bài: The Harsh but Honest Truth About Friendship Decluttering. Sau đây là cách thức thực hiện:

Lướt qua danh sách bạn bè “thật” của bạn và làm một dạng danh sách Code-Màu. Màu đỏ dành cho những người ít tiếp xúc với bạn, và ích kỉ trong cuộc sống. Cho những người này vào danh sách những người phí phạm thời gian. Những người còn lại thì hãy xếp vào màu xanh dương (gần như đã hờ hững nhưng vẫn còn tiềm năng) và xanh lá(những người bạn thật sự). Loại bỏ hết những mối quan hệ màu đỏ và tập trung phát triển màu xanh.

Quay lại với danh sách này sau một vài tuần và xem liệu có mối quan hệ nào vẫn đang “lạc lối” hay đáng bị xếp vào danh sách màu đỏ. Nếu có, hãy từ bỏ những con người này. Mặc dù việc này trông khá là dị và có thể bạn lo sợ họ biết được và tức giận, thực tế là bạn vẫn phải làm điều tốt nhất cho bản thân mình và nuôi dưỡng những gì bạn thực sự quan tâm đến.

Nếu có ai đó bất chợt tiến lại hỏi bạn, rằng tại sao lâu rồi không thấy những dòng post hay tin tức từ bạn nữa (bởi vì bạn đã hủy liên lạc), thì hãy thành thật: bảo họ rằng bạn cần tập trung nhiều vào gia đình hiện tại và bạn bè để có thể phát triển bản thân một cách tốt nhất.

Hãy ghé qua bài viết này để xem bạn có thể kết nối với những người bạn thực sự như thế nào: I Delete 564 Friends On Facebook But I Saved 100 Real Life Friendships.

Có những mối quan hệ xứng đáng để bạn bỏ thời gian cùng.

Nếu bạn đang ở tình trạng tương tự những gì được viết ở trên, hãy tắt máy và bắt đầu thanh lọc danh sách bạn bè ngay bây giờ. Loại bỏ đi những mối quan hệ bạn tốn cả ngày chẳng được việc bởi vì việc này rất đơn giản. Thay vào đó, hãy dành thời gian và nỗ lực hơn vào những con người quan trọng hơn. Thời gian, bạn nợ họ điều đó và bạn cũng đang nợ chính bản thân mình.

Thân ái,

Theo toisong.net

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

848 lượt xem