Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Từ Hôm Nay Mình Nên Làm gì, Để Ngày Mai Tiến Bộ Hơn

Mình xem và đọc rất nhiều lời khuyên từ những người thành công đi trước, và đây là một số thứ mà bản thân mình đang áp dụng mỗi ngày hiện tại.

#5. ĐI KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Một năm mình phấn đấu đi du lịch được ba lần – hai lần trong nước và một lần đi ra nước ngoài. Mục đích đi du lịch thì rất nhiều:

  • Đi những nơi ở Việt Nam để thấy Việt Nam vẫn có nhiều chỗ thật là đẹp.
  • Đi đến những vùng quê Việt Nam để thấy người dân tuy khổ nhưng họ vẫn vô tư thế nào. Người thành phố sướng hơn nhiều mà lúc nào cũng lo lắng.
  • Đi sang nước ngoài để học về những văn hoá mới; có những thứ mình nghĩ là phải như vậy ở Việt Nam thì ở nước khác lại khác hoàn toàn. Chuyện lái xe ở làn bên phải chẳng hạn.

Mình thấy đi du lịch trong nước cũng không có đắt quá, kinh phí khoảng 2-3 triệu là có thể đi được một tỉnh rồi. Đi nước ngoài thì hãy bắt đầu bằng các nước Đông Nam Á, Cambodia, Thái Lan chỉ tốn 5-6 triệu thôi, sau đó cố gắng tiết kiệm nhiều hơn nữa để đi Hàn Quốc, Taiwan chẳng hạn.

Năm 2017 mình đi được Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang. Nước ngoài thì đi được Cambodia và Thái Lan.

#4. MỞ MỘT TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM

Mình đang tìm hiểu về khái niệm compound interest rate, và đại loại mình hiểu cơ bản là càng tiết kiệm được sớm thì về già càng có nhiều xiền hơn. Đây là một ví dụ:

Thế nên mình đã dùng Vietcombank mở luôn một tài khoản tiết kiệm, để tiền vào đó trước đã, tính sau. Cách tiết kiệm trước tiên của mình rất đơn giản, mỗi khi có một khoản thu nhập gì đó, mình bỏ ra 1/3 số tiền ra ngoài – cuối tháng gộp lại bổ sung vào tài khoản tiết kiệm

Screen Shot 2017-10-15 at 10.11.06 am.png

#3. ĂN NHỮNG GÌ MÌNH HIỂU

Mình đang đặt mục tiêu là mỗi tháng dành ra 1 Pomodoro để đọc về Nutrition, để biết được những thứ cho vào mồm có ích lợi và tác hại gì.

Mình sẽ đọc ở trang này: https://www.nutrition.gov/

Và xem ở đây:

#2. TẬP THỂ DỤC

Mỗi ngày mình đang cố gắng dành ra 1-2 tiếng để phấn đấu vận động cơ thể. Mình đi tập gym, đi bơi, đi leo núi nhân tạo, chạy bộ, tập ở nhà – tuỳ thời điểm.

Cách đây khoảng 2 năm mình có 51kg, cơ thể thuộc dạng siêu gầy. Hiện tại thì được khoảng 61kg, chưa được 6 múi nhưng lúc nào cũng thấy cơ thể rất khoẻ khoắn.

#1. DÀNH THỜI GIAN ĐỂ YÊU THƯƠNG

Thời gian ngắn ngủi lắm, đừng dành nó cho những điều tiêu cực, những cuộc cãi vã, nhưng thông tin chẳng hay. Hãy dành nó để yêu thương nhau.

Đây là một video rất hay:

 
Theo anhtuanle.com

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,140 lượt xem