Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Vì Sao Bạn Học Tiếng Anh Hoài Mà Không Giỏi

VÌ SAO BẠN HỌC TIẾNG ANH HOÀI MÀ KHÔNG GIỎI?

Thầy sưu tầm được 1 bài viết khá hay, tuy nhiên có 1 điều thầy không đồng tình với quan điểm của tác giả. Thầy đăng kèm theo nhận xét của thầy về từng quan điểm.

Chẳng phải vẫn có rất nhiều người vẫn giỏi tiếng Anh mặc dù họ chẳng một ngày đi nước ngoài? Chẳng phải vẫn có rất nhiều người vẫn giỏi tiếng Anh dù họ chẳng bao giờ được học những lớp đắt tiền? Chẳng phải vẫn có rất nhiều người đi từ chỗ mất căn bản tiếng Anh ngày càng tiến bộ và giỏi hơn đó sao? Vậy lý do gì khiến bạn học tiếng Anh dù 7 năm hay 10 năm rồi mà mãi không giỏi? Dưới đây là 4 nguyên nhân chính:

1. Bạn không được hướng dẫn bài bản
Tiếng Anh có quá nhiều thứ phải học và bạn không biết bắt đầu từ đâu. Bạn không biết cái nào quan trọng, học cái gì trước, cái gì sau và phương pháp học như thế nào.

Để học tiếng Anh hiệu quả, bạn phải được thiết kế một hệ thống bài học mà bạn có thể dễ dàng học theo với niềm vui, sự thích thú, đồng thời tăng khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn sau mỗi buổi học.

Nhận xét của thầy: Điều này hoàn toàn chính xác! Nếu các bạn không học hành 1 cách bài bản và có hệ thống thì học rất khó tiến bộ. Sự tư vấn cách học bài bản của 1 người thầy giỏi sẽ giúp các bạn tiết kiệm tiền bạc, thời gian, và công sức. Thầy gọi đây cách học tiếp cận 1 cách có hệ thống (Systems Approach).

2. Bạn quá coi trọng từ vựng và ngữ pháp
Bạn hãy nhớ rằng từ vựng và ngữ pháp không phải là tất cả trong một ngôn ngữ. Chúng chỉ chiếm 7% trong giao tiếp mà thôi, 93% còn lại là cảm xúc và ngôn ngữ cơ thể. Vậy mà bấy lâu nay bạn cứ chỉ tập trung vào ngữ pháp, từ vựng.

Hãy nhớ lại lúc bạn học tiếng Việt. Không phải mãi tới khi vào lớp 1 bạn mới học tiếng Việt. Bạn đã học tiếng Việt từ trong bụng mẹ và nhiều năm sau đó. Quá trình học tiếng Việt của chúng ta đó là từ việc nghe. Bạn nghe từ trong bụng mẹ cho tới khi bạn sinh ra và tới khi bạn có thể nói được những âm đơn giản đầu tiên như “pà pà”, và khi bạn vào mẫu giáo cô giáo bắt đầu dạy bạn đọc những chữ như O, A, C, … và khi bạn vào lớp 1 bạn mới bắt đầu tập viết.

Do đó, bạn cần tiếp xúc với 1 ngôn ngữ bằng cách nghe và lặp đi lặp lại nhiều đến mức nhuần nhuyễn, thấm sâu vào đầu để bạn có thể ghi nhớ và sử dụng mà không cần suy nghĩ như khi bạn sử dụng tiếng Việt. Sau đó bạn mới tìm hiểu ngữ pháp hoặc bạn tìm hiểu ngữ pháp song song với quá trình trên.

Nhận xét của thầy: Quan niệm này hoàn toàn sai lầm và có tính chủ quan! Như thầy luôn khẳng định khi tư vấn và dạy cho sinh viên và học viên của mình: "Văn phạm là nền tảng của mọi kỹ năng tiếng Anh (Grammar is the key to English)". Bỏ qua văn phạm, bạn sẽ tự trang bị cho mình 1 loại tiếng Anh "bồi" không chuẩn, không hơn không kém. Các bạn hãy nhớ rằng từ vựng và ngữ pháp không phải là tất cả trong một ngôn ngữ, nhưng lại là nền tảng kiến thức cơ bản nhất của ngôn ngữ.

3. Bạn học để thi chứ không học để sử dụng
Đây chính là nguyên nhân chính khiến rất nhiều người học tiếng Anh hoài mà mãi vẫn không thể sử dụng được. Hầu hết học sinh và sinh viên vẫn đang học tiếng Anh chỉ để đối phó với thầy cô giáo, đối phó với những bài kiểm tra, những kỳ thi chứ họ không hề chú trọng vào việc làm thế nào để có thể sử dụng tất cả những gì họ đã học được. Hoặc cũng có những người học rất nhiều, cố gắng học thật nhiều từ vựng, thật nhiều ngữ pháp, học hết cuốn sách này rồi lại đến cuốn sách khác nhưng họ chẳng bao giờ đem những gì họ học được ra để sử dụng và cuối cùng họ học thì nhiều nhưng nhớ chẳng được bao nhiêu.

Để sử dụng hay nói được tiếng Anh, không còn cách nào khác, bạn phải biến những kiến thức của bạn thành kỹ năng bằng cách tập nói thật nhiều, sử dụng nhiều lần những gì mình biết. Bạn nên nhớ bạn chẳng thể bơi được nếu bạn chỉ ở trên bờ và học những kỹ năng bơi. Bạn chỉ có thể bơi được khi bạn nhảy xuống nước.

Nhận xét của thầy: Chuẩn! Học mà không hành thì chỉ có... vứt đi thời gian, công sức, và tiền bạc mà mình đã đầu tư vào. Thế thì sử dụng như thế nào? Áp dụng những gì bạn đã học vào bất kỳ môi trường tiếng Anh nào: sách báo, phim ảnh, học tập, công việc, cũng như trong cuộc sống.

4. Thiếu tính kiên trì
Dường như khi một ai đó hỏi về việc học tiếng Anh, bao giờ họ cũng hỏi những câu đại loại như “làm thế nào để có thể nói tốt tiếng Anh trong một thời gian ngắn”, hay “Tôi chỉ có 3 tháng để học tiếng Anh vậy làm thế nào để có thể giao tiếp được?”.

Khẳng định 100% rằng không ai có thể giỏi tiếng Anh chỉ sau dăm bữa, nửa tháng. Bạn cần phải trải qua quá trình học và sử dụng thường xuyên. Một số bạn thất bại khi họ học tiếng Anh không phải vì bạn không có khả năng mà do bạn bỏ cuộc quá sớm. Hãy nhớ rằng bạn chưa thể “chạy” được khi bạn vẫn còn đang phải “tập bò”. Chỉ cần bạn thấy hôm nay bạn tiến bộ hơn hôm qua, bạn hãy tiếp tục và kiên trì vì bạn đang đi đúng hướng. Đừng bao giờ bỏ cuộc.

Nhận xét của thầy: Không còn gì đúng hơn! Rất nhiều bạn hỏi thầy: "Để có tiếng Anh như thầy thì mất bao lâu?" hay "Để học giỏi tiếng Anh thì tốn khoảng bao lâu?". Câu trả lời của thầy đó là, học tiếng Anh là 1 quá trình chứ không phải tính theo tháng hay năm! Quá trình này nhanh hay chậm là hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ và động cơ học tập của người học. Nếu thiếu tính kiên trì thì bạn sẽ không bao giờ giỏi tiếng Anh!

Nothing is impossible, if you really try so hard.

Theo Thầy Vĩnh Huy FulBrighter

 
 
 
 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,702 lượt xem