Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Vừa Học Tiếng Anh Hiệu Quả, Vừa Giải Trí Với 6 Bộ Phim Hài Kịch Tuyệt Vời

Bạn có khi nào cảm thấy học tiếng Anh không hiệu quả vì bạn không thích? Liệu tiếng Anh có khiến bạn nhàm chán vì những lý thuyết suông bạn chẳng nhớ nổi? Đó là hạn chế chung của những người không đam mê với thứ ngoại ngữ này. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể khiến việc học tiếng Anh trở nên thú vị hơn bao giờ hết với 6 bộ phim sitcom hài hước sau đây:

1. “Cheers” (1982-1993)

Đứng đầu trong danh sách 6 bộ phim hài kịch tiếng Anh không thể bỏ qua chính là bộ phim “Cheers”.   Vậy tại sao “Cheers” là một bộ phim sitcom tuyệt vời để học tiếng Anh? Bộ phim chỉ quay tại một địa điểm và khiến bạn không bị phân tâm bởi bối cảnh khác nhau. Bạn sẽ biết cách sử dụng từ ngữ ở từng thời điểm thích hợp và giúp cuộc đối thoại dễ dàng hơn rất nhiều và đương nhiên cũng hài hước hơn nữa.

2. “Frasier” (1993-2004)

Một chương trình yêu thích khác từ những năm 90 chắc chắn là “Frasier.” Tại sao “Frasier” là một bộ phim sitcom tuyệt vời để học tiếng Anh nhỉ?

Frasier, Niles và Martin đều có giọng nói khá rõ ràng và thực sự dễ hiểu giúp bạn học tiếng Anh. Sau khi xem một vài tập bạn sẽ thấy “Frasier” chứa đựng đầy sự thông minh và hài hước.

3. “The Simpsons” (1989-present)

“The Simpsons” xứng đáng được xếp vào hạng top những năm 90. Nhiều người còn băn khoăn tại sao “The Simpsons” là một bộ phim sitcom tuyệt vời để học tiếng Anh?

Mặc dù đây là một chương trình hoạt hình, nhưng các cuộc hội thoại diễn ra giữa các nhân vật đều rất thực tế, và thường xuyên liên quan đến chủ đề gia đình. “The Simpsons” là cách hoàn hảo để học các cụm từ trong thực tế cuộc sống.

4. “The Wonder Years” (1998-93)

Kevin Arnold, giờ là một người trưởng thành. Ông ta nhìn lại cuộc sống của mình khi là một thiếu niên vụng về trong những năm 60 và 70. Tại sao “The Wonder Years” là một bộ phim sitcom tuyệt vời để học tiếng Anh? Bởi vì tất cả chúng ta đều trải qua các vấn đề tương tự như Kevin và bạn bè của anh ta. Đây cũng là một cách tuyệt vời để học cách giao tiếp tiếng Anh của giới trẻ.

5. “The Fresh Prince of Bel-air” (1990-1996)

Đây là chương trình hài kịch khiến nam diễn viên Hollywood Will Smith trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng. Với cốt truyện hài hước, đây là một trong những show hit phổ biến nhất từ những năm 90 với giới trẻ ngày nay. Tại sao “The Fresh Prince of Bel-air” là một bộ phim sitcom tuyệt vời để học tiếng Anh đến vậy?

Có lẽ, tất cả các bạn sẽ rơi vào lưới tình với tất cả các nhân vật trong chương trình và nhân vật do Will Smith đảm vai sẽ là nhân vật yêu thích nhất của bạn. Ngoài ra, đây là một cách tuyệt vời để học tiếng Anh đường phố và nhận ra cách các tầng lớp xã hội khác nhau ở Mỹ nói tiếng Anh.

6. “Married With Children” (1987-1997)

Bộ phim kể về các thành viên của gia đình Bundy một gia đình được coi là rối loạn một cách tiêu biểu.

Vậy tại sao ““Married with Children” là một bộ phim sitcom tuyệt vời để học tiếng Anh đến vậy?

Diễn xuất  trên cả tuyệt vời và nếu bạn nghe không hiểu những lời thoại của họ bạn sẽ có thể hiểu hơn thông qua diễn xuất. Đây là một bộ phim hài và bạn sẽ thực sự được tận hưởng cảm giác thoải mái qua nhân vật Al.

Theo felix.edu.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,340 lượt xem