Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HCM] Chương Trình Đối Thoại CCD 6: "Đàn Bà Nước Nam"

Hết hạn

“Phấn son tô điểm sơn hà

Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam”

Trong lịch sử hình thành Việt Nam, người phụ nữ luôn giữ một phần quan trọng trong dòng chảy văn hoá, xã hội, cũng như chính trị. Từ chế độ thị tộc mẫu hệ tới thời Bắc thuộc khi Tam giáo đồng nguyên, từ những ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo đến những phòng trào nữ quyền trong thời Pháp thuộc, từ thời kỳ xác lập toàn quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến thế kỷ 21 ngày nay, vai trò của người phụ nữ Việt Nam đã luôn biến chuyển, bị ảnh hưởng bởi sự giao thoa giữa văn hoá truyền thống và các luồng văn hoá bên ngoài, đồng thời cũng tự tạo ra ảnh hưởng lên bối cảnh xã hội bản địa. Có thể kể đến vô số các ví dụ của những “anh thư nước Việt”, những người phụ nữ đã làm góp phần thay đổi thế cục đất nước, chỉ muốn “cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, […], cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người.”[1]

Để đào sâu tìm hiểu sự biến chuyển của vai trò người phụ nữ trong văn hoá Việt Nam, CCD hân hạnh mời tiến sĩ Bùi Trân Phượng làm diễn giả trong chương trình CCD6 chủ đề “Đàn bà nước Nam”, dựa trên câu khẩu hiệu của báo Phụ nữ Tân Văn. Sinh năm 1950 trong một gia đình có nhiều thế hệ theo nghề giáo, TS Bùi Trân Phượng hoàn thành chương trình trung học Pháp tại trường Marie Curie, đậu Tú tài hạng Ưu, và đi du học Pháp vào năm 1968. Bà tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Lịch sử tại Đại học Paris I, Pháp (1972); tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Paris VII, Pháp (1994). Ngoài kinh nghiệm nhà quản lý giáo dục, bà còn là nhà nghiên cứu khoa học say mê. Các công trình nghiên cứu của bà tập trung vào lịch sử cận hiện đại Việt Nam, đặc biệt là lịch sử của phụ nữ Việt Nam. Đề tài luận án tiến sĩ của bà là: "Việt Nam 1918 - 1945, giới và hiện đại: những nhận thức và trải nghiệm mới"("Viet Nam 1918-1945, genre et modernité. Emergence de nouvelles perceptions et expérimentations"). Những công trình nghiên cứu của bà luôn được các nhà khoa học quốc tế đánh giá là có cái mới về tri thức cũng như phương pháp.

Chương trình CCD6 cùng TS Bùi Trân Phượng mong muốn:

  • Cung cấp kiến thức phổ quát về sự thay đổi của vai trò phụ nữ trong dòng lịch sử Việt Nam từ thời sơ sử cho tới lịch sử hiện đại, tập trung vào ảnh hưởng của sự chồng lớp giữa các dòng văn hoá khác nhau lên vai trò và vị trí của người phụ nữ nước Nam.
  • Đi sâu vào lịch sử phong trào nữ quyền cận-hiện đại ở Việt Nam, đặc biệt là miền Nam, cũng như những gương mặt phụ nữ tiêu biểu có đóng góp to lớn với lịch sử văn hoá xã hội của đất nước.
  • Chia sẻ thông tin về phương pháp luận trong nghiên cứu của TS Bùi Trân Phượng, đặc biệt là việc sử dụng sử liệu cũng như ca dao tục ngữ và tài liệu văn học trong các nghiên cứu về lịch sử vai trò nữ giới Việt Nam.

Trân trọng kính mời quý khán thính giả tham gia chương trình và đối thoại với TS Bùi Trân Phượng cùng CCD.

[1] Trích lời nữ tướng Triệu Thị Trinh, hay Bà Triệu.

  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt (có phiên dịch Tiếng Anh đi kèm).
  • Giá vé

Xem thêm thông tin sự kiện tại đây

Hết hạn

301 lượt xem