Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HCM] Khởi Nghiệp Với Tư Duy Của Người Nhật

Hết hạn

Vào lúc 14h30 chiều thứ Bảy, ngày 25/11/2017 tại không gian CÀ PHÊ THỨ BẢY TRẺ, số 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ diễn ra buổi GIAO LƯU TỌA ĐÀM SÁCH chủ đề: “KHỞI NGHIỆP VỚI TƯ DUY CỦA NGƯỜI NHẬT”

  • Diễn giả: TS NGUYỄN LƯƠNG HẢI KHÔI
  • Khách mời: ThS PHAN ĐÌNH ANH KHOA
  • Chủ trì: Nhạc sĩ DƯƠNG THỤ
  • Đặc biệt: Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt sẽ gửi tặng người tham dự những cuốn sách quý trong Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời của Trung Nguyên.

VÀI NÉT TIỂU SỬ CỦA DIỄN GIẢ NGUYỄN LƯƠNG HẢI KHÔI

TS. Nguyễn Lương Hải Khôi nhận bằng tiến sỹ triết học tại Khoa Triết học, Đại học Nihon, Tokyo, năm 2014, là visiting researcher tại ĐH Hiroshima năm 2015. Hiện là chủ nhiệm Bộ môn Lý luận, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TpHCM. Ngoài ra, ông là thành viên của CLB Café thứ 7 và CLB Tinh hoa Nhật Bản (Japan Heritage Club).

TS. Khôi chủ yếu nghiên cứu về tư tưởng Nhật Bản, động hướng của Nhật Bản trong thế kỷ 21. Ông công bố nhiều công trình khoa học ở Nhật về mỹ học và viết nhiều bài về quan hệ Nhật Bản – Việt Nam trên một số tờ báo phổ biến ở Việt Nam. Về hoạt động xã hội, ông thành lập Câu lạc bộ Tìm hiểu Tinh hoa Nhật Bản, cùng các thành viên Câu lạc bộ tập trung nghiên cứu các thành tựu của Nhật Bản và phổ biến các thành tựu đó cho công chúng Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ông cũng là thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông ở Nhật Bản.

KHÁCH MỜI PHAN ĐÌNH ANH KHOA

Anh Khoa là người Việt đầu tiên trong suốt 83 năm qua nhận được giải thưởng danh giá về thiết kế quảng cáo Mainichi của Nhật khi đang là sinh viên đại học Seika.

Khoa từng được nhiều tờ báo hàng đầu của Nhật đăng tải những bài viết về bộ phim tài liệu dài 45 phút do chính anh thực hiện - “Hai nước Nhật trong cái nhìn của Phan Bội Châu”.

Ngoài giải thưởng uy tín, anh còn giành được học bổng tài trợ toàn bộ học phí và trợ cấp hằng tháng của Chính phủ Nhật, và trúng tuyển vào làm tại Công ty quảng cáo Hakuhodo. Vừa đi làm, anh vừa theo học thạc sĩ tại Đại học Nghệ thuật quốc gia Tokyo. Sau một thời gian làm việc ở Nhật, anh quyết định trở về Việt Nam, lập công ty quảng cáo KAD.

Mới đây, anh cùng các cộng sự người Việt được Nhà Trắng Mỹ chọn để lên kế hoạch và thiết kế không gian nói chuyện của Tổng thống B. Obama trước giới trẻ Việt Nam tại TPHCM.

>>> Đăng ký tham gia sự kiện tại đây

Hết hạn

197 lượt xem