Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Giới Thiệu Sách "Nhiếp Ảnh Đông Nam Á: Một Khảo Cứu" Tại Heritage Space 2017

Hết hạn

Heritage Space thân mời bạn tới dự buổi giới thiệu sách 'Nhiếp ảnh Đông Nam Á: Một khảo cứu, của nhiếp ảnh gia - nhà nghiên cứu Zhuang Wubin đến từ Singapore. Đây là lần ấn bản thứ hai của sách, bởi Đại học Quốc gia Singapore phát hành (NUS Press, 2016) theo dõi sự phát triển của cách thực hành nhiếp ảnh trên 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam.

  • Thời gian: 15:00 - 17:00, Chủ Nhật, 19.11.2017
  • Địa điểm: Thư viện Heritage Space
  • Ngôn ngữ: Anh-Việt, có hỗ trợ chuyển ngữ.
  • Vào cửa miễn phí.

Mạch sách bắt đầu từ chủ nghĩa thực dân và tiếp nối dần đến thời kì đương đại. Quyển sách là công trình hơn 10 năm của Zhuang Wubin, phần lớn chứa đựng các bài phỏng vấn miệng cùng các nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, giám tuyển và các học giả về lĩnh vực làm việc của tác giả. Quyển sách theo dấu tiến trình phát triển của nghệ thuật nhiếp ảnh, nhiếp ảnh báo chí và thời sự cũng như nghệ thuật ý niệm trong vài thập kỉ. Đồng thời, quyển sách còn xem xét quan hệ giữa nhiếp ảnh và chính trị, tôn giáo và văn hóa bên cạnh một số lĩnh vực khác.

Trong buổi nói chuyện, Zhuang sẽ giới thiệu về sự phát triển của nghệ thuật nhiếp ảnh ở Đông Nam Á như một cách để hiểu thêm về tính đa dạng phức tạp của khu vực này. Tác giả ấy hi vọng rằng buổi nói chuyện này sẽ đóng vai trò như một cuộc thảo luận thân thiện với khán giả về vị trí của nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam trong truyền thống mỹ thuật Việt Nam nói riêng và trong khu vực nói chung

Về TÁC GIẢ - ZHUANG WUBIN là ai?

Zhuang Wubin (sinh năm 1978) là một cây viết về các thực hành nhiếp ảnh Đông Nam Á hiện sống và làm việc tại Singapore. Zhuang là người được nhận tài trợ vào năm 2010 của Quỹ Hoàng tử Claud (Prince Claus Fund) (Amsterdam). Zhuang cũng là thành viên ban biên tập của tạp chí Review Nhiếp Ảnh Xuyên Á, một tạp chí do trường Hampshire và phòng xuất xuất bản kinh điển của đại học Michigan xuất bản. Anh được mời tham dự các chương trình nghiên cứu lưu trú của Asia Art Archive, Hong Kong (2015), và Học viên Công nghệ Bandung (2013). Anh là giám tuyển của triển lãm lưỡng niên Chiang Mai Photo Festival (2015-2017).

Với tư cách nghệ sỹ, Zhuang sử dụng Nhiếp ảnh và Văn bản là phương tiện chính để thị giác hóa các cộng đồng cư dân sử dụng tiếng Hoa lưu trú tại khu vực Đông Nam Á.

Zhuang tham gia vào các thuyết trình, triển lãm với vai trò nghệ sỹ và curator và giảng dạy lớp học tại nhiều nơi như Singapore, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Thailand, UAE, China, Indonesia, Laos và Việt Nam.

Xem thêm thông tin sự kiện tại đây

Hết hạn

180 lượt xem