Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Hà Nội Xưa Và Nay - Một Cái Nhìn Về Lại Kinh Kì Quá Khứ

Hết hạn

Table-ronde Tọa đàm
Hanoi d’hier et d’aujourd’hui – À l’occasion de la publication de l’œuvre Hanoi de la première moitié du XXème siècle de Nguyen Van Uan
Hà Nội xưa và nay – Nhân dịp ra mắt bộ sách Hà Nội nửa đầu thế kỉ XX của Nguyễn Văn Uẩn


05.10.2016 - 18h00
Auditorium de l’Espace Hội trường l’Espace


Entrée libre Vào cửa tự do
Langue de la conférence : vietnamien
Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt


Intervenants :
- Le professeur Phan Huy Le, historien
- MC Hong Nhung, Télévision du Vietnam
Diễn giả :
- Giáo sư sử học Phan Huy Lê
- MC Hồng Nhung – Đài Truyền hình Việt Nam

--
Hanoi de la première moitié du XXème siècle est une grande œuvre du chercheur Nguyen Van Uan qui fournit des informations profondes sur l’époque où Hanoi, capitale féodale, se modernise progressivement depuis le règne du roi Tự Đức, en passant par l’occupation française, jusqu’à la libération.
Autour de cette table ronde, organisée à l’occasion de la publication de l’œuvre par Nhã Nam, les intervenants commenteront les transformations passées de Hanoi tout en gardant un œil sur l’avenir…

Hà Nội nửa đầu thế kỉ XX là công trình đồ sộ của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn. Bộ sách đã đáp ứng được sự mong đợi của những người muốn tìm hiểu sâu về Hà Nội giai đoạn biến đổi từ một kinh đô phong kiến sang một đô thị phát triển theo hướng hiện đại, cụ thể là từ thời Tự Đức cuối thế kỉ XIX trải qua thời kì thực dân Pháp chiếm đóng đến ngày Thủ đô hoàn toàn giải phóng. Tọa đàm được tổ chức nhân dịp bộ sách được Nhã Nam phát hành lại, để bàn về những thay đổi của Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.

Link event: https://www.facebook.com/events/1091499847601611/

Hết hạn

576 lượt xem