Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[HN] Hands-on My Youth “Gửi Lại Tuổi Trẻ Của Tôi” – Cơ Hội Giao Lưu Với 120 Cựu Sinh Các Chương Trình Học Bổng Sứ Quán Mỹ Trên Toàn Quốc

Hết hạn

HANDS-ON MY YOUTH

“Gửi lại tuổi trẻ của tôiNơi người lớn sẻ chia, người trẻ sẵn sàng học hỏi

Hands-on My Youth (Gửi lại tuổi trẻ của tôi) là chương trình diễn ra trong hai ngày tại Hà Nội nhằm kết nối các thành viên mạng lưới US alumni qua quá trình cố vấn (mentorship). Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án Alumni Hands-on mentorship được thực hiện bởi Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, dưới sự hợp tác cùng chương trình WISAMI từ tháng 05/2016 tới 06/2017.

Hands-on My Youth là nơi gặp gỡ của 120 US alumni từ 3 miền Bắc, Trung, Nam để cùng kết nối và lan tỏa giá trị Mentorship trong quá trình phát triển bản thân và kỹ năng nghề nghiệp. Chương trình là nơi các anh chị đi trước gửi gắm những bài học về tuổi trẻ của mình cũng như sẻ chia những trải nghiệm trên hành trình theo đuổi đam mê trong các lĩnh vực khác nhau (Truyền thông, Kinh doanh, Tài chính, Phát triển cộng đồng, Start-up, Giáo dục, Phiên dịch…). Sự kiện cũng là cơ hội để các bạn trẻ khám phá bản thân và đưa ra lộ trình phát triển phù hợp cho riêng mình dưới sự dẫn dắt của các anh chị đi trước.

Hands-on My Youth mong muốn là cầu nối thiết lập các mối quan hệ Mentor-Mentee và lan tỏa tinh thần mentorship giữa các thế hệ trong mạng lưới US Alumni.

Thông tin chi tiết

Thời gian: 18-19/3/2017 (Thứ 7 và Chủ nhật)

Địa điểm: Tại Hà Nội (Thông tin chi tiết sẽ được thông báo cùng kết quả đăng ký)

CHO và NHẬN gì?

Mentor (Junior và Senior)[1]:

  • Phát huy kỹ năng mentoring, coaching cho các bạn trẻ
  • Kết nối với các bạn trẻ tiềm năng và nhiệt huyết
  • Tìm kiếm nhân sự cho dự án, tổ chức của mình
  • Cơ hội đóng góp và chia sẻ giá trì của mình tới cộng đồng

Mentee[2]:

  • Phát triển bản thân thông qua quá trình cố vấn (mentorship) theo cá nhân và nhóm từ mentors nhiều kinh nghiệm.
  • Phát triển lộ trình nghề nghiệp qua dự án cá nhân và thực tập trong lĩnh vực quan tâm.
  • Kết nối với với các bạn trẻ và các chuyên gia cùng chung mối quan tâm.
  • Các thành viên từ miền Trung và miền Nam sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí tham dự chương trình.

Ai có thể tham gia?

  • Thành viên của mạng lưới US Alumni – những cá nhân từng tham gia ít nhất một chương trình được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
  • Cam kết tham dự đầy đủ chương trình
  • Có mong muốn và kế hoạch hành động để lan tỏa giá trị và hoạt động mentorship tại địa phương sau sự kiện. (Kế hoạch cụ thể sẽ được thảo luận và chia sẻ tại sự kiện).

Đăng ký tham dự tại  

Deadline: 23.59 Thứ 6, ngày 03/03/2017

Danh sách tham dự được thông báo vào ngày 08/03/2017

Lịch trình dự kiến 

Ngày 1: Thứ 6 (17/3/2017)

14.00 – 21.00 ·  

  • Di chuyển tới Hà Nội.
  • Check in phòng với đại biểu ngoài Hà Nội.

Ngày 2: Thứ 7 (18/3/2017)

8.00 – 11.30 ·        

  • Giới thiệu chương trình
  • Giới thiệu dự án Hands on mentorship và các kết quả giai đoạn một
  • Hoạt động kết nối
  • Inspiring talk: Lộ trình phát triển bản thân và ý nghĩa của mentorship

13.30 – 17.30 :

  • Chuỗi workshop “Gửi lại tuổi trẻ của tôi”
  • Tìm hiểu và thực hành mentorship
  • Mentoring theo các nhóm lĩnh vực chuyên môn

17.30 – 20.00 :        

  • Networking và ăn nhẹ

Ngày 3: 19/3/2017

8.00 – 11.30 :      

  • Mentoring 1-1 giữa Senior Alumni và Mentee
  • Lập kế hoạch lan tỏa tinh thần mentorship theo cá nhận hoặc khu vực
  • Tổng kết và bế mạc

13.30 – 17.00 :

  •  Di chuyển về địa phương với các đại biểu ngoài Hà Nội.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Vương Loan, Điều phối dự án   Email: [email protected]  Tel: (84) 97333 9056

Facebook: https://www.facebook.com/wisaminetwork

 

“Hands on mentorship” là dự án được thực hiện bởi Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội dưới sự hợp tác cùng mạng lưới US Alumni và nền tảng chương trình Wisami. Dự án nhằm (1) thúc đẩy quá trình khám phá bản thân và kỹ năng nghề nghiệp của các bạn sinh viên trong mạng lưới US Alumni; (2) lan tỏa tinh thần mentorship giữa các thành viên trong mạng lưới. HOM mong muốn gây dựng một “ngôi nhà” – nơi các bạn trẻ có thể tìm thấy sự trợ giúp và định hướng từ những người anh, người chị đi trước để phát triển bản thân và nghề nghiệp. (Thông tin chi tiết xem tại https://goo.gl/OgLgke)

 

US alumni: Là các cá nhân từng tham ít nhất một chương trình được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao Mỹ (YSEALI, Các chương trình học bổng dành cho học sinh, sinh viên, cán bộ Việt Nam: Humphrey, Fulbright, UGRAD…)

Wisami (https://wisami.net): Wisami là mạng lưới chia sẻ tri thức, nơi kết nối các cá nhân đến với những nhân vật có  trải  nghiệm  đồng  điệu,  chuyên  môn  sâu  sắc  để  chia  sẻ  và  tìm  lời  khuyên  cho những băn khoăn, bế tắc trong cuộc sống cũng như trên con đường phát triển sự nghiệp. Thông qua dự án, Wisami mong muốn được thực hiện sứ mệnh lan tỏa tinh thần mentorship trong cộng đồng các bạn trẻ Việt Nam.

[1] Junior Mentor: Là thành viên mạng lưới US Alumni có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn. Senior Mentor là thành viên mạng lưới US alumni có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.

[2] Mentee: Là thành viên mạng lưới US Alumni đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học.

Hết hạn

2,168 lượt xem