Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Hội Thảo Chuyên Đề: Một Góc Nhìn Về Phê Phán Lý Tính Thực Hành Và Triết Học Kant 2017

Hết hạn

Trân trọng kính mời quý vị tới dự,

SEMINAR: Một góc nhìn về "Phê phán lý tính thực hành" và Triết học Kant !

  • Đơn vị tổ chức: HopeLab & Thư viện tâm thức
  • Thời gian: 14h20, 16 - 12 -2016
  • Địa điểm: Thư viện tâm thức, 1N3TT5 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Nội dung chính:

“Danh tiếng của Kant đẩy lùi tất cả những gì đi trước vào bóng tối và tỏa sáng lên những gì đi sau” _ J. Hirschberger

Người Đức khi đọc Kant thường nhận xét: đọc Kant cũng như đi chân trần leo lên ngon núi Everest hay lội qua Đại Tây Dương bằng hai tay. Trên mảnh đất hình chữ S, nếu một ai đó đã có dũng khí trèo lên “con thuyền nan Việt ngữ” (như cách ví von của TS. Thái Kim Lan trong một số bài viết trên Talawa) để đi ra đại dương triết học thế giới, hẳn sẽ không ít lần phải choáng ngợp và ngập tràn cảm giác khâm phục khi cố gắng tiếp cận “suối nguồn” tư tưởng mà Kant đã để lại. Sự bao trùm và tầm ảnh hưởng mà Kant đã tạo ra trong lĩnh vực triết học, và rộng lớn hơn là trong các hoạt động tri thức của con người, cho đến tận ngày hôm nay, có lẽ rất ít người có thể sánh kịp.

Nhưng không phải vì thế mà triết học Kant là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, ngự trị xa xôi ở trên những đỉnh núi quanh năm mây phủ, nơi mà chỉ có những bậc thiền sư thoát tục mới có thể ra vào. Bất kỳ ai, với khát khao tri thức thực tâm, với niềm tin vào bản thân và với phương pháp phù hợp thì hoàn toàn có thể ít nhiều “có Kant” trong hành trang tri thức của mình.

Trong buổi thảo luận lần này, những người tổ chức hi vọng có thể góp một góc nhìn nhỏ mang tính cá nhân về Đạo đức học Kant và từ đó có thể suy tư về nền tảng lý luận của tập quán Đạo đức Việt.

Xem thêm thông tin sự kiện tại đây

Hết hạn

214 lượt xem