Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[HN] Quên Lãng Nên Thơ - Triển Lãm Của Phan Thảo Nguyên

Hết hạn

QUÊN LÃNG NÊN THƠ 

Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ PHAN THẢO NGUYÊNKHAI MẠC | Thứ tư 13.12.2017 | 18:00

TRIỂN LÃM | 14 – 24.12.2017 | Thứ tư – Chủ nhật| 15h00 – 19h00Địa chỉ: Nhà Sàn Collective, tầng 15, Hanoi Creative City, 1 Lương Yên, Hà NộiNhà Sàn Collective thân mời bạn tới dự triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Phan Thảo Nguyên tại Hà Nội. Đây cũng là sự kiện cuối cùng của NSC tại tòa nhà Hanoi Creative City, số 1 Lương Yên trước khi bước vào một chuyến phiêu lưu khác.Quên Lãng Nên Thơ là một thể nghiệm về việc tạo ra một trải nghiệm thị giác nửa thực nửa hư, khi người xem là một Từ Thức đi du hành trong không gian tác phẩm mà ranh giới giữa thời gian thực và thời gian tiểu thuyết, không gian thực và không gian hư cấu bị xoá nhoà.Quên Lãng Nên Thơ là hành trình vào thế giới của một mường tượng lịch sử. Lịch sử của chữ viết mà người Việt Nam gọi là “Quốc ngữ” và những yếu tố thực hay không thực, huyền ảo hay thực chứng về nó. Thảo Nguyên lần theo dấu vết của người được vinh danh là cha đẻ của chữ Quốc Ngữ, vị giáo sĩ dòng Tên người Pháp A – Lịch –Sơn – Đắc Lộ, khi tìm hiểu về Đắc Lộ, cơ duyên đã đưa Thảo Nguyên đến Rome để đọc lá thư tay cuả thầy giảng Bento Thiện gửi cho Giovanni Filippo de Marini khi ông thuật lại lịch sử An Nam qua những huyền thoại, trong đó có chuyện tình Mỵ Châu – Trọng Thuỷ như một ẩn dụ cho mối quan hệ Việt Nam-Trung Hoa. Trên nền những tài liệu mang tính học thuật đó, nghệ sĩ đã tự cho phép mình bay bổng và biến hoá, thêm thắt những thông tin và cảm xúc nhằm thể hiện những cảm nhận cá nhân về sự thiên biến vạn hoá của việc bảo lưu, biến đổi và tẩy xoá ký ức qua ngôn ngữ hội hoạ, điêu khắc, sắp đặt video và văn bản. "Tôi mơ đến một ngày – bản án của nhân văn

Lịch sử kẻ tội đồ - trẻ thơ người thẩm phán 

Văn chương không văn tự

Chữ nghĩa không ngữ cảnh

Ngôn ngữ không phiên dịch

Quên-lãng-chẳng-nên-thơ"Về nghệ sĩ Phan Thảo Nguyên Phan Thảo Nguyên là nghệ sĩ thị giác đến từ TP. Hồ Chí Minh. Qua văn chương, triết học và cuộc sống thường ngày, Nguyên quan sát và tìm hiểu những mơ hồ trong lịch sử, truyền thống và phong tục xã hội, qua đó đặt câu hỏi và thách thức những giới hạn trong nghệ thuật đương đại Việt Nam. Tốt nghiệp xuất sắc từ trường Nghệ thuật Lasalle Singapore năm 2009, 4 năm sau Phan Thảo Nguyên tốt nghiệp Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa của Học viện Nghệ Thuật Chicago (SAIC). Hiện nay, ngoài việc hoạt động như một nghệ sĩ đa phương tiện, Thảo Nguyên còn là thành viên đồng sáng lập nhóm Lao động Nghệ thuật (Art Labor) cùng với Trương Công Tùng và Arlette Quỳnh-Anh Trần, với các dự án nghệ thuật liên ngành đi đôi với việc hỗ trợ công đồng địa phương. Hiện tại, Thảo Nguyên đặc biệt quan tâm tới việc mở rộng khái niệm “theatrical fields” (tạm dịch: miền sân khấu) qua các thực hành trình diễn cử chỉ và hình ảnh chuyển động. Cô đã triển lãm rộng rãi tại Đông Nam Á, và năm 2016 đã nhận giải thưởng của chương trình The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative, cũng như hỗ trợ chuyên môn từ Joan Jonas – nghệ sĩ trình diễn và video lừng danh thế giới, hiện đang sinh sống và làm việc tại New York.

>> 

Hết hạn

336 lượt xem