Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[HN] Tham Dự Buổi Nói Chuyện SOIN Talk #1: Ignite Social Entrepreneuship - "Nhóm Lửa" Doanh Nghiệp Xã Hội

Hết hạn

Bạn muốn theo đuổi ước mơ của mình nhưng chưa trả lời được tìm đường như thế nào?

Bạn tâm huyết với dự án của mình, nhưng băn khoăn cách mình làm và giá trị mình tạo ra đã đủ tốt chưa? 

Bạn muốn thay đổi cuộc sống của chính mình và những người xung quanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?Hãy nghe những câu chuyện của người đi trước, họ đã tìm đường, và đang đi trên con đường thực hiện ước mơ của mình, trở thành những người kiến tạo như thế nào? Phần 1: Ignite social entrepreneurship. 

Các diễn giả sẽ chia sẻ câu chuyện kiến tạo giấc mơ của mình:1.Chị Trần Hồng Nhung, giám đốc và sáng lập Zó project. 

Tuy là dân kinh tế với tấm bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở Pháp, chị Nhung lại có đam mê được đóng góp cho cộng đồng. Chị đã làm việc ở rất nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế như Vietnam Plus, Oxfam (2007-2009), Rosa Luxemburg (2009-2015) và lên đến vị trí quản lý. Công việc đáng mơ ước với lương cao, môi trường quốc tế năng động, công việc có ý nghĩa. nhưng chị vẫn băn khoăn: vì những dự án mình làm chỉ tạo tác động ngắn hạn trong vài năm. Và tình cờ chị biết đến giấy Zó qua một người bạn. Từ con số không về hiểu biết với giấy zó, chị đã bắt đầu hành trình bảo tồn loại giấy truyền thống này và quyết định đi theo con đường doanh nhân xã hội. 2.Anh Nguyễn Thái Thành, sáng lập và giám đốc điều hành Salon Tóc Thành Nguyễn.

Là một người điếc nhưng nhờ đam mê và quyết tâm lớn, anh Thành đã mở salon tóc Thành Nguyễn cung cấp dịch vụ làm tóc và trang điểm đồng thời dạy nghề và tạo việc làm cho những người điếc khác qua ngôn ngữ ký hiệu. Tính từ năm 2011 đến nay, tổng số lượng học viên Thành Nguyễn đã đào tạo là 40 bạn đến từ các tỉnh khác nhau trên toàn Việt Nam, hiện tại đang có 3 nhân viên và 14 học viên.3.Anh Nguyễn Hoàng Việt, người sáng lập và Giám đốc tổ chức tình nguyện Giấc mơ Việt Nam và Công ty Dream and Do School Việt Nam. 

Mang trong mình lý tưởng tất cả học sinh Việt Nam đều được tiếp cận bình đẳng với một nền giáo dục đậm tính nhân văn và sáng tạo, Nguyễn Hoàng Việt và các bạn đã thành lập dự án Giấc mơ Việt Nam. Giấc mơ Việt Nam lên vùng Simacai để triển khai tủ sách cho các em nhỏ thì thấy nhu cầu đọc cao hơn nhiều nhu cầu vật chất: các em học sinh say sưa đọc sách và những gì đọc được sẽ thay đổi suy nghĩ và hành động của các em. Nhưng Việt trăn trở vì làm tình nguyện rất khó bền vững và tạo tác động lâu dài. Anh quyết định thành lập công ty Dream and Do school, để hiện thực hóa giấc mơ của mình.Còn bạn, bạn có thấy tấm gương phản chiếu bản thân mình trong những câu chuyện đó không? Bạn muốn kiến tạo điều gì? Ước mơ của bạn là gì?Phần 2: Let's start with SOIN challengePhần hai của chương trình sẽ hướng dẫn bạn cách tư duy để xác định những vấn đề xã hội đang tồn tại và những nguồn lực, tài nguyên xã hội bị bỏ phí. Trong phần này, ban tổ chức cũng sẽ giới thiệu với bạn SOIN Challenge 2017 – Cuộc thi sáng tạo xã hội, một chương trình sẽ hỗ trợ bạn những nguồn lực cần thiết để thực hiện hóa sáng kiến xã hội của mình.THÔNG TIN CHI TIẾT

Thời gian: 18h00, 15/09/2017 

Địa điểm: UP Co working Space, tầng 8, Hanoi Creative City, Số 1 Lương Yên, Hà NộiVÉ THAM DỰ

Chương trình đăng ký tham dự miễn phí và chỉ dành cho 150 bạn khán giả sớm nhất.

Link đăng ký: https://goo.gl/EhzaK5Mọi thông tin liên hệ: 0127 207 3296 (Ms. Vân)Hoặc inbox trực tiếp trên fanpage: https://www.facebook.com/soin.org.vn/

Hết hạn

548 lượt xem