Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[HN] Tọa Đàm Sự Thật Về Xu Hướng Học Kỹ Năng Và Nghề Nghiệp Quốc tế 2017

Hết hạn

SỰ THẬT VỀ XU HƯỚNG HỌC KỸ NĂNG VÀ NGHỀ NGHIỆP, AI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG LÃNG PHÍ CẢ TIỀN BẠC VÀ TƯƠNG LAI CỦA GIỚI TRẺ?

(Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những "chuyên gia và cố vấn" định hướng trên trời nhưng được truyền thông "THỔI" lên???)Cho đến nay, hễ cô cậu sinh viên năm nhất hay năm hai nào cũng nháo nhác cái điệp khúc "Học Tiếng Anh, học kỹ năng...." mà không hề biết được một sự thật chua chát đằng sau những "điều vô cùng quan trọng đó" đến từ đâu?Khi trào lưu được tung hô bởi cơ chế truyền thông thị trường kèm theo những khủng hoảng về việc làm đã đẩy giới trẻ và nhưng bậc phụ huynh vào cuộc đua tốn tiền và tốn cả thời gian mà không ai chịu tỉnh táo "đứng lại" để nhìn lại những gì đã diễn ra trong vài năm trở lại đây!!!

Chúng ta đang lãng phí và ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những lãng phí này??? tiền bạc, thời gian và cả tương lai của giới trẻ??? Thường thì sau năm hai, năm ba sinh viên mới ngỡ ngàng nhận ra nhưng họ đã để phí cả năm trời cho những điều "chỉ có thể là sinh viên mới làm vậy"!!!

CHÚNG TA CẦN NHỮNG NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG GÌ? TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY?

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, cho đến nay việc biến nguồn nhân lực trở thành yếu kém có một phần rất rất lớn lỗi của chính người lao động do họ đánh mất mục tiêu của họ! Nói chính xác hơn họ không có mục tiêu nên dễ bị các yếu tố phụ "CÁM DỖ" thành ra họ đã đi lạc đường.

Vấn đề đặt ra là ngay bây giờ chúng ta phải làm gì để thay đổi thực trạng để không còn phải đi "XIN VIỆC"? CÁC BẠN TRẺ NGÀY NAY CÓ QUÁ NHIỀU SỰ LỰA CHON!

CHỈ SỐ VƯỢT KHÓ KÉM, quen sống trong điều kiện đầy đủ trong khi đó tương lai cần những người lì lợm không dễ bỏ cuộc để làm việc lớn!

Đến tham dự buổi Tọa đàm miễn phí "Sự thật về xu hướng học Kỹ năng và Làm việc do Tổng Giám đốc EAS Việt Nam - ThS. Bùi Phương Việt Anh trực tiếp chia sẻ, bạn sẽ:

  • Được định hướng nghề nghiệp trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
  • Cơ hội trao đổi, giao lưu trực tiếp với ThS.Bùi Phương Việt Anh - Tổng giám đốc EAS Việt Nam
  • Cơ hội nhận Voucher trị giá 90% các Chương trình huấn luyện theo chuẩn Quốc tế tại EAS Việt Nam 
  • Cơ nhận 01 trong 05 suất học bổng trị giá hơn 6.000 USD của EAS Việt Nam 

Đối tượng: các bạn sinh viên, các bạn sắp ra trường và người mới đi làm.

Thời gian: 8h30 Ngày 12 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Hội trường G3, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 Link đăng ký: http://bit.ly/2y58WtT

 
Hết hạn

131 lượt xem