Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Khép Lại Lễ Hội Ý Tưởng TEDxYouth@DienBienPhuSt

Hết hạn

Sau bao nhiêu ngày mong đợi, lễ hội ý tưởng TEDxYouth@DienBienPhuSt đã diễn ra vào ngày 24/05/2015 tại khách sạn EdenStar, số 38 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1. Có thể nói món quà mà các bạn sinh viên câu lạc bộ Kinh doanh và Tiếng Anh trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM dành tặng cho những khán giả yêu thích TED thật sự thành công và tỏa sáng khi TEDxYouth@DienBienPhuSt đã hoàn thành sứ mệnh lan tỏa ý tưởng sáng giá và có tác động tích cực đến tất cả mọi người.

Với chủ đề “Conflation” (Sự hòa hợp), hội thảo TEDxYouth@DienBienPhuSt 2015 như là một bức tranh nghệ thuật  bao gồm nhiều mảnh ghép mang hình dáng khác nhau tạo nên một tổng thể hòa hợp về cả đường nét và màu sắc. Mỗi mảnh ghép được tạo nên từ những ý tưởng độc đáo của các diễn giả trên những lĩnh vực khác nhau.

 

 

Mở màn hội thảo TEDxYouth@DienBienPhuSt là bài nói “ Sự kết hợp giữa giáo dục và nghệ thuật” của họa sĩ Đỗ Hữu Chí (anh Bút Chì)– Giám đốc nghệ thuật của nhà sách Nhã Nam, người thầy dễ mến thân thiện trong các lớp học ở  “Toa tàu”. Bằng sự trải nghiệm của chính bản thân mình, anh thấy rằng nghệ thuật kích thích tiềm năng sáng tạo không giới hạn trong mỗi con người, và mang lại cho con người niềm vui và niềm hạnh phúc dù chỉ là những niềm vui nhỏ nhoi và đơn thuần nhất. Cái người ta sáng tạo nên chính là cái người ta đang cảm nhận về cuộc sống, về chính con người của họ trong cuộc sống ấy, như khi vẽ một bức tranh , người xem thấy được người họa sĩ đang kể một câu chuyện về cuộc đời họ. Dường như khi được thể hiện ra điều đó, con người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc ngay trong thực tại, ngay tại thời điểm đó, chứ không phải là "chuẩn bị" cho một thành công hay niềm vui xa xôi nào đó trong tương lai. Hơn nữa, anh nói giáo dục cũng nên gắn liền với nghệ thuật, và áp dụng cách thức như nghệ thuật, như thế sẽ giúp người ta cảm thấy hăng say và vui vẻ với niềm đam mê học tập đó. Bởi vì mỗi người chúng ta không chán học, chúng ta chỉ chán đi học mà thôi.


 

Tiếp đến là một diễn giả mang hình ảnh điển trai và phong độ, diễn viên diện ảnh Chi Bảo, người sáng lập Quỹ “Hiệp hội trái tim” . Anh chia sẻ trong cuộc sống, mỗi người dù xa lạ hay là thân thuộc, gần gũi hằng ngày với nhau, giữa họ đều có một mối liên hệ nào đó. Như khi anh và khán giả trong căn phòng hội thảo này, tất cả đều xa lạ nhưng trong khoảnh khắc đó họ đang sống và chia sẻ cùng nhau nhưng khi bước ra ngoài cánh cửa này mỗi người lại sống một cuộc sống riêng. Vì vậy chúng ta hãy dành tình cảm yêu thương, tấm lòng rộng mở, quan tâm đến tất cả mọi người đi qua cuộc đời ta, trân trọng mỗi người mà ta gặp, tiếp xúc, nói chuyện và cùng chúng ta sống trọn một khoảnh khắc, một đoạn đời nào đó. Chi Bảo quan niệm là hãy sống 100% ở mọi thời điểm, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, làm việc gì cũng làm 100% sức lực của mình, dù là việc nhỏ nhất, như uống nước, đi đứng. Khi đó, mình sẽ cảm nhận và giao hoà với thế giới bên ngoài một cách rõ ràng hơn.

 

 

Và là một khán giả của TEDxYouth@DienBienPhuSt, ắt hẳn bạn sẽ rất ấn tượng với bài nói của diễn giả Stephen Khor – người sáng lập công ty nước Bình An, người dẫn dắt và đào tạo Maxwell Team. Chúng ta làm việc gì thì hãy làm với đam mê, sự kiên trì, quyết tâm. Bạn không cần biết phải làm như thế nào, bạn chỉ cần biết bạn muốn làm điều gì, bạn cần cái gì. Khi đã quyết tâm làm cái gì đó, qua từng bước bạn làm, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng, và bạn sẽ cảm nhận được phải làm như thế nào. Ví như cuộc đời ông Stephen Khor, ông bỏ học giữa cấp 3,sau đó đi làm công trường, 15 năm tích luỹ đc 30000$, ông bỏ ra đi du học Anh, bạn ông chê cười ông ngu ngốc, cha ông thì cho rằng ông không biết nói tiếng Anh thì không nên đi. Nhưng ông nói ông muốn đi học, muốn có được tấm bằng mà người ta vẫn hay nói là phải có mới thành công, cái khát khao đó khiến ổng quyết tâm thực hiện.

 

 

Anh Mike Trần – CEO của Ticketbox.vn, anh khuyến khích giới trẻ về tinh thần tự học- self-learning, đó là một yếu tố quan trọng góp phần thành công trong sự nghiệp của anh ngày hôm nay. Như bạn thấy, khi nguồn tài liệu đang rất mở, Internet có tất cả mọi thứ, nhưng không phải ai cũng biết tận dụng nó để phục vụ cho bản thận mình. Thế thì để thành công bạn phải là người biết mình cần gì và chọn lọc từ nguồn tài liệu sẵn có. Anh cũng nói vui rằng khi nhận được lời mời từ diễn giả của TEDxYouth@DienBienPhuSt anh cũng đã google để học cách làm sao để trở thành một diễn giả thành công nhất đấy.

 

 

Cuối cùng là quán quân Master Chef mùa đầu tiên- Ngô Thanh Hoà, anh nói về sự kết hợp giữa ngành anh học là marketing và nấu ăn, nhờ có marketing mà anh biết cách quảng cáo món ăn với khách hàng, tạo ra món ăn phù hợp từng đối tượng và thời điểm, không gian, và nhận feedback từ khách hàng và cải thiện. Ngoài ra, sự kết hợp giữa các hương vị cũ và mới, quen thuộc và xa lạ góp phần tạo nên một món ăn đắc sắc.Ngô Thanh Hòa gửi đến mọi người thông điệp rằng hãy thử, hãy mạnh dạn tạo ra cái mới, nếu chưa được, hãy làm lại, đến khi nào tạo được một cái gì đó mới lạ, độc đáo thì thôi. Đừng giới hạn bản thân bởi bất kì công thức hay lối mòn nào.

 

 

Hội thảo TEDxYouth@DienBienPhuSt 2015 đã khép lại, nhưng những giá trị từ những bài nói của diễn giả vẫn đọng lại trong tấm trí của người tham dự. Hy vọng rằng cả diễn giả và khán giả của TEDxYouth@DienBienPhuSt đã có khoảnh khắc thật tuyệt vời khi cùng nhau thưởng thức một lễ hội ý tưởng hoành tráng như thế.

 

Hết hạn

438 lượt xem