Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Life Talk Tại The BlackBox Tháng 11/2016

Hết hạn

Life Talk là các buổi trò chuyện diễn ra định kỳ vào thứ Năm hàng tuần tại The BlackBox. Với chủ đề đa dạng: giáo dục, tâm lý học, triết học, nghệ thuật, phát triển con người và cộng đồng... những buổi trò chuyện này kiến tạo không gian để chia sẻ và đối thoại dành cho bất cứ ai quan tâm, từ 18 tuổi trở lên.

Vui lòng xem chi tiết bên dưới.

Talk#3: Xúc động và Hành động Xúc động và Hành động là 2 trong số những THÁI ĐỘ có tính chất quyết định đối với sự phát triển nhân cách của một người. Khi hiểu về bản chất của Xúc động và Hành động, bạn sẽ tự biết phải làm gì để thực sự HÀNH ĐỘNG và lãnh đạo cuộc sống của mình. Điều phối thảo luận: Đặng Minh Thư, CEO của Life Art

Talk#4: Trực giác và Tư duy Trong buổi talk này chúng ta sẽ thảo luận và chia sẻ khái niệm của riêng mình về Trực giác và Tư duy. Khả năng Trực giác và Tư duy đem lại những lợi ích gì? Liệu trực giác có phải là khả năng bẩm sinh mà chỉ một số ít người có được? Mỗi chúng ta có thể tự mình rèn luyện để phát triển trực giác không? Thực sự Tư duy là gì? Có phải mọi Suy nghĩ đều là Tư duy? Khi nào thì suy nghĩ trở thành tư duy? Trực giác và Tư duy có vai trò như thế nào trong việc đưa ra quyết định? Điều phối thảo luận: Đặng Minh Thư, CEO của Life Art

Talk#5: SOGI (Xu hướng tính dục và Bản dạng giới)“Hỏa Hồ sinh năm 1986, sinh viên mới tốt nghiệp. Dù không bị đánh đập nhưng những câu trêu đùa mang đầy sự kì thị của mọi người đã hằn in trong trái tim non nớt của cậu. Mặt khác sự bối rối với câu hỏi về bản ngã của mình và sự ngây thơ của Hỏa Hồ đã khiến cậu bị lạm dụng trong nhiều năm. ….” Đó là trích đoạn trong cuốn “Những câu chuyện chưa được kể” (tài liệu của CCHIP- Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số), và đó là một trong hàng triệu những câu chuyện chưa được kể của những người đã có trải nghiệm về phân biệt đối xử vì xu hướng tính dục và bản dạng giới của họ.

Trong buổi talk#5 này, chúng ta sẽ cùng thảo luận xung quanh chủ đề Xu hướng tính dục và Bản dạng giới hay còn gọi là SOGI (Sexual Orientation and Gender Itentity). Bạn đã bao giờ dừng lại để tự hỏi, liệu mình có tham gia vào việc tạo nên những trải nghiệm không mong muốn cho người khác và cho chính bản thân mình vì SOGI? Hay có những lúc chính bạn cũng không hiểu rõ mình là ai nữa? Và lí do gì khiến cho chúng ta phải suy nghĩ và thậm chí là đổ máu về nó? Liệu có thể đến lúc nào đó không còn ai phải nhắc đến nó nữa hay không?

Điều phối thảo luận: Ngọc Phạm và Kao Thuỷ - chuyên gia về Giới và Môi trường

Thời gian:14:00 - 16:00 ngày 3/11/2016

- Talk#3: Xúc động và Hành động

14:00 - 16:00 ngày 10/11/2016

- Talk#4: Trực giác và Tư duy 14:00 - 16:00 ngày 10/17/2016

- Talk#5: SOGI Địa điểm: The BlackBox, tầng 2, 56 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội

Phí tham dự (đã được hỗ trợ)̣: 50.000VND

Đăng ký: goo.gl/dB8YUE

Số lượng tối đa: 20 người/buổi trò chuyện Phí tham gia có thể được đóng theo 1 trong 2 cách sau:

1. Chuyển khoản Đặng Minh Thư, TK 0021002312627, Vietcombank PGD số 2, 32 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quý vị vui lòng ghi rõ tên học viên và tên workshop, ví dụ Nguyen Thanh Trang_Xuc dong

2. Đóng trực tiếp tại cửa. Lưu ý: Bạn nên liên hệ tới Life Art trước khi tới để đảm bảo còn chỗ trong buổi talk.

Điện thoại hỗ trợ: 0975 46 1984

 

Hết hạn

265 lượt xem