Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HCM] Cơ Hội Tham Dự Miễn Phí Buổi Open Talk Với Chủ Đề: Tại Sao Lặng Im - Why Silent?

Hết hạn

Buổi OpenTalk được tổ chức bởi OpenM Corp- một doanh nghiệp xã hội được thành lập năm 2016 bởi tổ chức Eurasia For Youth Entrepreneurship & Social Business và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

------------------------

“Cha mẹ cho con xin lỗi, con biết mình đã sai những cũng đã muộn rồi. Con đã có thai, thai nhi chưa được sinh ra đã chết mất rồi.” (Nguồn: Báo Phụ Nữ)

Ngày 10/2/2017, một bé gái 13 tuổi ở Cà Mau đã uất ức tự tử vì bị hàng xóm hiếp dâm nhưng chưa được công an giải quyết thỏa đáng, em đã qua đời vì cấp cứu không kịp.

“…Báo đã đưa con sang trường mầm non, nơi Báo làm bảo vệ. Tại đây, Báo dùng giấy nhét vào miệng con rồi thực hiện hành vi đồi bại của mình. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Báo đã bế cháu về nhà rồi bịa chuyện… khi gia đình chạy sang thì thấy cháu đã ngất lịm” (Nguồn: Báo Người Lao Động)

Ngày 13/7/2017, bé L.A.Kh. 4 tuổi phải nhập viện trong tình trạng “ngất lịm, rách âm đạo nhiều chỗ và thủng cùng đồi sau” do bị hàng xóm xâm hại.

Và còn vô số những vụ việc đau thương nữa đang xảy ra liên tiếp xung quanh chúng ta, một số rất ít may mắn được phát hiện và kịp thời xử lí, nhưng con số những trẻ em, những nạn nhân và gia đình nạn nhân vẫn còn im lặng chịu đựng nỗi đau cùng cực ấy là vô kể.

Tại sao cơ quan chính quyền chưa có một điều tra xác đáng cho những vụ việc này?

Tại sao các gia đình bị hại không lên tiếng?- Tại sao nạn nhân không được lắng nghe?

OpenTalk số thứ 2 với sự góp mặt đặc biệt của:

  • Luật sư Trần Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM
  • Tiến sĩ tâm lý học xã hội tội phạm Trần Văn Vỹ
  • Tiến sĩ Gloria González-López
  • Giáo sư Xã hội học tại trường The University of Texas at Austin.

Talkshow số thứ 2 của OpenM với chủ đề “Tại sao im lặng – Why Silent” sẽ phần nào giải đáp được những bức xúc, những thắc mắc của dư luận trong thời gian qua. Cụ thể hơn, với sự có mặt của các chuyên gia/nhà nghiên cứu về văn hóa Á Đông và tâm lý học, chúng tôi sẽ cùng đi sâu phân tích các yếu tố văn hóa, tâm lý, giáo dục của  Việt Nam và so sánh với thế giới để biết điều gì thực sự ẩn sau những im lặng kia. Làm rõ được những nguyên nhân cội rễ của việc không tự lên tiếng bảo vệ mình và những người xung quanh trước tội ác ấu dâm. Liệu chúng ta có thể phá bỏ những rào cản ấy để đòi lại một môi trường an toàn cho sự phát triển của trẻ em?

Thời gian: 8h30-11hChủ nhật (30/7/2017)

Địa điểm: Blanc Artspace57D Tú Xương- Quận 3- Tp Hồ Chí Minh

Miễn phí vào cửa

Vui lòng đăng kí tại link này để giữ chỗ: https://goo.gl/forms/xpvaoQ8omgSSyijm2

Mọi thông tin xin liên hệ: 0935 28 21 69

Hết hạn

346 lượt xem