Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Quan Điểm Sống] Thay Đổi Cách Nghĩ Nhỏ, Tạo Kết Quả Giàu Có Lớn

Chuyến đi Singapore lần này quả thật là kỳ lạ, tôi được gặp rất nhiều người tuyệt vời, kết nối được nhiều mối quan hệ, tìm mua được nhiều cuốn sách hay và quan trọng hơn nữa là mình có thời gian để chiêm nghiệm và suy ngẫm về những vấn đề liên quan đến sự giàu có một cách thấu đáo hơn.

Và sáng nay khi tôi mới tỉnh dậy, một suy nghĩ thoáng qua khiến tôi bỗng nhận diện ra nguyên nhân vì sao khiến cho nhiều người chưa giàu có được mặc dù việc trở nên giàu có là rất dễ dàng. Thực tế chỉ cần một chút điều chỉnh “Nhỏ” trong cách nhìn về sự việc, thì kết quả chúng ta nhận được sẽ rất “Lớn”. Vì thế tôi muốn viết ngay bài viết này để chia sẻ với bạn.

Nếu bạn muốn biết chìa khóa này hãy đọc tiếp.

Ok, như vậy là bạn quyết định đọc tiếp. Cám ơn bạn.

Theo quy luật Cho – Nhận của tự nhiên thì “Cái gì bạn cho đi sẽ là cái bạn nhận lại. Và bạn cho đi càng nhiều thì bạn sẽ nhận lại càng nhiều”. Đó chính là nền tảng tạo nên sự giàu có của mỗi người.

Do đó: Việc làm giàu trở nên rất đơn giản, chỉ cần cho đi thật nhiều thì bạn sẽ nhận lại được thật nhiều.

Nói về cái cho đi thì nó không chỉ là cho đi vật chất, mà nó còn là cho đi về cảm xúc, về tinh thần.

Ví dụ: Bạn cho đi sự quan tâm, bạn cho đi sự tin tưởng vào ai đó, bạn cho đi sự mến mộ, bạn cho đi tình cảm tốt đẹp cho người khác thì bạn sẽ nhận về được những điều tương tự, và càng cho đi nhiều thì càng nhận về nhiều. Bạn thấy có đúng không?

Tuy nhiên vấn đề là: Mặc dù biết cho đi thật nhiều thì sẽ nhận về được thật nhiều NHƯNG không nhiều người cho đi thật nhiều.

Và đâu là NGUYÊN NHÂN khiến cho mọi người không cho đi thật nhiều? Có phải là do mọi người không có cái gì để cho đi? Có phải là do mọi người không có NĂNG LỰC để cho đi?

Không phải! Tuyệt đối không phải bởi thực sự bạn có rất nhiều giá trị, bạn có rất nhiều năng lực để cho đi.

Nguyên nhân là: BẠN KHÔNG CÓ LÝ DO THUYẾT PHỤC ĐỂ CHO ĐI.

Có thể bạn thắc mắc tại sao Tôi lại không có lý do thuyết phục để cho đi? Yes!

Tôi đã suy nghẫm về điều này và phát hiện có một danh giới nhỏ khiến cho chúng ta Không cho đi nhiều, nó xuất phát từ một cái từ rất “tuyệt vời” nhưng lại rất “nguy hiểm”. Đó là từ “Của Tôi” và “Của Người Khác”.

Tại sao lại vậy? Bởi tiềm thức là nơi chi phối mọi hoạt động của chúng ta, và nó chỉ dành năng lượng của nó cho những cái “Của Nó”, hay theo cách nghĩ của bạn thì đó là những cái “Của Tôi”.

Và những cái không phải “Của Tôi”, những cái “Của Người Khác” thì tôi sẽ không dành sự quan tâm của tôi cho nó, tôi sẽ không dành năng lượng của tôi cho nó, tôi sẽ không cho nó. Vì vậy mà bạn không cho đi được.

Ví dụ:

– Trong 02 đứa trẻ, một là con của bạn, một là con của người khác bạn chắc chắn sẽ dành sự quan tâm của mình cho con của bạn nhiều hơn là điều đương nhiên.

– Trong 02 căn nhà, một là của bạn, một là của người khác, bạn chắc chắn sẽ chỉ quan tâm và chăm sóc căn nhà của mình chứ không quan tâm chăm sóc căn nhà của người khác.

– Trong công việc, của mình và của người khác, bạn chắc chắn sẽ dành sự quan tâm và tập trung cho công việc của mình hơn là của người khác.

– Trong một công ty, nếu đó là của người khác bạn sẽ không tập trung làm 100% vì nó không phải là của mình.

– Trong một đất nước, nếu bạn mất niềm tin vào lãnh đạo và không tin rằng những cái trong đất nước đó là của mình thì bạn sẽ không cống hiến chăm chút cho sự phát triển của đất nước đó

– Trong vấn đề tiền bạc, nếu đó không phải là tiền của mình thì bạn cũng sẽ không ý thức để quản lý, để chăm sóc, để sử dụng một cách hiệu quả nhất

Và bạn có thể liệt kê ra vô vàn những cái mà từ “Của Tôi”, “Của Người Khác” nó ngăn cản bạn không cho bạn dành điều tốt đẹp của mình cho nó. Và chính vì thế mà chúng ta bị TẮC ở bên trong, chúng ta không khai thông được dòng năng lượng để cho đi và chúng ta không nhận về được nhiều giá trị.

Chính vì vậy, một chìa khoá nhỏ để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn đó là xoá bỏ ranh giới “Của Tôi”, “Của Người Khác”. Hãy nhìn vào sự vật với một con mắt quân bình và hiểu rằng thực tại đó cũng chính là mình. Không phân biệt của mình hay của người khác, nếu thấy mình có thể Giúp đỡ, cho đi để giúp cho thực thể đó phát triển thì hãy thực hiện một cách vô điều kiện, hãy thực hiện mà không phân biệt của tôi hay của mình.

Và khi bạn MỞ TÂM để hành động như thế, tôi tin tưởng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Những mối quan hệ tốt đẹp sẽ hình thành, của cải vật chất sẽ đến, những điều tốt đẹp sẽ đến bởi bạn đã cho đi điều tốt đẹp đó.

Không có ranh giới quốc gia này với quốc gia khác, không có ranh giới tỉnh này với tỉnh khác, không có ranh giới giữa công ty này với công ty khác, không có ranh giới giữa “của người này” với “của người khác”, tất cả đều là một và chúng ta hãy cho đi sự chăm sóc, cho đi điều tốt đẹp, cho đi năng lượng tốt nhất của mình và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp nhất đến với mình.

Hãy nhớ, càng cho đi nhiều bạn sẽ càng nhận được nhiều.

Cho một cuộc sống không giới hạn.

--------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc

Là tác giả của mô hình Marketing Bão, dịch giả của cuốn sách The Secret của Rhonda Bryne đồng thời cũng là sáng lập của Thiên Minh Book và Đối tác của infusionsoft Inc tại Việt Nam.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại nguyenquangngoc.com

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

200 lượt xem