Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 năm trước

[Online] Cơ Hội Giành 3,000,000 VNĐ Từ Cuộc Thi Viết "Nghề Nào Cho Em" 2020 (Miễn Phí Tham Dự)

Hết hạn
Cuộc thi là sân chơi do Hệ thống thông tin hướng nghiệp GPO tổ chức với mục đích giúp học sinh có cơ hội hiểu sâu về các ngành nghề trong xã hội, từ đó lựa chọn nghề để học, việc để làm phù hợp cho tương lai của bản thân.
Mục đích cuộc thi
Hiểu nghề bạn chọn hơn ai hết

- Nâng cao tinh thần tự tìm hiểu, tìm tòi khám phá năng lực, khả năng bản thân và tự hướng nghiệp cho toàn thể học sinh, sinh viên và giới trẻ, từ đó tự cân nhắc và chọn ra hướng đi phù hợp cho tương lai của bản thân.
- Tạo cơ hội, “cái cớ/động lực chính đáng” cho các em học sinh trung học phổ thông và các bạn trẻ tự tìm hiểu, tiếp cận và nâng cao nhận thức về các ngành nghề hiện nay trong xã hội, của thời đại mới và thể hiện suy nghĩ, sự tìm tòi của mình đối với những nghề mà mình quan tâm, dự định theo nghề; tạo sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ có cơ hội hiểu sâu về các ngành nghề trong xã hội để từ đó chọn nghề để học, lựa chọn việc để làm; góp phần xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước; đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh với lao động các nước trong khu vực và năng lực tự nắm bắt các cơ hội quốc tế để trở thành công dân toàn cầu.
- Cuộc thi cũng là sân chơi để người trưởng thành, bố mẹ, phụ huynh đặc biệt là những chuyên gia trong nghề chia sẻ trải nghiệm chọn nghề và con đường thành danh của mình ở mỗi chặng đường mình đã qua cho thế hệ trẻ. Từ đó, cuộc thi cũng tôn vinh những chuyên gia, tấm gương thành công trong nghề nhằm tôn vinh nét đẹp lao động, tạo động lực cho các bạn trẻ theo đuổi nghề
- Đẩy mạnh công tác truyền thông về tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp sớm và tự hướng nghiệp, xây dựng triết lý hướng nghiệp: học tập suốt đời nhằm thu hút được sự quan tâm và nâng cao nhận thức của công chúng về việc “chọn nghề theo sự phù hợp với năng lực bản thân thay vì theo lối mòn chạy theo bằng cấp và trào lưu xã hội”.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Học sinh (THCS, THPT), sinh viên trên toàn quốc
- Độc giả, người đi làm và tất cả độc giả yêu thích viết lách, chia sẻ trải nghiệm, phóng viên, báo chí
- Phụ huynh và chuyên gia, nghệ nhân các nghề
- Các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo không được dự thi. 

QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM & TÁC GIẢ THAM DỰ

Quy định rõ ràng- đảm bảo tính công bằng và quyền lợi cho các thành viên tham dự

HÌNH THỨC

Ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu với nhiều người đọc.
Tác phẩm sinh động, hấp dẫn, có tính thuyết phục đúng với đặc trưng, loại hình báo chí được thể hiện.

SỐ LƯỢNG

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 10 tác phẩm dự thi phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu trong suốt thời gian nhận bài. 
Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 5 người. Nhóm tác giả tự đề cử người đại diện để tên trên tác phẩm dự thi. Ví dụ: Yến Đỗ và nhóm tác giả

NỘI DUNG

+ Tác phẩm dự thi đúng chủ đề, yêu cầu về nội dung của cuộc thi. Phản ánh chân thực, sinh động về các tấm gương tốt về chủ điểm nghề nghiệp hoặc các trải nghiệm về lựa chọn nghề nghiệp mình đã từng trải qua hoặc những băn khoăn, góc nhìn về nghề mình đang tìm hiểu và định theo (với học sinh, sinh viên)
+ Nội dung tác phẩm có tính nhân văn sâu sắc. 
+ Tác phẩm có tính thời sự 
+ Tác phẩm có tính truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về giáo dục nghề nghiệp 
+ Tác phẩm có phạm vi ảnh hưởng sâu, rộng (lượng view lớn)

Quy định về tác phẩm và tác giả tham gia dự giải

QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM

  •  Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt có dấu, là các bài viết văn xuôi được thể hiện dưới hình thức bút ký, hồi ký, nhật ký, thư và phóng sự,… Bài dự thi không được viết tắt và sử dụng tiếng lóng, giới hạn không quá 2.000 từ và phải kèm theo hình ảnh, địa chỉ, email hoặc điện thoại của nhân vật để Ban Tổ chức liên hệ trong trường hợp cần thiết.
  •  Bài dự thi đánh máy, chưa được đăng tải trên sách, báo, tạp chí hoặc tham dự bất kỳ cuộc thi nào, kể cả mạng xã hội
  •  Bài dự thi phải tuân thủ đúng những quy định trong Thể lệ Cuộc thi và phải được trình bày sạch, đẹp, rõ ràng.
  •  Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, đơn vị học tập/công tác (nếu có), địa chỉ, email và số điện thoại liên hệ để Ban Tổ chức liên hệ khi hợp cần thiết.
  •  Bài dự thi sẽ không được xem là hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.
  •  Tất cả các bài dự thi đạt yêu cầu tối thiểu sẽ được đăng hàng ngày lên trang Career.gpo.vn để khán giả đọc và bình chọn ngoài việc chấm giải độc lập của Ban giám khảo.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Dành cho đối tượng Học sinh, sinh viên
01 Giải nhất
  • Tiền mặt 3.000.000 đồng
  • 1 giấy khen từ Ban tổ chức
  • Phiếu quà tặng 60 phút hướng nghiệp cùng chuyên giá trị giá 1.000.000 đồng
  • 1 cuốn sách Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại của tác giả Yến Đỗ.
01 Giải nhì
  • Tiền mặt 2.000.000 đồng
  • 1 giấy khen từ Ban tổ chức
  • Phiếu quà tặng 60 phút hướng nghiệp cùng chuyên giá trị giá 1.000.000 đồng
  • 1 cuốn sách Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại của tác giả Yến Đỗ.
02 Giải ba
  • Tiền mặt 1.000.000 đồng
  • 1 giấy khen từ Ban tổ chức
  • Phiếu quà tặng 60 phút hướng nghiệp cùng chuyên giá trị giá 1.000.000 đồng
  • 1 cuốn sách Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại của tác giả Yến Đỗ.
02 Giải khuyến khích
  • Tiền mặt 500.000 đồng
  • 1 giấy khen từ Ban tổ chức
  • Phiếu quà tặng 60 phút hướng nghiệp cùng chuyên giá trị giá 1.000.000 đồng
  • 1 cuốn sách Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại của tác giả Yến Đỗ.
Dành cho đối tượng khác (Phóng viên, BTV, phụ huynh, độc giả trưởng thành…)
01 Giải nhất
  • Tiền mặt 5.000.000 đồng
  • 1 giấy khen từ Ban tổ chức
  • Phiếu quà tặng 60 phút hướng nghiệp cùng chuyên giá trị giá 1.000.000 đồng
  • 1 cuốn sách Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại của tác giả Yến Đỗ.
01 Giải nhì
  • Tiền mặt 3.000.000 đồng
  • 1 giấy khen từ Ban tổ chức
  • Phiếu quà tặng 60 phút hướng nghiệp cùng chuyên giá trị giá 1.000.000 đồng
  • 1 cuốn sách Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại của tác giả Yến Đỗ.
02 Giải ba
  • Tiền mặt 2.000.000 đồng
  • 1 giấy khen từ Ban tổ chức
  • Phiếu quà tặng 60 phút hướng nghiệp cùng chuyên giá trị giá 1.000.000 đồng
  • 1 cuốn sách Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại của tác giả Yến Đỗ.
02 Giải khuyến khích
  • Tiền mặt 1.000.000 đồng
  • 1 giấy khen từ Ban tổ chức
  • Phiếu quà tặng 60 phút hướng nghiệp cùng chuyên giá trị giá 1.000.000 đồng
  • 1 cuốn sách Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại của tác giả Yến Đỗ.

>> Tham khảo thông tin chi tiết cuộc thi TẠI ĐÂY

Hết hạn

3,327 lượt xem